08:20
Bờ biển đang bị băm nát bởi chưa có luật quản lý đới bờ
![]()
Việt
"Bối sơn, diện thuỷ" với miền Trung là tựa lưng
vào dãy Trường Sơn, hướng mặt ra biển Đông. Đó không chỉ là quan niệm phong
thủy trong quy hoạch, xây dựng để đặt nền móng vững chãi cho tương lai, mà
còn là xu thế phát triển kinh tế, xã hội của người dân ở dải đất hẹp duyên
hải miền Trung tự bao đời nay...
Thông điệp
Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 tổ chức tại Đà Nẵng, phần thi ứng xử có
một câu hỏi thông minh, thú vị của nhà thơ Trần Tuấn: "Nếu đứng trước
biển Mỹ Khê, Đà Nẵng- một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh- thả một
thông điệp vào chai tới những người bạn quốc tế, em sẽ nhắn gì?". Trả
lời của một thí sinh trong top 5 là kêu gọi, hãy cùng chung tay để giữ gìn
đại dương trong xanh.
"Không sai, nhưng đó là câu trả lời quá đơn giản. Đáng tiếc". Rất
nhiều nhận xét như vậy từ hàng quán vỉa hè. Thế rồi các "thí sinh"
này lại xôn xao ứng thí. Nếu là tôi, thông điệp sẽ là "... dù bạn là ai,
ở đâu thì chúng ta cũng cùng chung sống trên một đại dương, xin bạn biết cho
rằng, Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt
Rõ ràng, câu chuyện biển Đông là một đề tài thu hút sự quan tâm đặc biệt hiện
nay. Hơn bao giờ hết, người dân lại quan tâm đến việc ứng xử trên biển Đông
của Nhà nước, từ chính sách vĩ mô trong công tác đối ngoại, bảo vệ chủ quyền,
toàn vẹn lãnh thổ, trong chiến lược phát triển kinh tế... cho đến việc bảo vệ
những ngư dân đi đánh cá ngoài khơi. Không chỉ giới khoa học, các nhà nghiên
cứu mà người dân cũng "soi mói", phản biện các hành xử đối với
những vấn đề liên quan đến biển Đông. Đã có rất nhiều hội thảo quốc gia, quốc
tế về biển Đông được tổ chức trong năm 2012. Vì thế, các vấn đề liên quan đến
biển Đông được mổ xẻ nhiều, kỹ lưỡng nhất.
Các nhà nghiên cứu khoa học nhận định Việt Nam là một quốc gia biển từ trong
lịch sử lâu đời, trong tiềm thức của nhiều thế hệ, sớm hướng ra biển để phát
triển kinh tế, xã hội, để lại nhiều dấu ấn trong phong tục tập quán, trong
văn hoá, kiến trúc...; nhưng chưa bao giờ người Việt phát huy hết lợi thế và
tiềm năng to lớn từ biển. Việt Nam không chỉ là quốc gia có bờ biển dài, diện
tích lãnh hải rộng lớn đến hàng triệu kilômét vuông, khả năng tiếp cận dễ
dàng đến các đại dương, các nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu trữ lượng, mà
còn có vị trí địa- kinh tế- chiến lược đặc biệt.
Biển Đông nằm trên các tuyến hải hành và các luồng giao thương quốc tế chủ
yếu của thế giới. Tuy vậy, xưa nay chúng ta chỉ chú trọng đến lợi thế về mặt
tự nhiên, các định hướng phát triển kinh tế cũng theo đường lối truyền thống
là... khai thác, bán thô nguyên liệu. Các quy hoạch, định hướng phát triển
kinh tế biển ở địa phương cũng nhỏ lẻ, manh mún và thiếu bền vững. Vì thế, dù
có bờ biển trên 3.260km, với cả trăm cảng biển lớn nhỏ, nhưng đến nay Việt
Ứng xử mới
PGS-TS Nguyễn Tác An- Hội KHKT biển, nguyên Viện trưởng Viện Hải
dương học Nha Trang- tiếc nuối: "Hơn 45 năm làm khoa học, ngành nghiên
cứu biển, 15 năm quản lý Viện Hải dương học, tôi thấy công tác nghiên cứu
biển của chúng ta còn nhiều thiếu sót lớn. Phần lớn các nhà nghiên cứu, giới
chuyên môn làm việc ở Viện Hải dương học, các ngành, đơn vị nghiên cứu kỹ
thuật biển đều xuất thân từ lĩnh vật khoa học tự nhiên. Gần như không có kỹ
sư, chuyên gia nào xuất thân từ ngành khoa học xã hội nhân văn.
Bởi vậy, những thành quả nghiên cứu biển, mà theo đó là khai thác tiềm năng,
ứng xử với biển của Việt
Các chuyên gia nghiên cứu biển cho rằng, việc sử dụng thành quả nghiên cứu,
những ý kiến đề xuất của các nhà khoa học vào quản lý nhà nước đối với các
vấn đề liên quan đến biển đảo là còn quá chậm. Tất nhiên, thông tin, chứng cứ
khoa học là "lạnh lùng", rõ ràng, khách quan- điều đó không phải
lúc nào cũng có thể áp dụng ngay trong quản lý nhà nước, đối ngoại, thế nhưng
độ "lệch pha" lớn sẽ làm trì trệ.
Cũng theo TS Nguyễn Tác An, việc Quốc hội thông qua Luật Biển Việt
Có nơi thì bị rào kín bởi hàng loạt khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp mà bịt
luôn cả đường ra biển của ngư dân. Đới bờ là không gian an sinh của cộng
đồng, còn là không gian an ninh quốc gia. Nếu Luật Quản lý đới bờ sớm ra đời,
sẽ không có chuyện quy hoạch vụn nát kiểu hàng trăm cảng biển nhưng nhỏ lẻ và
kém năng lực như hiện nay.
Năm 2012 là thời điểm có rất nhiều hành động cụ thể, đa diện của cả nhà nước lẫn người dân hướng về biển đảo. Có rất nhiều tổ chức bảo vệ, hỗ trợ ngư dân ra đời. Không chỉ bằng vật chất là những tay lưới, những con tàu đóng mới mà còn là nguồn động viên lớn lao cho ngư dân yên lòng ra khơi, bám biển. Khắp các tỉnh thành miền Trung, ngư dân bắt đầu đóng lớn tàu cá để vươn khơi. Sự quyết tâm, đồng lòng đó là những tín hiệu đáng mừng, song để tiến nhanh, mạnh ra biển, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao, nhất thiết phải bổ sung ngay những khiếm khuyết trong chiến lược kinh tế biển, bắt đầu ngay từ bờ.
An Thượng (Báo Lao Động)
|


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét