Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

10:25

 Ngân hàng khuynh đảo thị trường, vàng lệch giá mức cao

(ĐVO) – Dù các ngân hàng sở hữu chéo lẫn nhau gây rủi ro rất lớn cho nền kinh tế và khuynh đảo thị trường, nhưng chỉ có việc kéo giá vàng sát với giá thế giới ngân hàng mãi vẫn không làm xong.
Hôm nay 8/6, do ảnh hưởng từ báo cáo việc làm của Mỹ khiến giá vàng thế giới có phiên giảm giá mạnh.
Mỗi ounce giao ngay trên thị trường quốc tế đóng cửa tuần mất hơn 29 USD, tương đương trên 730.000 đồng tiền Việt, xuống sát 1.384,60 USD, thậm chí trước đó có lúc giá rơi hơn 30 USD. Thế nhưng giá vàng trong nước vẫn kiên định và chỉ giảm một chút ‘gọi là’ nhờ sự can thiệp mạnh tay của ngân hàng nhà nước vào việc bình ổn thị trường.
Theo nhiều chuyên gia nhận định, sở dĩ vàng trong nước vẫn giữ được ‘thế’ ổn định là nhờ công của Ngân hàng nhà nước đã đứng ra giữ được thị trường, giá không bị tác động bởi giá thị trường vàng quốc tế.
 Mặc cho giá vàng thế giới giảm, vàng trong nước vẫn giữ được ‘thế’ ổn định là nhờ công của Ngân hàng nhà nước đã đứng ra giữ được thị trường,
Mặc cho giá vàng thế giới giảm, vàng trong nước vẫn giữ được ‘thế’ ổn định là nhờ công của Ngân hàng nhà nước đã đứng ra giữ được thị trường,
Do vậy, trong suốt thời gian dài vừa qua, cho dù giá vàng thế giới có giảm thì vàng trong nước vẫn theo đà tăng, còn có lúc vàng thế giới tăng thì Việt Nam lại giảm.
Cách ‘chơi’ một mình một sân, một mình một giá không giống ai đang tạo sự cô lập cho thị trường vàng Việt Nam. Trước sự điều hành này khiến cho những câu hỏi ai có lợi trong việc vàng trong nước luôn vang lên cho dù Ngân hàng nhà nước đã nhắc đi nhắc lại rằng ‘tiền chênh vào ngân sách Nhà nước, dân có lợi!’.
Nếu quy đổi ra tiền đồng theo tỷ giá bán của ngân hàng, mỗi lượng vàng chốt tuần tương đương gần 35,11 triệu đồng một lượng. Mức giá này thấp hơn trên dưới 5,6 triệu đồng so với niêm yết bán vàng SJC của các doanh nghiệp.
Thế nhưng động thái giảm giá mua bán vàng của các doanh nghiệp trong nước sáng nay không thấm vào đâu so với sự sụt giảm của giá thế giới. Mỗi ounce giao ngay trên thị trường quốc tế đóng cửa tuần mất hơn 29 USD, tương đương trên 730.000 đồng tiền Việt, xuống sát 1.384,60 USD, thậm chí trước đó có lúc giá rơi hơn 30 USD.

Nếu quy đổi ra tiền đồng theo tỷ giá bán của ngân hàng, mỗi lượng vàng chốt tuần tương đương gần 35,11 triệu đồng một lượng. Mức giá này thấp hơn trên dưới 5,6 triệu đồng so với niêm yết bán vàng SJC của các doanh nghiệp.
Mức chênh này vẫn khá lớn dù đến nay Ngân hàng Nhà nước đã bán được 709.800 lượng vàng, tương đương 27,3 tấn sau 28 lần tổ chức đấu thầu thành công. Nhiều ý kiến cho rằng, giá vàng miếng SJC trong nước kể từ khi bắt đầu các phiên đấu thầu đến nay liên tục dãn rộng, từ trên dưới 3 triệu đồng một lượng có lúc lên trên 6 triệu đồng, ảnh hưởng tới những người có nhu cầu mua vàng.
Ngân hàng Nhà nước cho rằng trong ngắn hạn khi thị trường thế giới biến động đột biến, chênh lệch giá trong nước và thế giới là tất yếu. Nhưng về lâu dài, cơ quan này tin tưởng chênh lệch sẽ được thu hẹp.
Giao dịch vàng trong tuần này khá yếu. Các doanh nghiệp cho biết đa phần là phát sinh mua bán nhỏ lẻ với tổng khối lượng giao dịch mỗi ngày chỉ vài trăm lượng.
Câu chuyện giá vàng, đấu giá vàng khiến người ta nghĩ nhiều tới việc các ngân hàng sở hữu chéo thể hiện qua việc các NH và doanh nghiệp có sở hữu chồng chéo lẫn nhau.
Cụ thể, NH A lập công ty con, rồi công ty con lập ra công ty cháu để mua cổ phiếu của NH B và ngược lại là rất phổ biến trong nhiều NH. Cứ như thế qua nhiều tầng nấc trung gian thì việc sở hữu không phải là trực tiếp nữa mà chồng chéo lẫn nhau.
Quy định hiện hành nêu rất cụ thể như một cá nhân không thể sở hữu vượt quá 5% vốn điều lệ của một NH. Một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của một NH. Thêm vào đó, cổ đông và những người có liên quan với cổ đông đó như là ông bà, cha mẹ, vợ chồng... thì không được sở hữu quá 20% vốn điều lệ của một NH. Một NH để sở hữu một NH khác thì NH đó và các bên liên quan là các công ty con... không được mua vượt quá 40% của NH này.
Tuy nhiên, một số NH VN lại bất chấp quy định này mà bằng cách này cách kia để sở hữu chéo lẫn nhau gây rủi ro rất lớn cho nền kinh tế. Tôi nhớ năm 2012, NH Nhà nước có gửi đến các NH biểu mẫu và yêu cầu tất cả các thành viên hội đồng quản trị của NH phải kê khai vào biểu mẫu đó với các thông tin như họ tên vợ chồng, anh chị em, tỉ lệ sở hữu cổ phần... Nhưng những thông tin kê khai đó được kiểm tra như thế nào thì không ai biết.
‘Tôi nghĩ các cơ quan chức năng nắm được hết thực trạng ai nắm bao nhiêu cổ phần của NH trên giấy trắng mực đen thôi, còn phần chìm tức là họ nhờ đứng tên chắc chắn là không thể giám sát được. Do vậy, tình trạng sở hữu chéo trong hệ thống NH vẫn là bóng đêm đối với nhiều người’, TS Nguyễn Trí Hiếu nói.
(Theo Đất Việt) Bích Ngọc tổng hợp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét