Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

 18:15

Bón cho cho cá mập ăn

(ĐVO) - Màn cho cá mập ăn có một không hai do một số nhà khoa học, thợ lặn dũng cảm thực hiện.


Bơi gần cá mập đã là một nỗi khiếp đảm của rất nhiều người nhưng một thợ lặn có tên Carlos Estrabeau lại làm được nhiều điều hơn thế.
Bơi gần cá mập đã là một nỗi khiếp đảm của rất nhiều người nhưng một thợ lặn có tên Carlos Estrabeau lại làm được nhiều điều hơn thế.

Anh dũng cảm tiến lại gần và cho cá mập bò ăn.
Anh dũng cảm tiến lại gần và cho cá mập bò ăn.

Anh cho biết mình không hề cảm thấy sợ hãi khi bơi gần hay cho cá mập ăn.
Anh cho biết mình không hề cảm thấy sợ hãi khi bơi gần hay cho cá mập ăn.

Cá mập bò là loài cá mập nguy hiểm nhất thế giới và gây ra hầu hết những vụ tấn công con người.
Cá mập bò là loài cá mập nguy hiểm nhất thế giới và gây ra hầu hết những vụ tấn công con người.

Trước đó, để bảo vệ loài cá mập búa thì các nhà khoa học cũng liều mình tiếp cận loài động vật này.
Trước đó, để bảo vệ loài cá mập búa thì các nhà khoa học cũng liều mình tiếp cận loài động vật này.

Các nhà khoa học tìm hiểu đặc tính và nguyên nhân vì sao cá mập búa lại về vùng Bimini ít hơn trước.
Các nhà khoa học tìm hiểu đặc tính và nguyên nhân vì sao cá mập búa lại về vùng Bimini ít hơn trước.


Theo các nhà khoa học, những kết quả nghiên cứu sẽ góp phần bảo vệ cá mập đầu búa khỏi nguy cơ tuyệt chùng, đồng thời họ sẽ tiến hành xây dựng kế hoạch bảo vệ tích cực loài vật này trong tương lai gần.
Theo các nhà khoa học, những kết quả nghiên cứu sẽ góp phần bảo vệ cá mập đầu búa khỏi nguy cơ tuyệt chùng, đồng thời họ sẽ tiến hành xây dựng kế hoạch bảo vệ tích cực loài vật này trong tương lai gần.

Hình ảnh mạo hiểm của các nhà khoa học.
Hình ảnh mạo hiểm của các nhà khoa học.
(Theo ĐVO) Phạm Hải 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét