Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

 Cập nhật lúc 15:30                

Kết quả xác minh có nhiều bằng chứng cho thấy ông Lê Khả Đoàn sinh năm 1955, dù trước đây ông Đoàn đã làm thủ tục điều chỉnh thành năm 1958.
Ngày 8-10, ông Đồng Văn Thanh - phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - cho biết công an tỉnh đã có kết quả xác minh hồ sơ hộ khẩu của ông Lê Khả Đoàn (nguyên phó chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang) cũng như ý kiến của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) về việc đăng ký lại khai sinh của ông Đoàn. 
Kết quả thẩm tra, xác minh cho thấy có nhiều bằng chứng xác định ông Đoàn sinh năm 1955, dù trước đây ông Đoàn đã làm thủ tục điều chỉnh thành năm 1958.
Năm 2011, ông Lê Khả Đoàn đăng ký lại khai sinh, theo đó ngày tháng năm sinh từ 30-6-1955 điều chỉnh thành 28-5-1958. Ông Đoàn dùng giấy khai sinh này điều chỉnh lại ngày tháng năm sinh trong các loại giấy tờ như hộ khẩu gia đình, giấy CMND, bằng tốt nghiệp đại học...
Tháng 5-2012, ông Đoàn gửi đơn đề nghị chi bộ Thanh tra tỉnh xin điều chỉnh ngày tháng năm sinh trong hồ sơ đảng viên, hồ sơ công chức và bảo hiểm xã hội.
Tuy nhiên, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang có kết luận không chấp nhận việc chỉnh năm sinh của ông Đoàn, đồng thời đề nghị chi bộ Thanh tra tỉnh kiểm điểm ông Đoàn theo quy định của điều lệ Đảng.
UBND tỉnh Hậu Giang cũng có quyết định cho ông Đoàn nghỉ hưu từ ngày 1-7-2015. Sau đó, ông Đoàn khiếu nại quyết định nghỉ hưu của UBND tỉnh. Tháng 8-2015, UBND tỉnh Hậu Giang thành lập tổ thẩm tra, xác minh.
(Theo Tuổi trẻ) LÊ DÂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét