09:054
Tăng giá
điện với… người nghèo
* Cả nền kinh tế đang lỗ,
nông dân lỗ kép. Điện lực, xăng dầu không được lỗ!
Người dân có
mức thu nhập trung bình trở xuống có khả năng đối mặt với gánh nặng giá điện
tăng thêm
Dự thảo sửa đổi
của Bộ Công Thương về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện nếu được đưa vào áp dụng từ
ngày 1-7 tới đây không những khiến khu vực sản xuất phải đối mặt với giá điện
tăng mà ngay cả người dân sử dụng điện trong mức từ 101-150 KWh/tháng cũng bị
ảnh hưởng.
![]() Công nhân của EVN đang cải tạo lưới điện. Ảnh: TẤN THẠNH
Tăng giá với
60%-70% hộ dân
Dự thảo đề xuất
giá điện sinh hoạt sẽ giảm số bậc thang lũy tiến, chỉ còn 6 bậc thay vì 7 bậc
như trước đây. Cụ thể, bậc thang đầu tiên áp dụng cho các hộ thu nhập thấp,
giá tối đa sẽ bằng 80% so với giá bán lẻ điện bình quân. Từ bậc thang thứ 2,
giá bán lẻ được áp dụng cho các hộ sinh hoạt bình thường: từ 0-100 KWh giá
bán không lớn hơn mức bán lẻ bình quân, từ 101-200 KWh giá bán bằng 108%, từ 201-300
KWH giá bán bằng 138%, từ 30-400 KWh giá bán bằng 154%, từ 401 KWh trở lên
giá bán bằng 165% so với giá bán lẻ bình quân.
Việc thu gọn 1 bậc
trong biểu giá điện về cơ bản sẽ giúp một số đối tượng "dễ thở"
hơn, như: sử dụng từ 151-200 KWh giá giảm từ 134% xuống còn 108%, từ 201-300
KWh điện giá giảm từ 145% xuống còn 138%, từ 301-400 KWh giá giảm từ 155%
xuống còn 154% giá bán lẻ bình quân.
Tuy nhiên, đáng
lưu ý là sử dụng từ 101-150 KWh điện sẽ phải chịu chi phí giá điện cao hơn,
từ 106% lên 108% giá bán lẻ điện bình quân (ở dự thảo này từ mức 101-200 KWh
được gộp chung mức giá bằng 108% giá bán lẻ bình quân).
Theo ông
Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA), hiện số hộ sử
dụng điện hàng tháng trong mức 101-150 KWh chiếm khoảng 60%-70% tổng số hộ
tiêu thụ điện sinh hoạt. Đa số đối tượng này là người dân ở nông thôn, vùng
sâu vùng xa và người thu nhập mức trung bình trở xuống ở thành thị.
Tăng 2% giá
bán là không đáng kể và việc gộp 2 bậc thành 1 như dự thảo sẽ giúp "dễ
tính toán" giá điện hơn, bởi mỗi KWh điện ở bậc thang 101-150 KWh chỉ bị
tăng lên 7 đồng (theo dự thảo thì giá bán lẻ điện ở bậc thang này là 1.552
đồng/KWh so với giá bán hiện hành là 1.545 đồng/KWh). Tuy nhiên, trên thực
tế, với khoảng 70% số hộ tiêu thụ điện sinh hoạt bị tăng giá thì lợi nhuận
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thu được là không nhỏ.
Nhiều ý kiến cho
rằng dự thảo đã không đứng về phía người nghèo khi ngay bậc thang đầu tiên
dành cho người có thu nhập thấp, giá bán điện đã được điều chỉnh tối đa không
quá 80% giá bán lẻ điện trung bình, trong khi đó trước đây, giá bán cho đối
tượng này chỉ bằng giá thành sản xuất.
Dư luận vẫn thắc
mắc
Ông Trần Viết Ngãi
cũng cho rằng biểu giá trong dự thảo lần này rất "khiêm tốn", không
hề cao, thậm chí còn hơi thấp so với hoạt động kinh doanh của ngành điện hiện
tại. "Ngành điện đang lỗ, hiện nay còn nợ trên 30 ngàn tỉ đồng. Chưa kể
mùa khô năm nay phát điện cho miền
Tuy nhiên, TS Lê
Đăng Doanh cho rằng bên cạnh việc giảm giá ở một số đối tượng thì Bộ Công
Thương cũng tạo điều kiện cho ngành điện được nâng giá ở một số đối tượng
khác. "Như vậy là không nâng biểu giá tràn lan mà có chọn lọc với một số
hộ nhất định, đó là cách ngành điện được trang trải chi phí của mình mà không
cần thiết phải đề xuất tăng giá bán lẻ điện" - TS Lê Đăng Doanh nhận
định.
Chuyên gia kinh tế
Nguyễn Minh Phong cho rằng dự thảo có nhiều nội dung nâng mức tăng giá bán lẻ
điện lên ở cả khu vực sản xuất và sinh hoạt chứng tỏ ngành này vẫn đang tiếp
tục theo xu hướng tăng giá điện bất chấp những yếu tố cấu thành chi phí chưa
được giải trình công khai, minh bạch và vẫn gây thắc mắc trong dư luận.
(Theo Người Lao động) PHƯƠNG NHUNG
*Chưa bao giờ
thấy ngành điện lực đề ra giải pháp giảm tổn thất điện năng để nâng cao hiệu
quả sản xuất kinh doanh. Hình như thực trạng thất thoát điện lớn là một việc
tất yếu không cần quan tâm. Để nâng cao lợi nhuận chỉ cần đề nghị Nhà nước
tăng giá bán! Cách tính giá điện đầy khôn khéo trên chỉ là cách lấp liếm của
việc tăng giá. Ngành xăng dầu cũng trong tình trạng tương tự.
Ai cũng biết
suốt mấy năm qua nền sản xuất đình đốn, hầu hết doanh nghiệp đều lỗ hoặc
không bán được hàng. Sản phẩm của nông dân từ con lợn, con gà đến hạt lúa củ
khoai… đều đã phải bán dưới giá thành. Lúc này họ đang phải chịu thực tế tăng
giá kép trong chi tiêu cuộc sống (sản phẩm bán ra giảm, tiêu dùng điện, xăng
dầu… đều tăng). Thật nguy hiểm khi mấy chục triệu nông dân thấy mình như đứng
ngoài thành quả phát triển của nền kinh tế!
Thương
Giang
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét