Hội nghị trung ương 7: Chặn đứng chạy
chức, cải cách tiền lương
Cập
nhật
lúc 09:35
Hội nghị Ban Chấp hành
trung ương lần thứ 7 khai mạc sáng nay (7-5) sẽ bàn và quyết định nhiều vấn
đề quan trọng, trong đó có đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp,
nhất là cấp chiến lược.
Công tác thi tuyển
công chức, bổ nhiệm cán bộ cần công khai, minh bạch. Trong ảnh: thí sinh làm
bài thi tuyển công chức TP.HCM tại Học viện Cán bộ TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG
Chỉ tính trong 10 năm gần đây, các tập
đoàn, tổng công ty trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương đã phát
hiện hơn 7.000 vụ vi phạm, trong đó có 280 vụ phải xử lý hình sự, hơn 1.700
cán bộ, đảng viên phải xử lý kỷ luật Đảng và 181 người phải xử lý bằng pháp
luật
Trưởng Ban Tổ chức trung ương PHẠM MINH CHÍNH
Các chuyên gia tham gia phục vụ công tác xây dựng đề án cho biết
đề án nêu trên đều được nghiên cứu bài bản, trong một thời gian dài, trên cơ
sở đánh giá, phân tích kỹ lưỡng những kết quả, tồn tại và nhiệm vụ đặt ra.
Công tác cán
bộ còn bị động, chắp vá
Nhìn
lại công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong
thời gian qua, Trưởng Ban Tổ chức trung ương Phạm Minh Chính đánh giá:
"Có thể khẳng định rằng sự trưởng thành, phát triển của đội ngũ cán bộ
nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nói riêng đã góp phần
quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi
mới đất nước hơn 30 năm qua".
Tuy
nhiên, ông Chính cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng: "Chất lượng đội ngũ cán
bộ không đồng đều, tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ còn xảy ra ở nhiều
nơi.
Không
ít cán bộ, kể cả cán bộ cấp chiến lược, chưa ngang tầm với nhiệm vụ được
giao. Trình độ tư duy và khả năng thích ứng
với nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế của một bộ phận cán bộ còn chậm;
năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện còn hạn chế.
Không
ít cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa gương mẫu, ngại việc khó, thích
nhận việc dễ, có nhiều lợi ích.
Đồ họa: N.KH.
Một
bộ phận không nhỏ cán bộ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có biểu hiện suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thậm chí vi phạm pháp luật, có biểu
hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
Chỉ
tính trong 10 năm gần đây, các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Đảng ủy khối
doanh nghiệp trung ương đã phát hiện hơn 7.000 vụ vi phạm, trong đó có 280 vụ
phải xử lý hình sự, hơn 1.700 cán bộ, đảng viên phải xử lý kỷ luật Đảng và
181 người phải xử lý bằng pháp luật".
Đề
án trình Hội nghị Trung ương 7 lần này cũng thẳng thắn chỉ rõ: "Công tác
cán bộ chậm đổi mới, chưa tương xứng với đổi mới kinh tế, chưa gắn chặt với
đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, với đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế vận
hành của hệ thống chính trị.
Công
tác cán bộ còn bị động, chắp vá, lúng túng, tư duy nhiệm kỳ, chưa đồng bộ,
liên thông giữa các cấp, các ngành giữa các khâu trong công tác cán bộ; tình
trạng "đúng quy trình" nhưng không đúng người, đúng việc.
Số
lượng cán bộ đông nhưng cơ cấu chưa hợp lý, chất lượng không đồng đều, chưa
ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ. Một bộ phận không nhỏ cán bộ thiếu tu dưỡng, rèn
luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện
"tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
Tình
trạng chạy
chức, chạy quyền, bổ nhiệm nhanh, "thần tốc"... diễn ra
ở nhiều nơi".
Bí thư cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương
Được
biết, đề án trình Hội nghị Trung ương 7 đã xác định hai trọng tâm trong công
tác xây dựng đội ngũ cán bộ.
Một
là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ;
chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo cơ chế, môi trường,
điều kiện để khuyến khích đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và bảo vệ cán
bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.
Hai
là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và bí thư cấp ủy, người
đứng đầu các cấp đi đôi với phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động,
sáng tạo, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền
lực.
Đề
án cũng đã đề ra năm đột phá, gồm:
Một,
đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng: xuyên suốt, liên tục, đa chiều,
theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so
sánh với chức danh tương đương.
Hai,
kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời; chấm dứt
tình trạng chạy chức, chạy quyền.
Ba,
thực hiện nhất quán chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không
là người địa phương.
Bốn,
cải cách chính sách tiền lương và nhà ở để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu,
toàn tâm, toàn ý với công việc; có cơ chế, chính sách để tạo cạnh tranh bình
đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm.
Năm,
hoàn thiện cơ chế để cán bộ, đảng viên thật sự gắn bó máu thịt, mật thiết với
nhân dân và thông qua đó nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ.
Ông
Lê Quang Thưởng - nguyên phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức trung ương -
bình luận: "Tôi thấy đề án lần này cụ thể, nhiều vấn đề rõ hơn, tiếp tục
kế thừa tư tưởng của nghị quyết trung ương cách đây hơn 20 năm.
Cách
nhìn nhận, đánh giá thực tế rất thẳng thắn, trúng. Giải pháp nêu lên cũng
tương đối đầy đủ, phù hợp thực tiễn. Nhưng tôi muốn lưu ý rằng điểm yếu của
chúng ta luôn là khâu thực hiện.
Do
đó, tôi mong muốn, chờ đợi tới đây trung ương ban hành nghị quyết thì đề cập
thật rõ lộ trình, cách thức, trách nhiệm trong thực hiện thì mới thành công
được.
Đặc
biệt, đối với công tác cán bộ thì cần phải cụ thể hóa bằng pháp luật, đặc
biệt ở khâu giám sát quyền lực như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói là phải
"nhốt quyền lực trong lồng pháp luật".
* Đỗ Nguyễn Hữu Tấn (sinh viên Đại học Luật TP.HCM):
Tháo dỡ điều kiện vô lý với nhân tài
Những ngày qua, tôi cũng rất quan tâm và bức xúc trước
thông tin nhà khoa học tài năng, một nhân tài như giáo sư Trương Nguyện Thành
không được làm hiệu trưởng đại học chỉ vì thiếu điều kiện kinh nghiệm quản lý.
Từ đó khiến tôi
có cách nghĩ khác rằng cuối cùng có lẽ chính sách của chúng ta vẫn chuộng
thâm niên hơn tài năng. Trong khi nhân tài của đất nước ta hiện nay rất trẻ,
được đào tạo ở nước ngoài và có các thành tích tốt ngày càng nhiều.
Vì vậy, với đề
án xây dựng đội ngũ cán bộ tại hội nghị trung ương lần này, tôi mong muốn có
những giải pháp để thu hút tốt hơn nhân tài, nhất là người trẻ, nhân tài Việt
kiều..., tạo nguồn cán bộ.
Cụ thể: Cần
tháo dỡ các điều kiện vô lý để nhân tài, người trẻ có thể tham gia đóng góp,
cống hiến nhiều hơn tại tất cả các lĩnh vực, tất cả các cấp.
Tiếp theo là tổ
chức tuyển chọn thông qua thi tuyển cạnh tranh lành mạnh, có số dư để chọn ra
cán bộ xứng đáng. Cùng với đó, các tiêu chí đánh giá để cơ cấu, phát triển
cán bộ từ nguồn nhân tài phải minh bạch, công bằng.
Cuối cùng là
chế độ chính sách đãi ngộ (nhất là lương, thưởng, thu nhập...) nhân tài,
người trẻ... cũng phải phù hợp, tránh tình trạng nhiều cán bộ tìm cách leo
lên vị trí cao hơn để vụ lợi, tiêu cực.
* PGS.TS Nguyễn Văn Trình (nguyên
giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM):
Tránh việc cán bộ "hư" vẫn được
đẩy lên cao
Tôi đánh giá cao đề án về xây dựng đội ngũ cán bộ tại Hội
nghị Trung ương 7. Đề án này đã hệ thống các cách làm mới trong khâu tuyển
chọn nhân tài, đào tạo, giám sát, đề bạt cán bộ.
Tôi mong muốn
khi Đảng thông qua đề án thì phải thực thi hiệu quả, đồng bộ và nhanh chóng
triển khai đi vào cuộc sống ở tất cả các cấp Đảng để làm tốt công tác cán bộ
từ cấp cơ sở cho đến cấp chiến lược.
Các cấp phải
làm công tác cán bộ thực sự quyết liệt nhất là yêu cầu giám sát, đánh giá cán
bộ từ các khâu tuyển chọn, đào tạo, đề bạt lên các vị trí ở cấp chiến lược.
Tránh tình
trạng các cán bộ đã "hư" từ cấp dưới vẫn được đẩy lên cấp chiến
lược như một số cá nhân bị xử lý vừa qua.
(Theo Tuổi trẻ) ĐỨC BÌNH - ÁI NHÂN ghi
|
Thứ Hai, 7 tháng 5, 2018
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét