Tăng viện phí, người bệnh có được phục vụ
đúng “đồng tiền bát gạo”?
Cập nhật lúc
09:00
Từ cuối tháng 8.2016, viện phí sẽ “gánh” cả
tiền lương và phụ cấp của nhân viên y tế. Theo các chuyên gia, dù mới áp dụng
cho người có bảo hiểm y tế, nhưng với việc tăng 50% so với giá cũ, số tiền
đồng chi trả cũng sẽ tăng mạnh.
Tăng 50%
Theo ông
Nguyễn Nam Liên - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế), việc tăng viện
phí (cộng thêm lương và phụ cấp vào viện phí) nằm trong lộ trình đã định
trước, không có gì bất ngờ. Lần điều chỉnh tháng 3.2016 mới chỉ cộng thêm phụ
cấp trực ngày giường và phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật vào viện phí, đồng thời
mới thực hiện ở đối tượng có bảo hiểm y tế (BHYT). Theo đó, liên Bộ Y tế -
Tài chính đã điều chỉnh giá gần 1.900 dịch vụ kỹ thuật y tế. Riêng 9 bệnh
viện (BV) trực thuộc Bộ Y tế đã tự chủ hoàn toàn về tài chính gồm: Bạch Mai,
Việt Đức, Chợ Rẫy, Răng hàm mặt T.Ư, Răng hàm mặt TP.HCM, Nội tiết, Phụ sản
T.Ư, Tai -Mũi -Họng T.Ư, Mắt T.Ư đã đưa cả lương vào viện phí từ tháng 3.2016.
![]()
Người bệnh sẽ
được hưởng dịch vụ y tế tốt hơn (phòng mổ hiện đại nhất cả nước tại BV Việt
Đức). Ảnh: Diệu Linh
Còn từ cuối
tháng 8.2016, viện phí sẽ cộng thêm cả tiền lương của nhân viên y tế vào giá.
Theo các chuyên gia, ước tính viện phí sẽ tăng khoảng 50% so với lúc chưa
điều chỉnh giá.
Ông Liên cho
biết, trước đó, theo lộ trình, viện phí sẽ tăng đồng loạt vào tháng 7-8.2016.
Tuy nhiên sau khi cân nhắc mức ảnh hưởng của việc tăng viện phí với đời sống
người dân và chỉ số giá tiêu dùng (CPI), Bộ Y tế đang đề xuất việc điều chỉnh
giá viện phí mới thành nhiều đợt, mỗi đợt sẽ thực hiện từ 8-12 tỉnh, thành
phố và mới chỉ áp dụng cho người có BHYT. Theo đó, đợt điều chỉnh đầu tiên
vào cuối tháng 8.2016 thực hiện điều chỉnh giá viện phí tại các địa phương có
tỷ lệ tham gia BHYT khoảng 95%; đợt 2 vào tháng 10.2016 tại các tỉnh có
tỷ lệ BHYT khoảng 90% và có mức tác động CPI thấp; đợt 3 vào tháng 11.2016
tại các tỉnh có tỷ lệ BHYT trên 85%; đợt 4 vào tháng 12.2016 ở các tỉnh có tỉ
lệ BHYT trên 80% và đợt 5 vào tháng 1.2017 tại các tỉnh còn lại. Các cơ sở
khám chữa bệnh cấp T.Ư đóng trên địa bàn nào sẽ thực hiện mức viện phí có
tiền lương cùng thời điểm với địa phương.
Ông Liên đánh
giá, từ tháng 8, viện phí mới tăng khoảng 50%, số tiền đồng chi trả của người
dân sẽ lớn hơn nên cũng sẽ có tác động đến người bệnh. “Trong thời gian tới,
viện phí mới sẽ áp dụng cho mọi đối tượng. Do đó, nếu không tham gia BHYT,
người bệnh sẽ phải chịu gánh nặng rất lớn nếu bị tai nạn, bệnh nặng. Hiện vẫn
còn 23,5% dân số chưa tham gia BHYT. Nên các bộ ngành cần có các giải pháp
mạnh mẽ để tuyên truyền cho người dân hiểu giá trị của BHYT để người dân tham
gia” – ông Liên cho biết.
Ban hành hơn
20.000 dịch vụ
Ông Phạm Lương
Sơn – Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, sau hơn 2
tháng điều chỉnh viện phí mới, người bệnh đã được hưởng lợi. Danh mục dịch vụ
mới theo giá mới đã kết cấu vào giá hầu hết các vật tư tiêu hao nên người dân
không còn phải mua thêm vật tư bên ngoài như khi giá viện phí quá thấp. Việc
thực hiện đồng giá cho tất cả các dịch vụ (trừ tiền ngày giường và tiền khám)
giữa các hạng BV giúp người dân cũng được hưởng dịch vụ y tế công bằng, đồng
đều. Các BV cũng có cơ hội triển khai phát triển các kỹ thuật y tế, nâng cao
chất lượng khám chữa bệnh.
Ngoài gần
1.900 dịch vụ đã được điều chỉnh, BHXH phối hợp Bộ Y tế ban hành giá của hơn
17.000 dịch vụ kỹ thuật khác và “phiên tương đương” cho hơn 6.000 dịch vụ của
26 chuyên khoa. Như vậy, các BV không lúng túng vì thực hiện kỹ thuật “không
có tên” trong danh mục kỹ thuật quy định, không biết áp giá thế nào.
Bà Nguyễn Thị
Bích Hường - Phó Giám đốc BV Việt Đức cũng nhận định, tăng viện phí đem lại
cơ hội khám chữa bệnh tốt hơn. Người bệnh được coi trọng, được đặt đúng “bát
gạo đồng tiền” mà người bệnh chi trả, còn BV phải phục vụ.
Theo bà Hường,
dù là tuyến cuối nhưng hiện nay bệnh nhân BHYT tại BV Việt Đức chiếm khoảng
60- 70%. Là BV được tính cả lương và phụ cấp vào viện phí ngay từ tháng
3.2016 nên số tiền người bệnh BHYT phải chi trả là tương đối lớn. “Có các
dịch vụ tăng giá 50-60%, lại là các ca ngoại khoa chi phí lớn, nên phần đồng
chi trả cũng nhiều. Còn nếu sau này áp dụng cho mọi đối tượng thì người dân
không có BHYT sẽ chịu gánh nặng lớn” – bà Hường cho biết.
Theo bà Hường,
sau hơn 1 tháng thực hiện viện phí mới, BV cũng tiếp nhận một số khiếu nại
khi người bệnh phải đóng tiền với những dịch vụ kỹ thuật chưa có trong danh
sách được BHYT chi trả. Với các trường hợp này BV Việt Đức đã yêu cầu bác sĩ
điều trị thay thế bằng một kỹ thuật cũ hơn, nhưng được quỹ BHYT thanh toán.
Như vậy cũng giúp người bệnh có thêm lựa chọn.
Ông Sơn cho
biết thêm, sau hơn 1 tháng tăng viện phí, BHXH cũng đã có đợt kiểm tra và
nhận thấy vẫn còn một số BV thu thêm các chi phí đã tính vào giá dịch vụ y tế
như găng tay, bơm tiêm, băng dính, tiền tiêm; một số BV để người bệnh tự mua
thuốc, vật tư y tế trong phạm vi thanh toán của quỹ…
“Trong đợt
kiểm tra gần đây, BHXH phát hiện có BV T.Ư đã thu thêm của bệnh nhân 3,2
triệu đồng trong khi giá dịch vụ chỉ có 600.000 đồng và đã tính đủ chi phí
vật tư. Điều này là vô cùng phi lý. BHXH đã yêu cầu cán bộ bảo hiểm ở BV đó
phải kiểm điểm, nếu để xảy ra tình trạng như vậy sẽ kỷ luật nặng. Ngoài ra,
người dân khi đi khám bệnh cũng cần phải nắm rõ giá viện phí để kiến nghị nếu
bị yêu cầu nộp thêm các khoản phí vô lý” – ông Sơn cho biết. /.
(Theo
Dân Viêt) Diệu
Linh
|
Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét