TRUNG QUỐC TIẾP TỤC GÂY
NGUY HIỂM CHO AN TOÀN HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ
Cập nhật lúc 15:20
Tân Hoa xã cho biết, sáng 6-1, Bắc Kinh lại điều
2 máy bay cất cánh từ đảo Hải Nam và hạ cánh trái phép xuống bãi đá Chữ Thập
tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam, và trở lại nơi xuất phát trong buổi
chiều cùng ngày.
Và đây là lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 1 tuần, Trung Quốc điều máy
bay bay thử nghiệm tới khu vực đang có tranh chấp, bất chấp sự phản đối của
các nước hữu quan, cũng như một số quốc gia khác trên thế giới.
Trước đó (2-1), Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo, Bắc Kinh đã điều
một máy bay dân sự bay thử nghiệm ở bãi đá Chữ Thập để kiểm tra xem liệu các
cơ sở tại đây có đáp ứng những tiêu chuẩn của hàng không dân dụng hay không.
Và động thái này của Trung Quốc lập tức bị một số quốc gia như Mỹ, Nhật Bản,
Philippines... phản đối.
Ngày 4-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby coi việc Trung
Quốc tiến hành bay thử nghiệm đã làm gia tăng căng thẳng và đe dọa sự ổn định
của khu vực, vì cho rằng Bắc Kinh đang có kế hoạch sử dụng các đảo này vào
mục đích quân sự.
Cùng ngày 4-1, Ngoại trưởng Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản vô cùng
quan ngại về hành động của Trung Quốc, bởi đây là hành động đơn phương thay
đổi hiện trạng và là âm mưu nhằm biến việc cải tạo đất nhanh chóng và quy mô
lớn tại những vùng biển tranh chấp thành “sự đã rồi”. Đồng thời nhấn mạnh,
Tokyo không thể chấp nhận hành động đang làm leo thang căng thẳng trong khu
vực, và là mối quan ngại chung của cộng đồng quốc tế.
Cũng trong ngày 4-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles
Jose cho biết, Manila đang xem xét để phản đối hành động kể trên của Trung
Quốc bởi việc bay thử nghiệm ở bãi đá Chữ Thập “càng làm leo thang căng thẳng
và bất ổn trong khu vực này”. Nhiều tờ báo lớn của Đức cũng đồng loạt đề cập
tới việc Trung Quốc khiêu khích trên Biển Đông, khi tiến hành chuyến bay thử
nghiệm trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Giới chuyên môn cho rằng, việc Trung Quốc điều máy bay dân sự tới một
trong những đường băng phi pháp tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam cho thấy,
các cơ sở mà Bắc Kinh tạo dựng đang được hoàn thiện và Trung Quốc sẽ thực
hiện các chuyến bay quân sự trên các đảo nhân tạo này.
Và việc đưa quân sự tới các đảo nhân tạo được xây dựng phi pháp trên
Biển Đông là nhằm tạo tiền đề để Bắc Kinh áp đặt Vùng nhận dạng phòng không
(ADIZ) tại khu vực nhạy cảm này. Và động thái này chắc chắn sẽ làm gia tăng
căng thẳng trong khu vực.
Nhận định kể trên được đưa ra sau khi giới chức Trung Quốc xác nhận về
việc điều một máy bay dân sự tới bãi đá Chữ Thập, nơi có đường băng dài
3.000m và là một trong số 3 đường băng Trung Quốc xây dựng phi pháp trên các
đảo nhân tạo ở Biển Đông.
Và đây là lần đầu tiên Bắc Kinh sử dụng một đường băng trong khu vực này.
Theo nhận định của ông Leszek Buszynski, chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu
quốc phòng và chiến lược thuộc Đại học quốc gia Australia, Trung Quốc sẽ đưa
máy bay quân sự tới các đảo nhân tạo.
Trong khi đó học giả Ian Storey, chuyên gia về Biển Đông tại Viện
ISEAS Yusof Ishak của Singapore cho rằng, căng thẳng sẽ trở nên tồi tệ khi
Trung Quốc sử dụng các cơ sở mới xây dựng để tăng cường sức mạnh ở Biển Đông.
Đồng thời cảnh báo, những động thái này là tiền đề để thiết lập ADIZ ở Biển
Đông.
Trước đó, chuyên gia Rory Medcalf đến từ Đại học Quốc gia Australia ở
Canberra từng cảnh báo, 3 trong số các bãi cạn ở quần đảo Trường Sa bị biến
thành đảo nhân tạo như Vành Khăn, Xu Bi và Gaven, có thể là nơi Mỹ sẽ thách
thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong một cuộc đối đầu có nguy cơ căng
thẳng trên biển. Nhưng ít có khả năng Mỹ sẽ can dự trực tiếp vào tranh chấp
Biển Đông, cho dù Washington nhiều lần tuyên bố “Biển Đông là vấn đề chiến
lược của Mỹ”, là nhận định của một số nhà phân tích.
Tờ Daily Beast cũng vừa dẫn lời chuyên gia phân tích quân sự David Axe
cho biết, ngày 26-12-2015, Trung Quốc đã biên chế tàu trinh sát Type 815
Neptune (loại công nghệ cao mới), được trang bị các thiết bị nghe lén điện tử
có thể giúp Bắc Kinh cải thiện khả năng thu thập tin tức tình báo về các đối
thủ trên biển, đặc biệt là hải quân Mỹ. Bởi tàu Neptune có thể trinh sát liên
tục nhiều mục tiêu trong phạm vi nhất định với mọi điều kiện thời tiết.
Giới quân sự cho biết, Trung Quốc đã triển khai nhiều tàu gián điệp
tới các vùng biển xa và hoạt động trên phạm vi rộng trong những năm gần đây,
thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, nhất là Nhật Bản và Mỹ. Theo ông
David Axe, Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ đã vận hành 5 tàu trinh sát tương tự như
tàu Type 815.
Ngày 5-1, tờ China News cho biết, Bắc Kinh vừa biên chế tàu hộ vệ Kinh
Châu số hiệu 532 Type 054A cho Hạm đội Đông Hải. Giới chuyên môn cho rằng,
thời gian qua, Trung Quốc đã điều tàu hộ vệ Type 054A (có thể độc lập tác
chiến hoặc hiệp đồng với các lực lượng khác của hải quân để tấn công tàu
chiến và tàu ngầm) vừa bổ sung cho hoạt động ở biển Hoa Đông, vừa tăng cường
tuần tra tại Biển Đông.
Theo thống kê, Trung Quốc đã biên chế 21 tàu hộ vệ tên lửa Type 054A
cho Hạm đội Bắc Hải (6 chiếc), Hạm đội Đông Hải (7 chiếc), Hạm đội Nam Hải (8
chiếc). Giới quân sự khuyến cáo, với ngân sách quốc phòng tăng hơn 300% trong
vòng một thập niên, cùng tuyên bố của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình
“thay đổi chiến lược quan trọng để thực hiện giấc mơ đại cường quân sự”, Bắc
Kinh muốn củng cố sức mạnh quân sự áp đảo tại châu Á.
Tuyên bố mới đây của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Dương Vũ Quân và
nhà phân tích Nghê Lạc Hùng càng chứng tỏ điều này khi họ đều nhấn mạnh tới
vai trò của quân đội là “bảo vệ lãnh thổ chống các nước láng giềng gây hấn và
can thiệp của Mỹ” và quân đội Trung Quốc phải cải cách để gia tăng khả năng
tác chiến của 3 binh chủng nhằm đuổi kịp quân đội phương Tây và Mỹ!
Nhà phân tích Marc Noland đến từ Viện Kinh tế quốc tế Peterson tại
Washington, Mỹ từng khuyến cáo, một trong những thách thức lớn trong năm 2016
là tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.
(Theo
Năng lượng Mới) Tuấn Quỳnh
|
Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét