10:04
Ăn sang như
người Việt
(TS Xuân) Một con bào ngư bé xíu giá 2 triệu đồng, một lát thịt bò
nho nhỏ giá 2,3 triệu đồng, còn muốn có một bữa ăn toàn những món “đỉnh”, bạn
phải bỏ ra 18 triệu đồng/phần. Tất cả đều ở Việt
|
![]() “Chân dung” đĩa thịt bò 2,3 triệu đồng ở khách sạn Park Hyatt Saigon - Ảnh: Khách sạn cung cấp |
Được biết Wagyu là giống bò rất nổi tiếng của Nhật. Ngoài xứ sở
mặt trời mọc, nó còn được nuôi ở một số nước khác như Úc và Mỹ. Trong khi ở
Nhật, bò Wagyu thường được massage, nghe nhạc thì người Úc còn có sáng kiến
thường xuyên cho lũ bò “nhậu” rượu vang đỏ. Tất cả là để làm tăng tối đa chất
dinh dưỡng, độ ngon ngọt và thơm lừng hiếm có của giống bò quý này. Ở Úc, bò
Wagyu được chia làm 9 loại khác nhau và đĩa thịt bò 2,3 triệu đồng tại Square
One đứng đầu bảng. Dẫu mang cái giá khủng đó nhưng có lần một nhóm thực khách
dùng bữa tại Square One đã gọi một lúc 8 phần bò Wagyu. Đầu bếp Torre cho
biết, ngày càng có nhiều thực khách người Việt Nam sành ăn và sẵn sàng chi nhiều
tiền, yêu cầu những món cao cấp như bò Wagyu.
Sành uống
Nói về sành uống, ông Juan Costa Ribas - Giám đốc ẩm thực của
khách sạn 5 sao Caravelle (TP.HCM) chia sẻ, đi du lịch nhiều đã góp phần
khiến cho người Việt ngày càng am hiểu hơn về các loại rượu và “soi” kỹ vào
chất lượng rượu. Chính vì thế mà nhu cầu về các buổi tiệc rượu rất cao cấp được
các khách sạn 5 sao tổ chức ngày càng tăng cao, trong đó thức ăn được thiết
kế để thật “ăn ý” với một số loại rượu nào đó nhằm mang lại những trải nghiệm
thú vị nhất trong vòm họng. Muốn làm được điều đó, đầu bếp phải có nhiều kinh
nghiệm và rất am hiểu về rượu ngoài những kiến thức cơ bản như rượu vang
trắng hợp với cá và thịt trắng, vang đỏ nhẹ hợp với bê và thịt trắng trong
khi vang đỏ nặng hợp với thịt đỏ...
![]() Tầm nhìn từ bàn ăn cũng rất được chú trọng. Trong ảnh: một góc nhà hàng Reflections của khách sạn Caravelle (TP.HCM) - Ảnh: Caravelle cung cấp |
“Nhâm nhi một món ăn cùng với nhiều loại rượu khác nhau sẽ đem
lại những hương vị khác biệt, tất cả được giải thích cặn kẽ bởi một người am
hiểu về rượu sẽ là cách tuyệt vời để nâng cao kiến thức về ẩm thực và rượu”,
ông Ribas nói. Về thức ăn, thực khách thường trông chờ được thưởng thức những
món mà họ khó có thể nấu được tại nhà, chẳng hạn món thịt ba rọi heo đem ướp
24 giờ, sau đó hầm theo kiểu sous vide 24 giờ nữa trước khi đem nén thêm 12
giờ rồi mới được chiên và phục vụ thực khách. Sous vide là một cách nấu đặc
biệt, trong đó thực phẩm được cho vào một túi nhựa hút chân không, sau đó thả
vào nước nóng (hoặc nồi hơi) nhưng ở nhiệt độ thấp hơn nhiều so với nấu trong
bếp để miếng thịt chín thật chậm, cốt giữ lại độ mọng nước của món ăn và được
cho là an toàn với sức khỏe hơn cách nấu truyền thống.
Bữa ăn 18 triệu
Còn nếu như bạn thuộc hàng đại gia, lại không muốn mất công ra
nhà hàng mà muốn mời bạn bè, khách quý đến nhà để chiêu đãi toàn những món
sơn hào hải vị được chế biến thật tinh túy, công phu thì chuyên gia ẩm thực
Võ Quốc có thể là người bạn đang cần tìm. Đầu bếp Võ Quốc sẽ thiết kế cho bạn
một bữa tiệc toàn vi cá, nhân sâm, gân nai, bào ngư, yến, bóng cá đường... do
chính anh nấu. Nhưng bạn cần thỏa điều kiện đầu tiên: sẵn sàng chi 18 triệu
đồng cho một phần ăn. Anh Võ Quốc giải thích: “Tôi chỉ chọn những nguyên liệu
tuyệt hảo, bất kể giá của nó là bao nhiêu. Chẳng hạn bào ngư phải là loại
nhập từ Nhật hoặc Úc, vốn mập, nhiều chất bổ và thơm ngon nhất thế giới”.
Hiện tại anh Võ Quốc dùng bào ngư Úc, có giá xấp xỉ 2 triệu đồng/con.
Ngoài ra, hầu hết các nguyên liệu còn lại đều là của Việt Nam nhưng
phải là loại hảo hạng. Nhưng cách chế biến công phu và thuần Việt mới là điều
làm cho Võ Quốc tự hào hơn cả: “Tôi là người theo phong cách ẩm thực thuần
Việt. Tất cả các món ăn của tôi, dù là rất đơn giản hay rất cầu kỳ đều là
kiểu Việt Nam
100%”. Chẳng hạn món bào ngư của anh không được nêm một tí dầu hào hay nước
cốt gà nào theo cách người Hoa hay làm, bởi theo anh, những nguyên liệu đó sẽ
làm át hương vị thơm ngon đặc trưng nguyên thủy của con bào ngư. Ngược lại,
sau khi sơ chế, bào ngư sẽ được kẹp giữa 2 lớp xương, thịt gà và heo như bánh
mì kẹp thịt, không nêm nếm bất kỳ một loại gia vị nào, gói trong giấy bạc và
đem hấp cách thủy từ 8 đến 10 tiếng. Vì thế mà khi cắn trong miệng, miếng bào
ngư rất mềm, tứa ra vị ngọt tự nhiên tinh túy lạ thường. Đó là nhờ hương vị
trong con bào ngư không bị mất đi, lại hút thêm chất ngọt tự nhiên từ thịt
heo, gà.
Cũng giống như bào ngư, tất cả các món ăn trong thực đơn 18 triệu
đều không có một chút mắm, muối, đường, bột nêm... nào. Bí quyết đến từ một
nồi nước dùng độc đáo được hầm suốt 3 ngày đêm, từ 100 lít nước rút xuống còn
10 lít, bao gồm gà già, sá sùng, cồi sò điệp, xương heo và quả lê. Thế là các
món ăn được nêm nếm từ thứ nước xốt sền sệt mê hoặc này mang vị mặn mà tự
nhiên của xương, vị ngọt đậm đà của thịt và cả cái ngọt thanh tao từ trái cây.
Ai là người sẵn sàng đãi tiệc với giá 18 triệu đồng/phần? Tên của
họ không được tiết lộ nhưng anh Võ Quốc cho biết, phần lớn là doanh nghiệp,
đại gia. Mỗi tháng, anh nấu khoảng 2 hoặc 3 tiệc loại này. Ngoài ra, cũng có
nhiều mức giá “mềm” hơn, trong đó loại 8 triệu đồng/khách là đắt hàng nhất.
|
Thực đơn 18 triệu
- Cháo sơn hào hải vị (bo bo nấu với
gân nai và bóng cá đường)
- Bào ngư hấp xốt cốt thịt
- Cuốn vi cá, nhân sâm, bóng cá đường
chấm xốt yến
- Hải sâm nhồi hạt sen hấp xốt cốt
thịt
- Bóng cá đường cuộn cá anh vũ xốt yến
- Yến trộn thịt cua chua cay
- Chả cá lăng cuộn vi cá
- Hải sâm hấp sâm Ngọc Linh
- Gà ngũ trảo tiềm bào ngư
- Chè yến kỷ tử bạch quả
|
(Theo Thanh niên) Kiều
Oanh


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét