Ông Võ Viết Thanh công bố 13 bản đồ
quy hoạch Thủ Thiêm 1/5000
Cập nhật lúc 20:56
Nguyên chủ tịch UBND TP.HCM Võ
Viết Thanh khẳng định "làm sao có chuyện mất bản đồ" và cung cấp 13
tấm bản đồ trong tập hồ sơ "Đồ án quy hoạch phát triển Khu trung tâm
thành phố mới Thủ Thiêm TP.HCM tháng 5-1995".
Trung tâm TP Thủ
Thiêm trong quy hoạch tổng thể TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG
"Bản
đồ quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.HCM) tỉ lệ 1/5.000 kèm theo quyết
định số 367 ngày 4-6-1996 của Thủ tướng là văn bản pháp lý về quy hoạch dự án
này nhưng đến nay tìm chưa thấy."
Thông tin này bất ngờ được chính quyền TP.HCM đưa ra tại cuộc họp
báo ngày 2-5 khiến không ít người ngỡ ngàng.
Công tác lưu trữ không tìm thấy?
Cụ thể hơn, ông Võ Văn
Hoan, chánh văn phòng UBND TP.HCM, phân trần: "Tiếc là từ đó tới nay hơn 20 năm rồi, công tác lưu trữ
không tìm thấy bản gốc đó. Nghe nói hình như đã tìm thấy một bản sao...".
Câu phân trần đó đã gây một cơn chấn
động đến tất cả những người liên quan và không liên quan, quan tâm và không
quan tâm đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Theo tờ trình của UBND TP.HCM ngày 27-5-1996 trình Thủ tướng phê
duyệt quy hoạch 1/5.000, khu đô thị Thủ Thiêm là khu đô thị mới kế tục phát
triển hài hòa với trung tâm TP cũ để trở thành một trung tâm hoàn chỉnh, là
trung tâm giao dịch thương mại, tài chính, dịch vụ văn hóa du lịch, là đầu
mối giao lưu trong nước và quốc tế.
Căn cứ trên tờ trình này, Thủ tướng Chính phủ khi đó đã có quyết
định 367 vào năm 1996.
Về nội dung, quyết định 367 quy hoạch
Thủ Thiêm rộng 770ha khu đô thị mới và khu tái định cư 160ha có 7 phân khu
chức năng với dân số khoảng 245.000 người.
Toàn Thủ Thiêm của quyết định 367 chỉ có một khu nhà ở cao cấp ở
phía bắc bán đảo và khu tái định cư. Dọc đại lộ Đông - Tây là các cao ốc
30-100 tầng.
Quyết định 367 của Thủ tướng phê duyệt quy hoạch xây dựng khu đô
thị mới Thủ Thiêm căn cứ vào cơ sở pháp lý là nghị định 91 ngày 17-8-1994 của
Chính phủ (về việc ban hành điều lệ quản lý quy hoạch đô thị).
Tuy vậy, việc không có bản đồ quy hoạch
kèm quyết định trên đã khiến khiếu nại của người dân liên quan đến dự án này
chưa có điểm dừng.
Hiện khiếu nại của hơn 60 hộ dân liên quan đến khu đô thị mới
Thủ Thiêm vẫn chưa giảm độ nóng.
Vậy thực tế bản đồ có thất lạc hay không? Vì sao thất lạc? Thất lạc ở tất cả mười mấy cơ quan có nhiệm vụ lưu trữ,
kể cả Văn phòng Chính phủ, Trung tâm lưu trữ quốc gia?
Còn
các dự án đang được triển khai theo bản đồ qui hoạch nào? So với bản đồ gốc những gì đã thay
đổi? Ai có lợi trong những thay đổi
này...?.
Hàng loạt câu hỏi đặt ra.
"Làm sao mà có chuyện
mất bản đồ'!
Lần trở lại tờ trình của UBND TP.HCM trình Thủ tướng phê duyệt
quy hoạch 1/5000 khu đô thị Thủ Thiêm, chúng tôi thấy rõ chữ ký của Phó chủ
tịch UBND TP.HCM Võ Viết Thanh.
Tìm
gặp ông Thanh, ông mỉm cười nói: "Làm sao mà có chuyện mất bản đồ? Chỉ có điều nếu tìm cho được tấm bản
đồ có chữ ký của Thủ tướng Võ Văn Kiệt thì không thể có."
Ông giải thích: "Lý do
đơn giản là Thủ tướng ký quyết định phê duyệt quy hoạch dựa trên tờ trình của
thành phố và các bản đồ kèm theo chứ Thủ tướng không bao giờ ký vào bản đồ."
Ông
nói: "13 tấm bản đồ trình bày kèm theo tờ trình tôi vẫn còn giữ
đây" rồi rút tập hồ sơ dán nhãn: Đồ án quy hoạch phát triển Khu trung tâm thành phố mới Thủ Thiêm
TP.HCM - tháng 5-1995 giới thiệu với chúng tôi.
Trong
cặp hồ sơ là 13 tấm bản đồ cỡ lớn: Bản đồ tổng thể thành phố, Bản đồ hiện
trạng kiến trúc đất xây dựng và thoát nước Thủ Thiêm, Bản đồ hiện trạng giao
thông - cấp điện Thủ Thiêm, Bản đồ hiện trạng cấp nước Thủ Thiêm, Bản đồ tổng
thể mặt bằng Thủ Thiêm, Sơ đồ phân khu chức năng Thủ Thiêm, Bản đồ quy hoạch
giao thông Thủ Thiêm, Bản đồ chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng Thủ Thiêm, Sơ đồ
qui hoạch cấp nước Thủ Thiêm, Sơ đồ quy hoạch cáp điện Thủ Thiêm, Sơ đồ quy
hoạch thoát nước bẩn, Quy hoạch xây dựng đợt đầu (khu Bắc), Quy hoạch chi
tiết khu Bắc Thủ Thiêm.
Đây là toàn bộ các bản đồ đã được trình
kèm tờ trình xin phê duyệt quy hoạch xây dựng (1/5000) khu đô thị mới Thủ
Thiêm lúc đó. Chính tôi là người đã trực tiếp trình bày trước Chính phủ"
Ông Võ Viết Thanh nhắc lại
Và
ông nói thêm: "Sau này nếu thành phố muốn điều chỉnh qui hoạch, tất cả
đều phải thông qua Thủ tướng mới hợp pháp. Theo ý tôi là vậy".
Tuổi Trẻ Online xin cung cấp 13 tấm bản đồ ông Võ Viết
Thanh đã giữ từ 20 năm nay.
Đồ án quy hoạch phát
triển trung tâm thành phố mới Thủ Thiêm - Ảnh: TỰ TRUNG
Tổng mặt bằng -
Ảnh: TỰ TRUNG
Quy hoạch chi tiết
khu bắc Thủ Thiêm - Ảnh: TỰ TRUNG
Quy hoạch xây dựng
đợt đầu - Ảnh: TỰ TRUNG
Sơ đồ quy hoạch thoát
nước bẩn - Ảnh: TỰ TRUNG
Sơ đồ quy hoạch cấp
điện - Ảnh: TỰ TRUNG
Sơ đồ quy hoạch cấp
nước - Ảnh: TỰ TRUNG
Bản đồ chuẩn bị kỹ
thuật đất xây dựng - Ảnh: TỰ TRUNG
Quy hoạch giao thông
- Ảnh: TỰ TRUNG
Sơ đồ phân khu chức
năng - Ảnh: TỰ TRUNG
Bản đồ hiện trạng cấp
nước - Ảnh: TỰ TRUNG
Bàn đồ hiện trạng
giao thông - cấp điện - Ảnh: TỰ TRUNG
Bản đồ hiện trạng
kiến trúc, đất xây dựng và thoát nước - Ảnh: TỰ TRUNG
Ông Võ Viết Thanh là Phó chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách quản lý đô thị giai
đoạn tháng 7-1996-8-1997, Phó bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch UBND TP.HCM giai
đoạn tháng 8-1997 - 5-2001.
(Theo Tuổi Trẻ) PHẠM VŨ
|
Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2018
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét