15:31
|
Lập
"vùng cấm bay" ở
QĐND Online - Việc tạo ra
một vùng cấm bay ở Syria - quốc gia Trung Đông đang chìm trong cuộc nội chiến
suốt hơn hai năm qua - là một bước đi trái với luật pháp quốc tế, Ngoại
trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ngày 15-6, trong bối cảnh các phương tiện
truyền thông cho rằng Mỹ đang có kế hoạch cho việc này.
"Bạn
không cần phải là một chuyên gia đầu ngành mới có thể nhận ra rằng đây sẽ là
một sự vi phạm luật pháp quốc tế. Tôi hy vọng Mỹ sẽ tập trung vào thực hiện
sáng kiến chung Mỹ-Nga nhằm triệu tập một hội nghị đa bên để cùng nhau ‘tìm
một tiếng nói chung’ cho vấn đề
Ngày
14-6, các phương tiện truyền thông trích dẫn phát biểu của các nhà ngoại giao
phương Tây giấu tên nói rằng Hoa Kỳ, cam kết trong tuần này sẽ cung cấp hỗ
trợ quân sự cho phe đối lập Syria, đang xem xét việc thiết lập một vùng cấm
bay ở Syria.
Việc
lập vùng cấm bay ở
Tuy
nhiên, Washington vẫn âm thầm thực hiện các bước chuẩn bị thành lập vùng cấm
bay ở Syria, mà cụ thể là đưa tên lửa đất-đối-không Patriot, chiến đấu cơ và
hơn 4.000 binh sĩ đến Jordan “người hàng xóm” của Syria. Ban đầu
Ông
Lavrov khẳng định quyết định của Mỹ vũ trang cho quân nổi dậy Syria có thể
“đổ dầu vào lửa” và tiếp tục lặp đi lặp lại nghi ngờ của Nga khi Mỹ tuyên bố
Chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học. Ông cho biết, Nga nghi ngờ khả
năng Chính phủ
"Chúng
ta cần thống nhất rằng chỉ khi bị ‘dồn đến đường cùng’, thì Chính phủ Syria
mới sử dụng các loại vũ khí hóa học (nếu có) như một phương sách cuối cùng.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay là quân đội của Tổng thống al-Assad đang thắng
thế trước quân nổi dậy. Vậy tại sao họ lại muốn sử dụng vũ khí hóa học, đặc
biệt là với số lượng nhỏ như vậy (như đang bị cáo buộc)? Chỉ cần chứng tỏ
mình thôi hay sao? Xét từ phương diện quân sự, nó hoàn toàn vô lý ", ông
Lavrov nói.
Trước
đó, Mỹ chính thức cáo buộc quân đội
Về
phần mình, Chính phủ Syria đã phủ nhận việc sử dụng vũ khí hóa học, và cáo buộc
quân nổi dậy mới là “thủ phạm” sử dụng vũ khí bị cấm này.
Tháng
trước, Nga và Mỹ đã đồng ý tổ chức một hội nghị quốc tế với mục tiêu chấm dứt
xung đột hơn hai năm ở Syria thông qua đối thoại giữa hai bên Chính phủ Syria
và quân nổi dậy. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có bên nào “điền tên” vào danh
sách tham gia hội nghị này.
VĂN HIẾU (theo RIAN)
Trước nguy cơ
thất bại của quân phiến loạn-nguyên nhân của nội chiến tại
Thương Giang
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét