09:29
|
Petrolimex
thanh minh việc “lỗ lớn, lương khủng”
TP - Năm 2011, Tập đoàn xăng dầu Việt
Nam (Petrolimex) lỗ hơn 1.400 tỷ đồng nhưng lương bình quân công ty mẹ vẫn
khá cao, 20,96 triệu đồng mỗi tháng.
Cơ
chế tiền lương ở tập đoàn này có gì bất thường? Ông Trần Ngọc Năm, Phó tổng
giám đốc Petrolimex, trả lời Tiền Phong.
Quỹ lương riêng cho lãnh đạo
Kiểm toán nhà nước cho biết, năm 2011 Petrolimex lỗ kinh doanh
xăng dầu 2.604 tỷ đồng nhưng tiền lương bình quân của khối công ty mẹ rất
cao, lên tới 20,96 triệu đồng/người/tháng. Ông có bình luận gì về con số này?
Những số liệu về lương tại công ty mẹ Petrolimex do Kiểm toán Nhà
nước (KTNN) công bố là chính xác. Nhưng cũng cần phải hiểu, công ty mẹ điều
hành hoạt động trong hệ thống của mình trong phạm vi toàn quốc.
Bên cạnh hoạt động kinh doanh xăng dầu, chúng tôi còn có 24 công
ty cổ phần và 2 công ty TNHH tại nước ngoài. Tổng biên chế tại công ty mẹ là
hơn 200 người.
Tại công ty mẹ, phần lớn là cán bộ lãnh đạo, chất lượng lao động
cao, mang tính chuyên gia. Nên hệ số lương, theo quy định của nhà nước, được
trả ở đây đã cao rồi.
Trong phần lương này chúng tôi thực hiện theo đơn giá được liên
bộ: Công Thương, Tài chính và Lao động TB&XH duyệt cho cả hệ thống xăng
dầu gồm công ty mẹ và các đơn vị thành viên.
Khi có đơn giá, tập đoàn sẽ có quy chế về vấn đề tiền lương cho
công ty mẹ bao nhiêu và công ty con bao nhiêu. Còn lại với cán bộ là thành
viên HĐQT, ban Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐTV, ban giám đốc các công ty bên
dưới có quỹ lương riêng do liên bộ giao.
Năm 2011, do điều kiện kinh doanh lỗ nên chúng tôi không quyết
toán hết đơn giá tiền lương. Nếu theo đúng đơn giá tiền lương thực hiện đúng
theo tình hình thực tế được duyệt thì chúng tôi còn được quyết toán hơn 40 tỷ
đồng nữa.
Xác định kinh doanh khó khăn nên chúng tôi thống nhất trong lãnh
đạo chỉ quyết toán bằng đúng mức lương kế hoạch, không hưởng thêm phần gia
tăng đáng lẽ được hưởng.
Quỹ lương dành riêng cho lãnh đạo cụ thể là bao nhiêu?
Để chính thức thì chúng tôi phải lấy con số cụ thể. Khi đã cung
cấp thì không thể tự mình nói được. Còn KTNN không tách ra phần này mà họ chỉ
tính bình quân công ty mẹ.
Còn trong cơ cấu tiền lương do liên bộ giao có tách ra làm hai
phần. Một phần quỹ lương của các lãnh đạo và một phần theo đơn giá. Về nguyên
tắc, đến kết thúc năm, doanh nghiệp được quyết toán theo đơn giá đó.
Có thể hiểu trong bất cứ tình hình kinh doanh thế nào, các chức
danh lãnh đạo nói trên vẫn được hưởng quỹ lương riêng nói trên theo mức tuyệt
đối.
Như sang năm 2012, với công ty mẹ chúng tôi chủ động xây dựng đơn
giá tiền lương giảm 10% so với năm trước. Qua kết quả thực hiện thực tế, khả
năng chúng tôi giảm thêm 5% nữa. Như vậy, so với năm 2011, quỹ tiền lương
công ty mẹ sẽ giảm 15%.
Đơn giá tiền lương cho ngành xăng dầu được phê duyệt dựa trên
những tiêu chí nào?
Bộ LĐTB&XH căn cứ theo lao động định biên. Trong toàn hệ
thống kinh doanh xăng dầu của tập đoàn có khoảng 17 nghìn lao động. Đơn giá
cũng căn cứ theo năng suất lao động, sản lượng và giá bán dự kiến.
Ví dụ, nếu giao đơn giá tiền lương tính theo nghìn đồng/doanh thu
thì căn cứ vào dự kiến giá bán. Một chỉ tiêu nữa tính theo lợi nhuận mà lợi
nhuận nhiều năm nay áp dụng cơ chế bù lỗ do có sự can thiệp nhất định của cơ
quan quản lý.
Về nguyên lý, nếu kinh doanh bình thường không bị can thiệp bình
ổn giá, khi sản lượng tăng, lợi nhuận sẽ tăng lên.
Lương Chủ tịch Petrolimex hơn 50 triệu đồng/tháng
Năm 2011 Petrolimex lỗ hơn 1.400 tỷ đồng nhưng tiền lương vẫn
tăng 1,6% so với 2010. Điều này có gì bất thường không?
Chúng ta cần nhìn
nhận khách quan về bản chất tiền lương hiện nay. Tính toàn ngành, chúng tôi
có 1,7 vạn lao động tham gia trong hệ thống kinh doanh xăng dầu, với mức
lương bình quân chỉ hơn 6,6 triệu đồng/người/tháng. Còn ở công ty mẹ có hơn
200 con người nên thấy nó cao, trong khi xăng dầu có yếu tố độc hại, phải bán
hàng liên tục gần như 24/24.
Theo Luật Lao động, khi làm theo giờ hành chính thì tôi chỉ trả
một, ngoài giờ hành chính thì phải trả thêm 30% và phải trả lương theo mức
khác vào các ngày cuối tuần, lễ tết. Đối với xăng dầu, những dịp lễ tết mọi
ngành được nghỉ nhưng chúng tôi vẫn phải phục vụ bình thường.
Doanh nghiệp kinh doanh lãi và hưởng lương cao là bình thường,
nhưng ở đây năm 2011 Petrolimex lỗ mà vẫn hưởng lương cao, ông có thấy bất
hợp lý không?
Đã là doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước thì không
ai muốn kinh doanh lỗ cả. Chúng tôi rất muốn có lãi để được hưởng cơ chế đúng
về tiền lương và được trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi để tái đầu tư.
Với doanh nghiệp kinh doanh lỗ, nguồn để đưa vào quỹ đầu tư phát
triển không có. Như Petrolimex vốn chủ sở hữu trên 10 nghìn tỷ nhưng tổng tài
sản 57 nghìn tỷ, không có lợi nhuận để tích lũy lại.
Còn nếu kinh doanh bình thường, khi có lợi tôi nộp 25% thuế thu
nhập doanh nghiệp, còn lại để đưa vào quỹ đầu tư phát triển, động viên khen
thưởng cán bộ, nhân viên.
Từ năm 2011 Petrolimex là công ty cổ phần, đặt mục tiêu lợi nhuận
để có thể trả 10% cổ tức cho cổ đông, nhưng tình hình kinh doanh như bây giờ,
chúng tôi không biết trả lời cổ đông kiểu gì.
Nhà nước có quyền của nhà nước nhưng cổ đông có quyền đòi hỏi dù
họ bỏ ra một đồng. Bây giờ nếu theo đúng tinh thần Thông tư 234, chúng tôi có
lợi nhuận định mức 300 đồng/lít, kg.
Với sản lượng bán trên 9 triệu lít/năm, chúng tôi có lãi trên 2.700
tỷ đồng. Sau khi nộp 25% thuế thu nhập doanh nghiệp, tôi còn lại khoảng 2.000
tỷ đồng để bổ sung cho vốn, chi trả cổ tức, thực hiện các nghĩ vụ thỏa ước
lao động… Nhưng nay lỗ, do nhà nước kìm giá xăng dầu.
Mức chênh lệch giữa lương công ty mẹ và mức trung bình của người
lao động tại các đơn vị thành viên của Petrolimex khoảng hơn 3 lần. Ông đánh
giá thế nào về khoảng cách chênh lệch này?
Lương của xăng dầu mới tăng được 3 năm trở lại đây, sau khi liên
bộ kiểm tra tiền lương của doanh nghiệp. Sang năm 2009, khi doanh nghiệp có
lãi, liên bộ mới đồng ý cho tăng tiền lương.
Trước đây lương của lãnh đạo Petrolimex cũng cực thấp, như tôi
hồi đó làm Kế toán trưởng (tương đương hệ số lương phó tổng giám đốc) cũng
chỉ hơn 10 triệu đồng/tháng.
Còn như tôi bây giờ được khoảng 40 triệu đồng/tháng. Còn lương
của Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ hơn 50 triệu đồng/tháng.
Theo quan điểm của tôi, với cán bộ lãnh đạo phải có mức lương hợp
lý, thỏa đáng mới giữ được người giỏi.
Ngay cả với mức lương hiện nay của chúng tôi, mấy năm qua cần
tuyển một phó phòng tài chính có kinh nghiệm, với mức lương khoảng trên 20
triệu đồng nhưng không tuyển được, do những người đủ năng lực để vào được vị
trí đó, nếu làm bên ngân hàng thì lương cao hơn nhiều.
Cảm ơn ông.
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét