Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013


 08:58

Vụ đại gia “dùng sổ đỏ khống để cướp đất”:

Một bị can bỏ trốn

 Vụ đại gia “dùng sổ đỏ khống để cướp đất”: Một bị can bỏ trốn
 Trụ sở Cty cổ phần hợp tác thương mại Asean (Cty Asean) của đại gia Cao Quang Ngọc. 

Như tin báo LĐ đã đưa, ngày 17.4 Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ninh đã bắt tạm giam 5 đối tượng là cán bộ công chức tại TP.Móng Cái (xem bài “Kẻ chủ mưu vẫn chưa bị bắt” số 88/2013 ra ngày 22.4). Đây là 5 trong tổng số 6 bị can bị Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ninh ra QĐ khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam ngày 12.4.2013.
Theo nguồn tin từ UBND TP.Móng Cái, đối tượng bỏ trốn là Vũ Văn Tuấn – cán bộ địa chính phường Ninh Dương đã thôi việc. Ngày 18.4, UBND TP.Móng Cái cũng đã có CV báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh “về việc cán bộ vi phạm bị cơ quan điều tra bắt tạm giam”. Chủ tịch UBND TP Dương Văn Cơ cho biết: “Sau vụ việc trên, UBND TP đã nhắc nhở cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo quy định của pháp luật để tránh sai phạm”.

Công tác quản lý cán bộ còn kẽ hở

Năm 2007 – 2008, hàng loạt sai phạm về quản lý đất đai đã diễn ra ở phường Hải Hòa (TP.Móng Cái), dẫn đến việc 28 cán bộ của TP.Móng Cái bị xử tù năm 2009. Bài học Hải Hòa chưa kịp nguội, lại xảy ra vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn cùng những người liên quan lập hồ sơ giả để hợp thức hóa quyền SDĐ tại phường Ninh Dương, TP.Móng Cái”. Con số bị can liên quan đến nay bị khởi tố là 6 người, tuy nhiên căn cứ hồ sơ vụ án mà PV Báo LĐ thu thập được thì đây chưa phải là con số cuối cùng.

Để làm rõ công tác quản lý cán bộ, PV Báo LĐ đã có buổi làm việc với Thành ủy Móng Cái. Phó Bí thư thường trực Trần Văn Tân thẳng thắn thừa nhận, trong công tác cán bộ của Thành ủy Móng Cái còn nhiều thiếu sót, kẽ hở. Ông Tân cho biết: “Khi kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4, các đồng chí đó (5 cán bộ vừa bị bắt tạm giam) cũng có nhận còn có thiếu sót trong công tác. Nhưng lúc đó Thành ủy cũng không có căn cứ gì để xử lý”.

Khi PV đề cập đến vụ việc đối tượng Cao Quang Ngọc sử dụng sổ đỏ giả, câu kết với cán bộ sai phạm để chiếm đất của công dân, năm 2009 Thanh tra TP đã có kết luận sai phạm, CA TP.Móng Cái cũng đã vào cuộc, nhưng không khởi tố vụ án, ông Tân cho biết: “Chúng tôi vẫn yêu cầu ngoài việc báo cáo định kỳ ra thì phải báo cáo đột xuất khi có vụ việc xảy ra để Thành ủy có ý kiến chỉ đạo trực tiếp. Chúng tôi cũng đã phê bình các ngành rất nhiều. Các ngành có lúc, có việc không báo cáo, có báo cáo thì báo cáo chậm... nên báo chí phản ánh là chậm phát hiện cái này, chậm xử lý cái kia cũng đúng thôi”.

Tiếp tục thách thức công luận

Liên quan đến việc cấp chứng minh thư, hộ khẩu khống cho đối tượng Cao Quang Ngọc – Chủ tịch HĐQT Cty CP hợp tác thương mại Asean (tên thật là Bùi Đức Thắng (tức Tần) – một tên cướp trốn án 5 năm tù ở Hải Phòng. Xem bài “Gian nan theo dấu tướng cướp” Báo LĐ số 300/2012 ngày 22.12.2012) - qua điện thoại, đại tá Nguyễn Trịnh Đông – Trưởng CA TP.Móng Cái - cho PV biết: “Toàn bộ vấn đề về nhân thân của Cao Quang Ngọc đã được CA TP chuyển CA tỉnh làm rõ”.

Trong lúc đó, Bùi Đức Thắng với cái tên giả là Cao Quang Ngọc vẫn tự nhận là “công dân Cao Quang Ngọc” gửi đơn đến các cơ quan T.Ư “Khiếu nại và tố cáo” “hành vi đưa thông tin sai sự thật của Báo LĐ” với lập luận: “Đến thời điểm này, không có cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào kết luận hay có văn bản khẳng định tôi là “chủ mưu” của những việc làm sai của cán bộ, công chức phường Ninh Dương và Phòng TM&MT TP.Móng Cái... Tôi là một thường dân, không thể là “chủ mưu” của các vi phạm do cán bộ, công chức thực hiện”. (Đơn đề ngày 25.4.2013 của Cao Quang Ngọc gửi Báo LĐ và cơ quan chủ quản là Tổng LĐLĐVN).

Đúng là la hoảng! Báo LĐ chưa từng khẳng định Cao Quang Ngọc là “chủ mưu” (xem bài “Kẻ chủ mưu vẫn chưa bị bắt!” số 88/2013 ngày 22.4). Thế nhưng một đường dây làm sổ đỏ khống, giả; lập hồ sơ giả, sửa chữa sổ quản lý cho phù hợp với “sổ đỏ khống mang tên Cao Quang Ngọc”... chắc chắn phải có “kẻ chủ mưu” và việc phải tìm ra kẻ chủ mưu là trách nhiệm của Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ninh.    

Có một điều chắc chắn Cao Quang Ngọc sẽ phải “trả lời” pháp luật về việc sử dụng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả mạo (được bà Phạm Thị Minh Hồng (vừa bị bắt tạm giam) - nguyên Chủ tịch UBND phường Ninh Dương - xác nhận) để có được cuốn sổ đỏ khống mang tên Cao Quang Ngọc. Điều này đã được Kết luận Thanh tra “về việc sử dụng đất đai của hộ ông Cao Quang Ngọc và hộ bà Đỗ Thị Chiên tại khu Hồng Phong, phường Ninh Dương, TP.Móng Cái” số 1005/KL-UBND ngày 7.10.2009 của UBND TP.Móng Cái chỉ rõ.
                                                    (Theo Lao Động) Đỗ Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét