Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Quảng Nam khó thu hồi giấy phép công ty đào vàng chây ì thuế vì… vướng!

Cập nhật lúc 07:33   

(Doanh nghiệp) - Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Quảng Nam Lê Phước Hoài Bảo cho biết chưa thể thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp do vướng thủ tục.

Liên quan đến vụ việc Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu và Công ty TNHH Vàng Phước Sơn (Tập đoàn Besra Việt Nam) nợ tiền thuế gần 400 tỷ đồng.
Cục Thuế tỉnh Quảng Nam vừa có công văn số 5810 gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đầu tư.
Theo ông Ngô Bốn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, căn cứ Luật Quản lý thuế năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2012; căn cứ Nghị định số 129 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; căn cứ Thông tư số 215 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
 Giam doc So KH-DT Quang Nam: Thu hoi giay phep Besra vuong...
Công ty TNHH Vàng Phước Sơn.
Căn cứ tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn (bao gồm cả nghĩa vụ Công ty TNHH Vàng Phước Sơn nộp hộ các nhà thầu) đến cuối tháng 6/2015 như sau: Tổng số tiền thuế nợ và tiền chậm nộp là hơn 302 tỷ đồng, trong đó nợ trên 90 ngày phải cưỡng chế theo quy định của pháp luật là hơn 289 tỷ đồng.
“Từ năm 2014 đến nay, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định gồm: Trích tiền từ tài khoản tại ngân hàng, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, cưỡng chế kê biên tài sản... nhưng vẫn chưa thu được tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước”, ông Ngô Bốn cho biết.
Theo ông Ngô Bốn trong khi chờ các giải pháp thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước, để có căn cứ tạm thời dừng việc tính tiền chậm nộp đối với các khoản nợ thuế của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn, Cục Thuế tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 331022000010 ngày 8/7/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam cấp cho Công ty TNHH Vàng Phước Sơn địa chỉ trụ sở tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Tuy nhiên, ông Lê Phước Hoài Bảo - Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Quảng Nam ký công văn số 647 gửi Cục Thuế tỉnh này cho rằng, theo điều 48 của Luật Đầu tư năm 2014 thì trong tám trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án, Công ty TNHH Vàng Phước Sơn không thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.
Ông Lê Phước Hoài Bảo lý giải, Công ty TNHH Vàng Phước Sơn được Bộ KH-ĐT cấp giấy phép đầu tư số 2355 vào ngày 20/10/2003 và được UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận đầu tư đăng ký số 331022000010 ngày 8/7/2008, mã số thuế do Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cấp ngày 25/11/2003 với các chức năng khai thác, chế biến vàng và khoáng sản đi kèm.
“Theo điều 201, 202, 203 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 201 – trường hợp doanh nghiệp bị giải thể khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện như sau: Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đồng thời với việc ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 Giam doc So KH-DT Quang Nam: Thu hoi giay phep Besra vuong...
Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của Cty Vàng Phước Sơn.
Hiện nay, Công ty TNHH Vàng Phước Sơn hoạt động theo Luật Đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy đăng ký kinh doanh và công ty chưa thực hiện việc cấp tách giấy chứng nhận đầu tư theo quy định mới nên việc thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là chưa thực hiện được – ông Lê Phước Hoài Bảo cho biết.
Trước sự việc này, ông Paul Seton – quyền Tổng giám đốc Công ty TNHH Vàng Phước Sơn cho rằng, căn cứ theo kết luận cuộc họp với các cấp lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND và đại diện các Sở, ban ngành tỉnh Quảng Nam ngày 21/7/2015 về đề án tái cơ cấu Công ty TNHH Vàng Phước Sơn, công ty đã phối hợp với bộ phận xây dựng đề án tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Việt Á.
Trong đó, hoàn tất hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, đang trong quá trình làm việc cùng Sở KH-ĐT để hoàn thiện thủ tục đăng ký phần vốn góp thuộc sở hữu của nhà đầu tư chiến lược; Tiến hành đối thoại với nhà thầu, nhà cung cấp, đội ngũ nhân viên và cộng đồng tại địa phương trong việc cập nhật thông tin đề án tái cơ cấu, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.
Theo ông Paul Seton, công ty cũng đã làm việc với Cục Thuế về thủ tục xin thay đổi quyết định ấn định thuế tài nguyên, thủ tục hoàn thuế GTGT.
(Theo Đất Việt) Hồng Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét