|
Tập đoàn Pháp muốn làm cao tốc Việt Nam: Học được gì?
Cập nhật lúc 08:07
(Tin tức thời sự)
- Việt Nam đang phát triển mạnh mạng lưới đường cao tốc nhưng việc quản lý và
vận hành lại chưa có kinh nghiệm.
Cơ hội
Lãnh đạo Tập đoàn Vinci Concessions (Pháp), doanh nghiệp hàng đầu thế
giới về xây dựng và nhượng quyền cơ sở hạ tầng vừa bày tỏ muốn được hợp tác
trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ quản lý, vận hành đường cao tốc
và đầu tư phát triển các dự án đường cao tốc mới tại Việt Nam.
Đánh giá đây là cơ hội cho Việt Nam, chuyên giao giao thông - TS
Nguyễn Xuân Thủy cho rằng, Việt Nam đang phát triển mạnh mạng lưới đường cao
tốc nhưng việc quản lý và vận hành lại chưa có kinh nghiệm. Sự thiếu kinh
nghiệm này thể hiện rất rõ qua những bất cập về mức thu phí, bố trí mạng
lưới đường cao tốc... trong thời gian qua.
"Làm thế nào mức thu phí trên đường cao
tốc phù hợp với nền kinh tế, với mức sống của người dân, đồng thời vẫn
đảm bảo giao thông không bị ùn tắc? Lâu nay chúng ta cứ nghĩ nối điểm A và
điểm B lại với nhau là thành đường cao tốc, phấn đấu để đạt bao nhiêu nghìn
cây số đường cao tốc... Đó là những điều không hợp lý. Đường cao tốc nói
riêng và đường giao thông nói chung phụ thuộc vào lưu lượng đi lại, lưu lượng
hàng hóa và hành khách, nơi nào hàng hóa và hành khách đi nhiều thì mới có
đường và xây dựng đường ở mức độ bao nhiêu thì hợp lý... Tất cả những cái đó
Việt Nam chưa hề nghiên cứu kỹ dù đã có quy hoạch.
Mặt khác, quản lý đường cao tốc thế nào để đảm bảo lưu lượng đi lại,
vừa nâng cao tốc độ lưu thông vừa đảm bảo an toàn, mang lại hiệu quả là vấn
đề Việt Nam cần lưu ý. Để làm được điều đó,
chúng ta phải học cách sử dụng các hệ thống giao thông thông minh,
thiết bị mới để điều hành, theo dõi, giám sát và điều khiển. Đó là lại những
lĩnh vực mà các nước tiên tiến như Pháp có rất nhiều kinh nghiệm.
Bởi thế, nếu Việt Nam hợp tác với Tập đoàn Vinci và được họ
truyền cho những kinh nghiệm nói trên để ứng dụng thì sẽ mang lại
tính khả thi và hiệu quả hơn khi xây dựng đường cao tốc trong nước", TS
Nguyễn Xuân Thủy phân tích.
Cũng theo vị chuyên gia, đối với việc Vinci muốn đầu tư
phát triển các dự án đường cao tốc mới tại Việt Nam, lựa chọn hay không
là quyền của Việt Nam. Điều này phụ thuộc vào một số yếu tố như: công
nghệ, tính hiệu quả, giá cả, lòng tin và tính nghiêm túc trong thi công.
Chẳng hạn, khi Việt Nam hợp tác với nhà đầu tư Trung Quốc,
lòng tin và sự chân thành không tốt nên sự hợp tác giữa hai bên khó khăn. Nếu
giá cả của Pháp hợp lý, suất đầu tư của họ phù hợp thì Việt Nam sẽ chọn. Lâu
nay, đường cao tốc của Việt Nam vẫn bị coi là đắt đỏ, chây ì, kéo dài,
chi phí đền bù quá lớn, lợi ích nhóm dẫn đến tiêu cực..., tất cả đều khiến
giá đội lên.
"Nếu doanh nghiệp Pháp qua Việt Nam đầu tư và muốn tham
gia xây dựng các dự án cao tốc mới mà Việt Nam có các thông số, tiêu chí so
sánh để thấy có lợi cho mình thì chúng ta chấp nhận. Hơn nữa, hợp tác với các
nước tiên tiến như Pháp, Việt Nam có cơ hội được sử dụng các công nghệ, thiết
bị tiên tiến của họ. Thời gian đầu, nhà đầu tư ngoại có thể mang một số thiết
bị xây dựng hiện đại, công nghệ cao sang Việt Nam khiến chi phí tăng lên,
nhưng trong quá trình làm nếu chúng ta vận dụng, khai thác tốt thì chi
phí có thể giảm xuống, đồng thời nâng cao chất lượng đường cao tốc của Việt
Nam. Đó cũng là điều nên làm", TS Thủy nói.
Sẵn sàng nhận đầu tư nếu...
Trước đó, một số quốc gia Nhật Bản, Trung Quốc... cũng sẵn sàng cho
Việt Nam vay ODA để phát triển hạ tầng giao thông. Khẳng định điều đó cho
phép Việt Nam được quyền lựa chọn tùy thuộc vào dự án nào có lợi hay bất lợi,
TS Thủy cũng chỉ ra một số vấn đề Việt Nam cần lưu ý khi tiếp nhận các nguồn
vốn đầu tư từ nước ngoài, đặc biệt khi chúng ta đã có nhiều bài học về
việc vay và sử dụng vốn ODA từ Trung Quốc.
Theo đó, dù hợp tác với nước nào đi nữa, các nhà đầu tư phải
đảm bảo những điều sau:
Thứ nhất, công
nghệ đó phải là công nghệ tiên tiến. Phía Việt Nam phải đến tận nơi tìm hiểu,
nghiên cứu nắm được đối tác làm được gì, hiệu quả như thế nào, làm
ở nước nào và công nghệ đó có hiện đại không để tránh mang
"rác công nghệ" về Việt Nam.
Thứ hai, phải
có một khung giá cả, tránh để xảy ra trường hợp đội giá
như tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông, muốn tăng bao nhiêu thì tăng. Các
nhà chuyên môn Việt Nam, với tầm nhìn chiến lược phải tính toán khung
giá cả này, trong đó chỉ rõ trong điều kiện đặc biệt nào thì được tăng, tăng
với mức bao nhiêu, trường hợp vượt quá đối tác phải tự bỏ tiền ra làm...
Thứ ba, phải
đảm bảo thời hạn bởi thời hạn càng kéo dài chất lượng công
trình càng giảm đi, kéo theo thiệt hại về kinh tế.
Thứ tư, phải
có sự chân thành và lòng tin khi làm việc. Khi hợp tác với Việt Nam, các nhà
đầu tư nước ngoài thu lợi về cho họ nhưng bản thân các nhà đầu
tư đó phải có thực tâm và trách nhiệm đóng góp để kinh tế Việt Nam
phát triển, không phải muốn làm gì thì làm, gây khó khăn cho phía Việt Nam.
Ngay cả khi các đối tác này cho Việt Nam vay vốn ODA với lãi
suất thấp nhưng làm với tinh thần chểnh mảng, gây khó khăn, chây ì..., Việt
Nam cũng không nên làm ăn để tránh lợi bất cập hại.
Thứ năm, tuyệt
đối đảm bảo an toàn và tránh gây ô nhiễm môi trường.
"Các đối tác phải đảm bảo 5 yếu tố trên thì Việt Nam
mới ký hợp đồng. Đặc biệt, với những đối tác có vấn đề về tiến độ,
chất lượng, giá cả..., Việt Nam cần kiên quyết ngừng hợp tác nếu họ không
chịu cải thiện, tìm đối tác khác để dự án không bị kéo dài, bị động như
một số dự án chúng ta đã làm với Trung Quốc", TS Nguyễn Xuân Thủy nhấn
mạnh.
Điều kiện để Vinci mua quyền khai thác đường cao tốc Việt Nam
Một điểm đáng lưu ý là Tập đoàn Vinci của Pháp cũng bày tỏ mong muốn
được hợp tác với Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)
trong việc mua quyền khai thác các dự án đường cao tốc do VEC quản lý.
TS Nguyễn Xuân Thủy đánh giá đây cũng là điều đáng mừng
cho ngành giao thông Việt Nam, vừa có thể giảm nhẹ gánh nặng vốn
đầu tư cho hạ tầng giao thông từ nguồn ngân sách Nhà nước, vừa học tập
được cách quản lý của quốc gia tiên tiến, nhất là sử dụng công nghệ hiện đại,
hệ thống giao thông thông minh.
"Một khi chính phủ Việt Nam có chủ trương nhượng quyền khai thác
các dự án đường cao tốc thì tập đoàn Pháp có thể tham gia đấu thầu với
các nhà đầu tư trong và ngoài nước khác để mua quyền khai
thác đường cao tốc ở Việt Nam. Đây cũng là chuyện bình thường
của kinh tế thị trường", vị chuyên gia giao thông nói.
Câu hỏi đặt ra là sau khi chuyển nhượng quyền khai thác đường cao tốc,
việc quy định mức giá thu phí các tuyến đường này do đơn vị nào đề xuất và
quy định, làm sao để có mức giá hợp lý? TS Nguyễn Xuân Thủy cho rằng,
khi đã chấp nhận cho nhà đầu tư mua quyền khai thác đường cao
tốc, chắc chắn Việt Nam phải có cơ chế rõ ràng, thống nhất giữa Bộ GTVT
và Bộ Tài chính, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó
quy định rõ, nếu nhà đầu tư mua quyền khai thác đường cao
tốc sẽ phải đảm bảo những điều kiện gì.
"Chẳng hạn, giá cả phải hợp lý, phải đảm bảo chất lượng
đường cao tốc, đường hỏng chỗ nào phải bỏ tiền ra sửa thì mới được thu phí.
Mức thu phí phải minh bạch, chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan
chức năng Việt Nam. Phải đảm bảo tuân thủ luật pháp Việt Nam, nộp thuế
đầy đủ, phối hợp tốt với doanh nghiệp Việt trong vấn đề giao thông,
không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Phải thực hiện đúng
các quy định về tài chính cũng như an ninh nói chung của chính phủ Việt Nam,
tạo ra sự cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và nước
ngoài... Tóm lại, phải có cơ chế ràng buộc kỹ để đảm bảo quyền lợi quốc
gia", TS Thủy lưu ý.
(Theo
Đất Việt) Thành
Luân
|
Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét