Triều Tiên thử bom hydro gây động đất 5,1 độ
richter
Cập nhật lúc 14:59
Ngày 6-1, một
trận động đất 5,1 độ richter làm rung chuyển miền đông bắc Triều Tiên. Chính
quyền Triều Tiên xác nhận đây là một vụ thử bom hydro.
Theo AFP, Cơ quan Nghiên cứu địa chất Mỹ
(USGS), tâm chấn của trận động đất nằm cách thành phố Kilju khoảng 50 km,
ngay sát khu thử hạt nhân Punggye-ri của chính quyền Triều Tiên.
Họp khẩn về tình hình Triều Tiên
Trang web của Trung tâm Mạng lưới động đất
Trung Quốc tình nghi đây là một vụ nổ chứ không phải động đất.
Bộ Quốc phòng Hàn
Quốc lập tức tuyên bố điều tra vụ việc, trong khi Ngoại trưởng Yun Byng-Se mở
cuộc họp khẩn.
“Cần phải điều tra
thêm để xác định đây là động đất hay thử hạt nhân” - một người phát ngôn Cơ
quan Khí tượng Hàn Quốc tuyên bố.
Theo AFP, Trung tâm
Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) nhận định hầu như chắc chắn trận động
đất là hậu quả một vụ nổ.
Bởi theo các đo đạc,
tâm chấn của động đất có độ sâu là 0km. Năm 2013, sau khi động đất xảy ra ở
CHDCND Triều Tiên vì Bình Nhưỡng thử hạt nhân, CENC cũng công bố số liệu
tương tự.
Từ Tokyo, chánh văn
phòng nội các Nhật Yoshihide Suga cũng cho rằng nhiều khả năng đây là một vụ
thử hạt nhân. “Những vụ việc trong quá khứ cho thấy đây là một vụ thử vũ khí
hạt nhân của chính quyền Bình Nhưỡng“ - ông Suga nhấn mạnh.
Ông cho biết Tokyo
đang theo dõi sát sao tình hình. Chính quyền Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng
đã mở cuộc họp khẩn của nhóm công tác về tình hình Triều Tiên.
Ra "tuyên bố đặc biệt"
Ngay sau thông tin
xảy ra động đất ở Triều Tiên, chính quyền Bình Nhưỡng thông báo sẽ ra một
“tuyên bố đặc biệt”.
Và ngay sau đó, chính
quyền Triều Tiên đã ra tuyên bố thử thành công quả bom hydro đầu tiên,
đánh dấu bước phát triển mới của chương trình hạt nhân nước này.
Theo AFP, kênh truyền
hình nhà nước Triều Tiên thông báo: “Cuộc thử bom hydro đầu tiên của đất nước
đã diễn ra thành công vào lúc 10g sáng 6-1 nhờ vào quyết tâm chiến lược của
Đảng Lao động Triều Tiên”.
Như vậy, đây là vụ
thử bom hạt nhân thứ tư của Triều Tiên dù bị Mỹ và Liên Hiệp Quốc cấm vận vì
chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi.
Nếu quả thật Triều
Tiên sản xuất thành công bom hydro, hay còn gọi là bom nhiệt hạch, thì đây sẽ
là một bước phát triển đáng lo ngại trên bán đảo Triều Tiên.
Trước đây Bình Nhưỡng
thử bom nguyên tử, là loại bom lấy năng lượng từ quá trình phân rã hạt nhân.
Trong khi đó, bom
hydro lấy năng lượng nhiều hơn từ quá trình tổng hợp hạt nhân, có thể giải
phóng năng lượng lớn hơn rất nhiều so với bom nguyên tử.
Triều Tiên đã thử hạt
nhân ba lần vào năm 2006, 2009 và 2013 ở khu Punggye-ri.
Tháng trước, các nhà
nghiên cứu Viện Johns Hopkins (Mỹ) từng cảnh báo các hình ảnh vệ tinh cho
thấy công nhân Triều Tiên đào một đường hầm mới ở khu Punggye-ri.
Không báo trước
Thị trường tài chính
châu Á bắt đầu chấn động trước thông tin động đất tại Triều Tiên có thể do
một vụ thử hạt nhân của chính quyền Bình Nhưỡng gây ra.
Theo AFP, trong phiên
giao dịch sáng nay 6-1, thị trường chứng khoán Nhật sụt giảm 1,21%. Chỉ số
Topix cũng giảm 1,2%. Giới quan sát cho biết khả năng Triều Tiên thử hạt nhân
đã gây sức ép lên giá cổ phiếu, bên cạnh các nguyên nhân khác là căng thẳng ở
Trung Đông và tín hiệu xấu về nền kinh tế Trung Quốc.
Hãng Yonhap dẫn nguồn
tin cơ quan tình báo Hàn Quốc tiết lộ Triều Tiên không hề thông báo trước cho
Mỹ hay đồng minh thân cận Trung Quốc về vụ thử hạt nhân này.
Sau Hàn Quốc và Nhật,
đến lượt Bộ Quốc phòng Mỹ cũng tuyên bố điều tra về các diễn biến mới tại
Triều Tiên.
Ở Seoul, văn phòng
Tổng thống Hàn Quốc mở cuộc họp khẩn với Hội đồng An ninh quốc gia. Giới quan
sát nhận định một vụ thử hạt nhân mới của Triều Tiên chắc chắn sẽ bị cộng
đồng quốc tế lên án. Nhiều khả năng Liên Hiệp Quốc cũng sẽ thắt chặt cấm vận
Bình Nhưỡng.
Một vụ thử hạt nhân
cũng là cú đòn giáng vào uy tín của Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Triều
Tiên, và dập tắt mọi hi vọng về việc nối lại đàm phán sáu bên với mục tiêu
phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trước đó Bắc Kinh đã có nhiều động thái
thúc đẩy nối lại đàm phán.
Sau vụ thử hạt nhân
năm 2013, Bình Nhưỡng tái khởi động lò phản ứng plutonium ở khu phức hợp hạt
nhân Yongbyon. Lò phản ứng này có khả năng sản xuất 6 kg plutonium mỗi năm,
đủ để tiếp năng lượng cho một quả bom hạt nhân.
Giới chuyên gia ước
tính hiện Triều Tiên đã sản xuất đủ plutonium để sản xuất sáu quả bom hạt
nhân.
Tiếp tục mở rộng
Theo Reuters, sau khi
xác nhận vụ thử bom hydro sáng 6-1, hãng thông tấn KCNA khẳng định chính
quyền Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân khi Mỹ còn
tiếp tục “chủ chương xâm lược”.
“Với thành công tuyệt
đối của cuộc thử bom hydro, chúng ta đã gia nhập hàng ngũ các cường quốc hạt
nhân” - KCNA tuyên bố. Hãng thông tấn này cũng tiết lộ quả bom được thử là
một đầu đạn hạt nhân được thu nhỏ.
Triều Tiên nhấn mạnh
sẽ hành xử “như một cường quốc hạt nhân có trách nhiệm” và cam kết
sẽ không sử dụng bom hạt nhân trước trừ khi chủ quyền bị xâm phạm. Bình
Nhưỡng cũng cho biết sẽ không chuyển giao công nghệ hạt nhân cho bất kỳ bên
nào khác.
Phản ứng lại, Thủ
tướng Nhật Shinzo Abe cho biết Tokyo sẽ có phản ứng mạnh mẽ đối với động thái
của Bình Nhưỡng. Ông mô tả vụ thử hạt nhân là mối đe dọa đối với an ninh quốc
gia Nhật. “Chúng tôi không thể dung thứ cho vụ thử hạt nhân của Triều Tiên” -
ông Abe nhấn mạnh.
Trong khi đó, Bộ Quốc
phòng Hàn Quốc tiết lộ quân đội nước này đã tăng cường giám sát CHDCND Triều
Tiên. Chính quyền Seoul cho rằng hành vi của Bình Nhưỡng “là thách thức
nghiêm trọng đối với hòa bình thế giới”.
Tổng thống Park Geun-Hye sẽ chủ trì một cuộc họp khẩn của
hội đồng an ninh quốc gia để thảo luận cách đối phó với vụ thử hạt nhân của
Triều Tiên.
(Theo
Tuổi trẻ) NGUYỆT PHƯƠNG
|
Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét