Về thông tin Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sắp mất
chức
Cập nhật lúc 15:08
Ngày 4/1, sàn giao dịch chứng khoán Trung Quốc đã
phải “cúp điện” để ngăn không cho cổ đông giao dịch vì giá cổ phiếu bổ nhào
7% trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2016. Đây không phải là lần đầu thị
trường chứng khoán TQ rúng động bất chấp mọi sự can thiệp của chính quyền Bắc
Kinh. Ngày 8/1, báo Le Monde của Pháp có bài “Cần phải có một thuyền trưởng
mới vực dậy nền kinh tế Trung Quốc?”. Khả năng thay thế người đứng đầu chính
phủ Trung Quốc một lần nữa được đặt ra.
Mô hình
kinh tế lỗi thời
Ngày 4/1, thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thẩm Quyến ngừng giao
dịch trong vòng 15 phút sau khi chỉ số mất 5% và đóng cửa hoàn toàn khi cán
tới mốc 7%, kéo theo các thị trường lớn trên thế giới cùng lao dốc.
Cùng với sự lao đao của các sàn giao dịch chứng khoán, đồng tiền Nhân
dân tệ bị phá giá và tình trạng phát triển kinh tế chậm lại của Trung Quốc đã
gây hiệu ứng lo ngại trên toàn thế giới.
Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc thời gian qua đã phải can thiệp với hàng
loạt biện pháp khẩn cấp: hạ giá đồng nhân dân tệ, giới hạn bán cổ phần, bơm
tiền mặt vào thị trường... Ngân hàng Thế giới mới đây báo động: Trung Quốc
đang làm thị trường tài chính thế giới lao đao và càng lúc càng lo ngại rơi
vào một cuộc khủng hoảng mới.
Trung Quốc đang ở trong thời kỳ “lột vỏ” đầy nguy hiểm và nhiều chướng
ngại. Thứ nhất là không còn gây được niềm tin và thứ hai là giá nhân công lên
cao. Trong bối cảnh tình hình địa chính trị toàn cầu có nhiều bất trắc, giá
nhiên liệu giảm, căng thẳng ở Trung Đông và quả bom H của Triều Tiên, giới
đầu tư mất hết tin tưởng vào nền kinh tế thứ hai của thế giới.
Một nhà kinh tế độc lập tại Thượng Hải nhận định: năm 2016 sẽ vô cùng
khó khăn. Ngay giới tài phiệt Trung Quốc cũng tháo chạy, đầu tư vào ngành
công nghệ tiên tiến và thị trường địa ốc của phương Tây để được an toàn ở
Canada, Mỹ hay Úc. Trong vòng ba tháng cuối năm 2015, 367 tỉ USD đã bị tẩu
tán ra khỏi Trung Quốc. Dấu hiệu nguy hiểm thấy rõ là công nghiệp xuất khẩu
của Trung Quốc, đầu tàu của kinh tế quốc gia đã hụt hơi. Chính sách tái cấu
trúc lĩnh vực quốc doanh là cuộc cải cách khó nhất về mặt xã hội của Chủ tịch
Tập Cận Bình. Vì thế, chính quyền mới có thái độ do dự. Thái độ do dự này
đang làm cho thị trường tài chính bất an.
Báo Liberation (Pháp) ra ngày 5/1, trong bài “Mô hình Trung Quốc: cỗ
máy khủng hoảng”, nói rõ: công nghiệp thiếu sức cạnh tranh, mãi lực của dân
thấp, đầu cơ địa ốc, tẩu tán tài sản, đầu tư bỏ chạy là tình trạng khốn đốn
của cường quốc kinh tế số hai thế giới.
Theo tờ báo Pháp, Trung Quốc không phải là “cứu tinh của thế giới” như
được mô tả trước đây. Ngược lại, chế độ kinh tế có định hướng này đang trở
thành bất ổn định mà nhiều nhà kinh tế dự báo sẽ hạ cánh một cách “thô bạo”.
Ngày 9/1, tờ báo tài chính Anh, Business Insider, trích lời chuyên gia
độc lập Charlene Chu nói rằng để tìm lại được đà tăng trưởng của hồi năm
2009, Trung Quốc cần bơm thêm 37,5 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tức 5,7 nghìn tỷ USD
vào cỗ xe kinh tế. Đó là một khoản tiền khổng lồ, nhưng chưa chắc đã đem lại
kết quả mong muốn. Bởi theo bà Chu, tới nay Trung Quốc đã sử dụng nhiều biện
pháp tiền tệ để hỗ trợ kinh tế, có điều các biện pháp đó kém hiệu quả khi
kinh tế Trung Quốc đang bị quá tải, nhất là trong lĩnh vực sản xuất công
nghiệp.
Ai chịu
trách nhiệm?
Trong bài viết “Cần phải có một thuyền trưởng mới vực dậy nền kinh tế
Trung Quốc?”, tờ Le Monde cho rằng chính chính sách kinh tế của Chủ tịch Tập
Cận Bình đang có vấn đề. Và người sẽ phải “giơ đầu chịu báng” là Thủ tướng Lý
Khắc Cường. Bản thân nhiều quan chức tại Bắc Kinh cũng cho rằng ông Lý là
người phải nhận sự phê phán về thảm trạng kinh tế hiện nay.
Willy Lam, chuyên gia chính trị Trung Quốc tại đại học Hong Kong, nói
với tờ Financial Times: “Nếu tình trạng xấu thêm và nếu như Chủ tịch Tập Cận
Bình tới một lúc nào đó cần có người “hy sinh” thì ông Lý chính là người
thích hợp.
George Magnus, chuyên gia tư vấn và phân tích gia kinh tế đặc trách về
Trung Quốc của UBS, cho rằng Thủ tướng Lý Khắc Cường có nguy cơ bị loại hơn
là chỉ phải gạt qua bên.
Theo nhận định của giới quan sát, trong số các giới chức lãnh đạo, Thủ
tướng Lý Khắc Cường có trách nhiệm chính trong sự suy sụp ở thị trường chứng
khoán và trì trệ phát triển kinh tế. Như thế vị trí bấp bênh của ông trong
tương lai không phải là điều khó hiểu.
Tháng 7/2015, ông Lý và Phó thủ tướng Mã Khải đã đưa ra một số biện
pháp khẩn cấp nhằm giải nguy thị trường chứng khoán. Trong những biện pháp
này có việc cấm các đại công ty cùng những nhà đầu tư lớn bán các chứng khoán
đang giữ, không phát hành chứng khoán mới và các cơ quan quốc doanh mua vào
khoảng 200 tỷ USD cổ phiếu. Biện pháp này không có hiệu quả, chỉ nâng giá
chứng khoán lên chút ít trong một thời gian ngắn rồi sau đó chúng khoán tiếp
tục rớt với một mức nặng nề hơn. Kế hoạch của ông Lý bị hủy bỏ.
Hối tháng 7 khi kế hoạch cứu nguy thị trường được đưa ra, báo
chí truyên thông nhà nước đưa tin Thủ tướng Lý nói là kinh tế vẫn vững mạnh
và trên đường tiến triển khả quan, ông không nói gì về thị trường chứng
khoán. Cuối tháng 8/2015 khi chỉ số kinh tế giảm 8,5%, nặng nhất kể từ 2007,
người ta chỉ thấy ông Lý nói về nhu cầu phát triển kỹ nghệ máy in ba chiều
của Trung Quốc. Người ta cũng phê bình ông về phản ứng chậm trễ trong tai nạn
nổ ở Thiên Tân, bốn ngày sau ông mới đến thăm thành phố chỉ cách xa Bắc Kinh
không quá 160 km.
Chuyên gia Wiliam Lam nhận định: “Ở các quốc gia khác khi xảy ra khủng
hoảng, ngưới ta thường thấy các quan chức hàng đầu phải lên tiếng ngay để
trấn an dân chúng. Nhưng từ tháng 7/2015 đến nay, chưa có một lãnh đạo cấp
cao nào ở Trung Quốc đứng ra giải thích về tình hình hay về điều gì chính phủ
định làm. Do đó mà có nhiều đồn đại về sự chia rẽ ở thượng tầng”.
Theo Wiliam Lam, vai trò mờ nhạt của Lý Khắc Cường một phần cũng là do
chủ trương tích cực tập trung quyền lực của chính quyền Bắc Kinh. Chủ tịch
Tập Cận Bình cho thành lập và điều khiển hơn một chục “nhóm lãnh đạo nhỏ”
giám sát đường lối chính sách về mọi vấn đề, từ đổi mới quân đội cho tới cải
tổ đội tuyển bóng đá quốc gia đã mang nhiều tai tiếng. Những nhóm lãnh đạo
này trong nhiều trường hợp vượt quyền lực của các cơ chế chính quyền.
Thủ tướng là vị trí hành chính cao nhất trong chính phủ nước Cộng hòa
Nhân dân Trung Quốc. Nhưng sự phân quyền đôi khi không rõ rệt lắm như trường
hợp hiện nay với ông Tập Cận Bình là Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước. Trên
nguyên tắc, thủ tướng chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật trong khi chủ tịch
nước trách nhiệm về mặt chính sách.
Ai sẽ
thay Lý Khắc Cường?
Lý Khắc Cường từng được xem là ứng viên có thể thay thế ông Hồ Cẩm
Đào, trước khi ông Tập Cận Bình giành được vị trí ấy năm 2012 và chỉ định ông
Lý làm nhân vật số 2 trong chính phủ Trung Quốc.
Ông Lý Khắc Cường là thành viên chủ đạo trong một nhóm Hệ thống
Đoàn thanh niên do Chủ tịch Hồ Cẩm Đào gây dựng lên. Nhưng một thành viên
quan trọng trong nhóm đó, Lệnh Kế Hoạch, cố vấn chính trị cao cấp của Hồ Cẩm
Đào và phụ tá của ông Lý, bị cách chức cuối năm 2012. Ngay khi đó, báo chí
Hong Kong đã liên tục tung tin rằng ông Lý có thể bị thay.
Kerry Brown, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc của đại học
Sydney nói: “Luôn có những tin đồn về việc Thủ tướng Lý Khắc Cường bị đá khỏi
chức vụ. Nhưng vì ông ta giữ một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất, cho nên
sẽ rất là rủi ro nếu thay thế vào thời điểm này”.
Theo tờ International Business Times, dù Lý Khắc Cường bị chỉ trích về
khả năng đối phó với khủng hoảng, sự thay thế ông có thể còn tai hại hơn, cho
uy tín của Đảng và sự tin cậy đối với nền kinh tế tài chính Trung Quốc mà ông
ta đã cố gắng duy trì. Do đó người ta tin rằng, mặc dù được coi là một thủ tướng
yếu nhất qua nhiều thập kỷ, Lý Khắc Cường vẫn có thể được ở lại vị trí hết
nhiệm kỳ 5 năm cho tới đại hội Đảng 2017.
Tuy nhiên International Business Times cũng thừa nhận nếu tình hình
kinh tế Trung Quốc tiếp tục xấu đi, số phận của Lý Khắc Cường sẽ khác. Có tin
cho rằng thời gian tới ông Lý có thể xin từ chức Thủ tướng và được đưa sang
làm “Chủ tịch Quốc hội”, một chức vụ rất cao, nhưng không có thực quyền.
Về người có khả năng sẽ thay thế Thủ tướng thay Lý Khắc Cường, một số
dư luận cho rằng có 3 ứng cử viên: một là, Bí thư thành ủy Trùng Khánh Tôn
Chính Tài. Hai là, Phó Thủ tướng Uông Dương. Ba là, Bí thư thành ủy
Thượng Hải Hàn Chính.
H.Phan
|
Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét