Sự thật về
thuốc... 'tăng kích thước não'
Cập nhật lúc 10:41
Thuốc tăng kích thước não, giúp trẻ thông minh, người già minh mẫn- đó
là chiêu thổi phồng tính năng các loại thuốc bổ não hiện nay mà những “shop
online” rao bán. Nhiều người vừa nghe thuốc tăng kích thước não đã tá hỏa đi
mua với mong muốn con thông minh và trở thành thiên tài trong nước lai. Thế
nhưng, không ít người biết rằng mình đang “đầu độc” con bằng “thuốc bổ”.
|
![]() |
Theo
quảng cáo của nickname Thutrang, thuốc Ginkgo Biloba (xuất xứ Mỹ) có tác dụng
bổ não, chữa rối loạn tiền đình, tăng kích thước não. Trong vai người mua
hàng, PV đã liên hệ theo địa chỉ nickname này thì cô gái tự xưng là Thu (chủ
trang bán hàng online) cho biết, sản phẩm này hàng xách tay từ Mỹ, xịn 100%,
đảm bảo không phải hàng nhái.
Loại
thuốc này được các nhà nghiên cứu Mỹ đánh giá từ 32 trường hợp rối loạn chức
năng tiền đình, hỗ trợ điều trị bằng sản phẩm Ginko Biloba cho thấy kết quả
tuyệt vời. Sau 1 tháng uống thuốc và 3 tháng theo dõi, các nhà nghiên cứu
khẳng định, thuốc này làm giảm rõ rệt các triệu chứng chống mặt, sợ ngã, cảm
gác lâng lâng; hỗ trợ điều trị tiền đình, an toàn, không tác dụng phu; phòng
ngừa và làm chậm tiến triển bệnh suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi
(Alzheimer)…
Nghe tư
vấn, chúng tôi thật sự ngạc nhiên khi một công dụng được quảng cáo là “trên
cả tuyệt vời” của shop là có công dụng tăng kích thước não, giúp trẻ thông
minh không được người bán nhắc đến. Khi PV đề cập đến việc thuốc có làm
tăng kích thước não, Thu ậm ừ. Cô này lấp liếm: “Đây là thực phẩm chăm sóc
sức khỏe cho người già mà chị. Chỉ cần uống 2 viên/ngày là có thể “thông não”
và cũng hỗ trợ tăng kích thước não?”. PV gặng lại: “Thuốc có thể giúp người
già tăng kích thước não?”, Thu lờ đi và nói: “Đây là thực phẩm bổ não hiệu
quả nhất hiện nay, giá vừa rẻ, công dụng lại tốt (350 nghìn đồng/lọ/100
viên)”.
Tuy
nhiên, khi PV tìm hiểu hướng dẫn sử dụng thì được biết loại thuốc này không
dùng cho người mẫn cảm với thuốc và trẻ em dưới 12 tuổi.
Theo
đó, rất nhiều địa chỉ bán thuốc bổ não theo kiểu “treo đầu dê, bán thịt chó”.
Tại hiệu thuốc Đ.Đ trên đường Thái Thịnh (Hà Nội), người bán rao đa dạng loại
thuốc bổ não giúp cải thiện và tăng cường trí nhớ, thuốc dành cho mọi lứa
tuổi. Chị Hương - người bán thuốc tiếp thị, não là trung tâm điều khiển mọi
hoạt động của cơ thể, vì vậy chúng ta phải có chế độ nghỉ ngơi hợp lý để não
có thể hoạt động tốt nhất giúp bạn làm việc và học tập hiệu quả hơn. “Khi
không có chế độ nghỉ ngơi hợp lý thì cách tốt nhất là bạn nên dùng những loại
thuốc bổ não tốt nhất để bổ sung dinh dưỡng cho não”, chị Hương nói.
Theo tư
vấn của chị Hương, hiện nay có thuốc Focus Factor (620 nghìn đồng/lọ) tăng
cường hỗ trợ chức năng của não bộ, tăng kích thước não, giúp trẻ thông minh
bổ não tốt nhất, hàng chính hãng Mỹ, có hạn sử dụng đến năm 2018. Thuốc này
dùng cho trẻ từ 12 tuổi trở lên, giúp trẻ thông minh và luôn sáng tạo. “Các
nhà khoa học thường sử dụng mối liên hệ giữa kích thước của bộ não và kích
thước cơ thể để dự đoán trí thông minh. Việc tăng kích thước não, kích thích
võ não sẽ tăng cường trí nhớ, giúp “trung tâm điều hành” có thể tiếp nhận
thông tin và hình thành bộ nhớ một cách khoa học”, chị Hương tư vấn.
Chia sẻ
với PV, chị Đặng Vân A (Bạch Mai, Hà Nội) cho hay, thấy trên mạng xã hội cũng
như tại nhiều hiệu thuốc quảng cáo, thuốc Piracetam là loại thuốc hưng trí,
cải thiện chuyển hóa của tế bào thần kinh giúp trẻ thông minh hơn nên chị đã
mua về cho con sử dụng. Theo người bán, Piracetam tác dụng trực tiếp đến não
để làm tăng hoạt động của vùng đoan não (vùng não tham gia vào cơ chế nhận
thức, học tập, trí nhớ, sự tỉnh táo và ý thức. Nghe quảng cáo công dụng giúp
trẻ thông minh hơn, đặc biệt có thể tăng kích thước của não, chị Vân A đã mua
về cho con dùng hàng ngày.
Tuy
nhiên, sau một thời gian sử dụng, con trai chị Vân A thường xuyên cảm thấy
mệt mỏi, buồn nôn, mất ngủ và tệ hại hơn, cháu bé dễ bị kích động tâm lý. Hễ
ai nói nặng lời hay làm gì không đúng ý là cháu bé cáu gắt, la hét mất kiểm
soát. Thấy con bất ổn, chị Vân A đưa con đi khám thì được bác sĩ khuyến cáo:
“Dùng thuốc bổ không đúng cách sẽ gây nguy hại đến sức khỏe. Thuốc Piracetam
giúp cải thiện khả năng thực hiện các test về trí nhớ, cải thiện môi trường
chuyển hóa các tế bào thần kinh hoạt động tốt, có tác dụng tốt trong việc
hình thành trí nhớ song không phải cứ muốn tăng cường trí thông minh là uống
vô tội vạ. Với loại thuốc này, ở trẻ em, thuốc hỗ trị điều trị chứng khó đọc,
điều trị giật rung cơ… chứ không có tác dụng tăng kích thuốc não như quảng
cáo! Nếu dùng lâu dài thậm chí trẻ còn bị hoang tưởng”.
Chỉ vì
muốn bán được nhiều sản phẩm mà người bán đã thổi phồng tính năng, công dụng
của các loại thuốc, trong khi đó, người mua lại dễ bị “sập bẫy” bằng những
lời tiếp thị có cánh.
Trao
đổi với PV, BS Lê Hồng Hạnh (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho hay, các loại
thuốc bổ não như PV phản ánh ở trên hiện có thể mua dễ dàng tại các hiệu
thuốc, trên mạng xã hội. Đây là những loại thuốc bổ não, hỗ trợ trong quá
trình điều trị, tuy nhiên, do người bán thổi phồng tính năng “tăng kích thước
não” khiến người mua sử dụng không đúng cách sẽ dẫn đến tác dụng phụ và hậu
quả rất nặng nề. Ai cũng quan niệm, uống thuốc bổ là giúp trẻ thông minh,
người già tăng cường trí nhớ mà không nghĩ rằng nó gây “hại não”. Ngay như
việc nhiều bậc phụ huynh mua thuốc để tăng cường trí nhớ cho trẻ cũng vậy.
Trí nhớ của trẻ không thể dựa vào thuốc bổ não mà cần rèn luyện qua quá trình
học tập và tích lũy.
BS Hạnh
khuyến cáo, bất cứ thuốc bổ não hay các loại thuốc bổ khác đều có khả năng
gây tai biến cho người sử dụng nếu dùng không đúng cách, đúng liều. Tai biến
do thuốc cũng có thể là nguyên nhân gây thương vong rất lớn.
BS
Nguyễn Văn Dũng - Viện Tâm thần quốc gia thì khẳng định rằng, thuốc bổ não
giúp tăng kích thước não chỉ là chiêu lừa đảo của người bán. Thực chất các
loại thuốc bổ não là thuốc kích thích làm tăng hoạt động của não khiến người
dùng cảm thấy hưng phấn khi sử dụng. Nếu sử dụng thường xuyên, người sử dụng
rất dễ bị lệ thuộc vào thuốc, dùng kéo dài sẽ gây hội chứng tâm thần rối loạn
tập trung. Đối với một số loại thuốc bổ thần kinh, bổ não nếu dùng lâu ngày
có thể gây rối loạn hành vi, hoang tưởng, suy gan, suy thận, cơ thể bị suy
kiệt.
“Thuốc
bổ não có tác dụng tăng cường trí nhớ chủ yếu điều trị cho người già, sa sút
trí tuệ hoặc các di chứng bệnh... đều được các bác sĩ chuyên khoa chỉ định.
Các bậc phụ huynh tuyệt đối không được tự biến mình thành bác sĩ mà “bốc
thuốc độc” cho con”, BS Dũng nhấn mạnh.
Theo BS
Dũng đã có bệnh nhân bị sốc phản vệ sau khi tiêm thuốc bổ não. Sốc phản vệ
sau khi tiêm thuốc là một phản ứng dị ứng nghiêm trọng đe dọa tính mạng. Vì
thế, không chỉ bệnh nhân mà ngay cả bác sĩ cũng phải cẩn trọng trong quá
trình sử dụng các loại thuốc bổ cho bệnh nhân.
BS Lý Trần Tình - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội khẳng định,
không có thuốc “bổ não” nào có tác dụng tăng cường trí nhớ cho học sinh như
nhiều người quan niệm. Hiện chỉ có các thuốc điều trị trong suy giảm trí nhớ
cho một số nhóm bệnh cụ thể như: Đột quỵ, chấn thương sọ não… Tất cả các
thuốc này đều phải được dùng theo sự hướng dẫn của bác sĩ.
|
(Theo
Năng lượng Mới) Thảo
Phượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét