Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

 Trung Quốc gào thét chuẩn bị “hải chiến”!

Cập nhật lúc 08:44   


Sự phản ứng tiêu cực của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) trước việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bổ nhiệm bà Tomomi Inada làm tân Bộ trưởng Quốc phòng khiến dư luận đặc biệt quan tâm. CCTV còn gọi tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada là “chính trị gia cánh hữu điển hình” bởi bà nhiều lần đến thăm ngôi đền Yasukuni gây tranh cãi ở Tokyo và luôn kêu gọi tăng cường sức mạnh quân sự của đất nước Mặt trời mọc.
 

Dằn mặt đối thủ
Quyết định cải tổ nội các hôm 3-8 của Thủ tướng Shinzo Abe diễn ra sau khi Tokyo công bố “Sách trắng quốc phòng năm 2016 của Nhật Bản” dài 484 trang, trong đó khoảng 30 trang đề cập tới những hành động của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và Biển Đông. “Sách trắng quốc phòng năm 2016 của Nhật Bản” đã nêu bật những quan ngại về hành động đơn phương của Bắc Kinh đang làm leo thang căng thẳng ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Tokyo cũng thúc giục Bắc Kinh tuân thủ phán quyết mang tính ràng buộc của Tòa Trọng tài Thường trực về vụ kiện của Philippines đối với “đường lưỡi bò” phi pháp của Trung Quốc.
Và ngày 2-8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm đã phản ứng lại “Sách trắng quốc phòng năm 2016 của Nhật Bản” khi cho rằng, chứa đựng sự thù địch đối với quân đội Trung Quốc và đánh lừa cộng đồng quốc tế. Đồng thời tái khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. Trung Quốc cũng chỉ trích Nhật Bản “thổi phồng mối đe dọa của Bắc Kinh” để tạo cớ tăng chi tiêu quân sự…
 trung quoc gao thet chuan bi hai chien
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada
Cùng ngày 2-8, Tân Hoa xã dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn cho rằng, mối uy hiếp đối với an ninh quốc gia của nước này đến từ biển và Bắc Kinh cần chuẩn bị cho “chiến tranh nhân dân trên biển”. Trước đó (30-7), tờ Văn Hối báo dẫn lời Đại tá Trương Thiếu Binh, Chỉ huy trưởng một chiến hạm vừa được bổ nhiệm làm Trợ lý Tham mưu trưởng Hải quân Trung Quốc nhấn mạnh, nếu xảy ra chiến tranh ở Biển Đông, Trung Quốc nhất định đánh thắng. Và 3 hạm đội hải quân là công cụ để Trung Quốc thực hiện điều này. Tân Phó giám đốc Học viện Quốc phòng Trung Quốc Tiếu Thiên Lượng cũng có bình luận tương tự.
Theo thông báo của giới truyền thông Trung Quốc, từ ngày 1-8, Bắc Kinh bắt đầu cuộc tập trận hải quân quy mô lớn tại biển Hoa Đông với khoảng 300 tàu, cùng hàng chục máy bay chiến đấu và lực lượng mặt đất, phòng thủ bờ biển. Cuộc tập trận bắn đạn thật với hàng chục tên lửa chống hạm và ngư lôi. Đây được coi là động thái “dằn mặt Nhật Bản”, nhưng được ngụy biện dưới cái cớ tập trận hải quân bắn đạn thật để kỷ niệm ngày thành lập quân đội Trung Quốc.
Trước đó, ngày 31-7, Hãng Reuters dẫn nguồn tin thân cận với quân đội Trung Quốc cho biết, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đang chịu khá nhiều áp lực từ giới diều hâu trong quân đội nước này, khi họ muốn “phản ứng mạnh mẽ” hơn đối với phán quyết hôm 12-7 của Tòa Trọng tài về “đường lưỡi bò” phi pháp của Bắc Kinh. Theo tờ Business Insider, chế độ đãi ngộ hào phóng cho 300.000 quân nhân về hưu non được thực hiện theo kế hoạch cắt giảm quân số mà ông Tập Cận Bình tiến hành được cho là để ngăn ngừa nguy cơ bất ổn xã hội. Theo đó, 300.000 quân nhân kể trên sẽ được nhận những khoản trợ cấp hậu hĩnh, trị giá hàng chục nghìn USD, cùng hứa hẹn nhận lương hưu bằng 80% mức lương trước khi giải ngũ.
Giới phân tích coi việc chi một khoản tiền lớn để hỗ trợ 300.000 quân nhân giải ngũ chứng tỏ tầm quan trọng của quân đội, cũng như những khó khăn mà ông Tập Cận Bình đang phải đối mặt. Nhưng ngày 1-8, tờ Nhân dân nhật báo cảnh báo, những thay đổi tiếp theo của quân đội sẽ ảnh hưởng tới nhiều quân nhân hơn với tác động sâu sắc hơn. Và nó cũng sẽ thách thức tới các đặc quyền, đặc lợi mà quân đội từng được hưởng trước đây.
trung quoc gao thet chuan bi hai chien 
Tàu cá Trung Quốc chờ ra khơi ở tỉnh Quảng Đông ngày 1-8-2016
Trung Quốc ngang ngược
Ngày 3-8, trang web Nam Hải Trung Quốc do Trung tâm Thông tin Hải dương Quốc gia Trung Quốc tổ chức thực hiện chính thức ra mắt và sử dụng tới 6 tên miền như www.thesouthchinasea.org, www.chinananhai.org... với 10 chuyên mục. Theo người phát ngôn của Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc Thạch Thanh Phong cho biết, trang web này mới có phiên bản tiếng Trung Quốc và sẽ sớm ra mắt phiên bản tiếng Anh.
Trước đó (1-8), Trung Quốc cho khai trương cảng cá lớn nhất ở tỉnh Hải Nam và cũng là cảng gần Trường Sa nhất (cách Hoàng Sa chừng 260km) dành cho các tàu đánh bắt cá ở Biển Đông. Cảng cá vừa khai trương hôm 1-8 được mở rộng với 11 bến neo đậu, cùng sức chứa 800 tàu cá một lúc. Và chính quyền địa phương sẽ mở rộng sức chứa lên 2.000 tàu trong tương lai gần. Việc này diễn ra khi hơn 300 tàu cá rời cảng này, sau khi Trung Quốc bỏ lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông mà Bắc Kinh đơn phương và trắng trợn áp đặt trước đó. Ngày 1-8, tờ China news đưa tin, hàng chục ngàn tàu cá tại 3 tỉnh Hải Nam, Quảng Đông và Quảng Tây đã chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, lương thực, thực phẩm để tiến ra Biển Đông, sau khi lệnh cấm do Trung Quốc đơn phương áp đặt hết hạn vào 12 giờ ngày 1-8.
Cùng ngày 1-8, Hãng AP đưa tin, ngày càng có nhiều lo ngại cho rằng, Trung Quốc sẽ dùng các trạm điện hạt nhân nổi vào mục đích hỗ trợ cho hoạt động thăm dò nguồn dầu khí phi pháp tại Biển Đông. Giới truyền thông Trung Quốc cũng vừa thông báo, Bắc Kinh vừa hoàn thành một nghĩa trang phi pháp trên đảo Quang Hòa thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Nghĩa trang gồm một bia tưởng niệm bằng đá ngọc thạch cao 9,8m và 2 bia đá giới thiệu cái gọi là “trận chiếm đóng” Hoàng Sa và quá trình “chiếm đóng” khu vực này...
Chuyên gia quốc phòng Mỹ Andrew Erickson từng khuyến cáo, thế giới đã không quan tâm đúng mức đối với lực lượng dân quân biển của Trung Quốc. Bởi đây là một đội quân hùng hậu không chính quy, nhưng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược độc bá Biển Đông của Bắc Kinh. Và đội quân này có thể cản trợ sự can thiệp của lực lượng hải quân Mỹ tại Biển Đông, một khi “có biến”. Theo tuyên bố mới đây của Tư lệnh Hải quân Mỹ Mark Richardson, Washington sẽ tiếp tục hoạt động ở Biển Đông để thực thi quyền tự do hàng hải, cũng như ngăn chặn những “động thái nguy hiểm”.
Bắc Kinh đáp trả phán quyết của Tòa Trọng tài
Tờ Washington Post vừa dẫn tuyên bố của nhà bình luận nổi tiếng về Biển Đông David Ignatius cho rằng, phán quyết của Tòa Trọng tài là thất bại rõ ràng của Trung Quốc và Bắc Kinh đang kiềm chế, tránh gây rắc rối ở Biển Đông trước khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20. Tuy nhiên, Bắc Kinh đang chờ thời cơ tốt nhất để đưa ra những phản ứng mang tính cứng rắn, quyết liệt mà cộng đồng thế giới không thể lường trước được. Bình luận viên của tờ National Interest Harry Kazianis cũng có nhận định tương tự - Trung Quốc sẽ kiềm chế hành động cho tới tháng 9 và sau thời điểm này Bắc Kinh có thể có những động thái khó lường. Bởi trước đó (31-7), Hãng Reuters từng dẫn một nguồn tin có liên hệ với quân đội Trung Quốc cho rằng, “quân đội Trung Quốc đã sẵn sàng động thủ” để trả đũa phán quyết của Tòa Trọng tài đối với vụ kiện của Phillippines. Theo đó, chiến dịch “phản đòn quân sự” của Trung Quốc được cho là nhằm vào Mỹ và những quốc gia hữu quan.
Ngày 31-7, trang tin Yibada dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian khẳng định, Paris sẽ tiếp tục cho tàu thuyền và máy bay tới bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, cũng như bất kỳ nơi nào nhu cầu thực tế đòi hỏi. Pháp cũng thúc giục 27 quốc gia Liên minh châu Âu (EU) thành lập đội tuần tra chung trên Biển Đông. Ông Jean-Yves Le Drian còn cảnh báo, nếu để mất quyền tự do đi lại ở Biển Đông có thể dẫn tới các rắc rối tương tự như ở Bắc Băng Dương hay Địa Trung Hải. Theo ông Norifumi Kondo, chuyên viên cao cấp của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, phán quyết của PCA có tính ràng buộc và các quốc gia liên quan phải tuân thủ nghiêm ngặt. Trước đó (tối 25-7), ông Lưu Hiểu Minh, Đại sứ Trung Quốc tại Anh đã có bài diễn thuyết về phán quyết của Tòa Trọng tài, trong đó cố gắng bảo vệ quan điểm của Bắc Kinh đối với “đường lưỡi bò”, nhưng bất thành.
Chuyên gia Bonie Glaser của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho rằng, nếu lựa chọn gia tăng căng thẳng, Bắc Kinh có thể điều máy bay chiến đấu đến 3 sân bay mới xây phi pháp ở Trường Sa và quân sự hóa các đảo nhân tạo khác; vẽ thêm những đường cơ sở xung quanh Trường Sa và tuyên bố về các vùng nước bên trong đường cơ sở, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Và không loại trừ khả năng thiết lập Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) ở Biển Đông. Ngoài ra, Bắc Kinh còn cho nạo vét và xây dựng các cơ sở đồn trú ở khu vực bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham.
Ngày 1-8, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhắc lại lời kêu gọi Trung Quốc và các bên hữu quan ở Biển Đông cần nỗ lực giải quyết bất đồng trên tinh thần xây dựng. Đây là lần đầu tiên ông Barack Obama lên tiếng về phán quyết của Tòa trọng tài mà không chỉ trích trực tiếp Trung Quốc, nhưng bác bỏ tuyên bố của Bắc Kinh khi cho rằng, Philippines đã lợi dụng vấn đề pháp lý để thực hiện mục tiêu chính trị, hay Mỹ đã làm dấy lên những căng thẳng ở Biển Đông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét