Tham nhũng vặt có chiều hướng gia tăng
SGTT.VN - Theo cảm nhận của nhiều người dân, hiện
tượng tham nhũng vặt trong khu vực công có xu hướng gia tăng, đó là một
phát hiện được nêu ra tại buổi công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành
chính công cấp tỉnh (PAPI) 2012 sáng 14.5 tại Hà Nội .
Cụ thể, tỷ lệ người đồng tình phải đưa hối lộ, lót tay
đều tăng cao hơn so với tỷ lệ năm 2011. Khi xin việc vào cơ quan Nhà
nước, số người đồng tình năm 2011 là 29% và năm 2012 là 44%; khi đi
khám, chữa bệnh ở bệnh viện công tuyến huyện, tỷ lệ năm 2011 là 31%, năm
2012 là 42%; khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
tỷ lệ năm 2011 là 21% năm 2012 là 32%; để giáo viên quan tâm hơn tới
học sinh ở trường tiểu học công lập: năm 2011 là 17% tăng lên 25% năm
2012; cán bộ chính quyền dùng tiền công quỹ vào mục đích riêng là 23% so
với 2011 là 13%.
Con số “tham nhũng vặt” mà Jairo Acuna-Alfaro, chuyên
gia UNDP, nêu lên đã khiến nhiều người giật mình. Theo ước tính, nếu chỉ
tính mức cận dưới là 123.000 đồng cho một lần lót tay để xin cấp giấy
chứng nhận sử dụng đất thì chỉ cần 17% trong tổng số khoảng 6 triệu giấy
chứng nhận sẽ được cấp trong năm 2013 có tiền lót tay thì số tiền đã
lên đến khoảng 6,5 triệu USD. “Số tiền này không nhỏ chút nào”, ông
Jairo nói.
Chuyên gia của UNDP đặt câu hỏi: nếu tính mức cận trên,
tức 818.000 đồng một lần lót tay, thì tiền hối lộ trong lĩnh vực này sẽ
lên đến con số là bao nhiêu?
Nhóm khảo sát cũng đưa ra mức cận dưới (lót tay) khi
khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện/quận là 37.000 đồng/lần, ở giáo
dục tiểu học công lập là 98.000 đồng/học sinh/học kỳ. Với mức cận trên,
mức lót tay một lần khám bệnh ở viện tuyến huyện là 146.000 đồng và ở
giáo dục tiểu học là 572.000 đồng.
Trong phần thảo luận, tiến sĩ Đặng Ngọc Dinh - giám đốc
trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (Cecodes), thành
viên tổ nghiên cứu PAPI - nhấn mạnh, “hiện tượng hối lộ gia tăng” có
nghĩa là phổ biến hơn. Tham nhũng vặt có tính chất đại chúng, phổ cập
hơn, người dân rất quen với hành vi đưa hối lộ, coi như là “bôi trơn,
bồi dưỡng, cảm ơn”.
Nhóm làm khảo sát cũng nhấn mạnh tới khía cạnh “mức
chịu đựng với tham nhũng vặt của người dân tăng lên” vốn đã nêu trong
PAPI 2011 và đến PAPI 2012, yếu tố này vẫn tiếp tục được khẳng định. Có
25% số người được hỏi cho biết không bao giờ tố giác hành vi vòi vĩnh;
21% nói sẽ tố giác số tiền dưới 500.000 đồng; 12,5% sẽ tố giác khi bị
đòi 1 triệu đồng. Chưa nói đến thu nhập thấp hay cao của người dân, yếu
tố này cho thấy người dân dễ dàng chấp nhận “thà hối lộ còn hơn chịu
nhiêu khê, chịu sự thiếu tôn trọng của những người có thẩm quyền”, ông
Jairo lý giải.
Ông Đặng Hoàng Giang (Cecodes) cho biết lý do khiến
người dân chịu đựng những điều trên là do không có niềm tin lớn vào tính
nghiêm túc của chính quyền trong xử lý tham nhũng (chỉ có 25% người tin
vào điều này). Có đến 73% người được hỏi nói tố cáo cũng không mang lại
lợi ích gì, gần 8% sợ bị trù úm, trả thù; hơn 5% thấy thủ tục tố cáo
rườm rà, gần 3% không biết tố cáo như thế nào. Còn theo ông Dinh, sự cam
chịu phổ biến với tham nhũng vặt thể hiện sự “thích nghi” với tham
nhũng của người dân và cho thấy hệ thống bị tha hóa.
(Theo SGTT) Việt Anh
|
Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013
13:53
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét