07:18
|
Lại đổ lỗi cho dân:
Bộ Công an: “Người dân đang hiểu chưa đúng quy định phạt
xe không chính chủ”
* Xử phạt không
chính chủ không thể làm trên đường
SGTT.VN - Chiều 12.11, tại trụ sở bộ
Công an, lãnh đạo tổng cục cảnh sát về Quản lý hành chính và trật tự xã hội
(tổng cục VII) đã chủ động gặp gỡ báo chí để giải thích rõ một số quy định
trong nghị định 71, đặc biệt là quy định phạt xe không chính chủ.
Thiếu tướng Đỗ Đình Nghị, phó tổng cục trưởng tổng cục VII nói:
"Việc xử lí hành vi không chính chủ nên hiểu thế nào cho đúng? Dư luận
vừa qua nói đi xe không chính chủ như đi xe của người thân trong gia đình, đi
xe mượn, thuê… đều bị phạt, nói vậy là không đúng theo nghị định 71. Nếu nói xử
phạt không chính chủ thì đương nhiên là đi xe người thân trong nhà cũng bị
phạt. Nhưng nói thế là không đúng, hiểu không đúng tinh thần của nghị định.
Nghị định 71 quy định xử phạt hành vi không chuyển nhượng theo quy định. Theo
đó, người mua bán xe trong thời gian 30 ngày phải đến cơ quan CSGT để chuyển
đổi đăng kí, nếu vượt thời gian đó là trái quy định. Công điện mới nhất do
tôi kí chỉ đạo công an các địa phương nói rõ: qua tuần tra kiểm soát phát
hiện tên giấy tờ xe khác với giấy phép lái xe mà người điều khiển nói đó là
xe đi mượn, xe đi thuê chẳng hạn thì chưa có xử phạt hành vi này".
"Hiện cũng không có quy định nào
bắt buộc người mượn, thuê xe phải mang nhiều giấy tờ, không có chuyện bắt dân
mang theo hộ khẩu hay gì khác chứng minh mình mượn, thuê xe cả".
Nhưng công an Hà Nội hiểu sai nghị định khiến
dư luận hoang mang, ở Nghệ An cũng có người bị phạt. Tại sao bộ Công an không
có hướng dẫn sớm để dẫn đến các địa phương hiểu sai?
Đã là văn bản pháp quy nhiều nội dung
đã rõ thì không cần thiết giải thích thêm, nhưng trong quá trình thực hiện,
nếu phát sinh hoặc nghị định quy định bộ Công an cần có thêm hướng dẫn thì bộ
sẽ có văn bản – thông tư hướng dẫn.
Nghị định triển khai ngày 10.11, và
ngay sau khi có dư luận trên mạng tôi đã kiểm tra lại, tôi có hỏi đồng chí
Thắng (Đào Vịnh Thắng, quyền trưởng phòng CSGT công an Hà Nội – PV), anh Thắng
nói đã tuyên truyền, triển khai tập huấn rồi và chỉ phạt trường hợp xác định.
Nếu anh em nào làm sai báo chí phản ánh thì tôi ghi nhận, sẽ xem xét tùy theo
mức độ vi phạm mà xử lý. Thêm vào đó, người dân có quyền khiếu nại quyết định
xử phạt không đúng. Tuy nhiên, ngay sau đó tôi đã có công điện (vì mật nên
không thể cho báo chí xem) chỉ đạo thông qua tuần tra kiểm soát mà phát hiện
hành vi này thì cũng chưa phạt, chỉ nhắc nhở người dân phải đi thực hiện
chuyển đổi quyền sở hữu. Hôm qua, Hà Nội báo cáo xử lí vi phạm cũng chưa có
cái nào xử phạt hành vi này.
Nhưng quy định này đã có từ 1995, vậy tại sao
bỗng nhiên dư luận xôn xao thế, có phải do mình tuyên truyền kém, và từ đó
đến nay đã có trường hợp nào bị phạt vì hành vi này không?
Có lẽ đúng là tuyên truyền chưa đạt.
Nhưng tuyên truyền là quả bóng về sân các đồng chí (báo chí) rồi. Xử lý thì
có rồi nhưng đúng là trước nay chưa quyết liệt. Nay phải làm quyết liệt hơn.
Thế thì tại sao phải xử phạt hành vi không
chuyển nhượng?
Cái này thế giới người ta làm lâu rồi.
Một là tăng cường hiệu quả quản lí nhà nước vì xác nhận quyền sở hữu phục vụ
quản lí, ví dụ muốn xử phạt vi phạm qua hình ảnh thì phải chính chủ mới xử
phạt được. Rồi thì vi phạm hình sự, hoặc tai nạn: có trường hợp trong nhiều
vụ án phải mất nhiều công sức mới tìm được chính chủ. Một lý do nữa là khi
sang tên, tức là anh phải thực hiện nộp lệ phí trước bạ, thực hiện nghĩa vụ
công dân.
Vừa qua có ý kiến kiến nghị nên lùi quy định xử phạt xe
không chính chủ (ý kiến của ông Nguyễn Hoàng Hiệp, phó chủ tịch Ủy ban an
toàn giao thông Quốc gia), bộ Công an thấy sao?
Đó là chắc hiểu chưa đúng thôi, nay
hiểu đúng thì không có gì phải lùi. Ai kiến nghị thì tôi không biết, nhưng
quan điểm của bộ Công an là phải thực hiện nghiêm, chứ văn bản quy phạm mà
vừa ban hành đã phải lùi thì còn gì là tính nghiêm minh nữa.
Thưa ông, có ý kiến lo ngại quy định như thế,
lại tăng mức phạt cao sẽ khiến lực lượng thực thi lợi dụng thi hành để làm
luật, mãi lộ tăng lên?
Chúng ta nên đặt tính răn đe, chứ không
nên đặt nặng vấn đề lợi dụng. Còn vấn đề thực thi công vụ của lực lượng công
an được ràng buộc bằng những biện pháp khác, nếu các nhà báo theo dõi trên
Quốc hội thì bộ trưởng Công an đã nêu trước Quốc hội những giải pháp để hạn
chế cái này rồi.
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét