Hiệu trưởng trường Chu Văn An có góc nhìn khác Bí
thư Thăng về cấm dạy thêm
Cập nhật lúc 14:05
Theo bà Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, Hiệu trưởng
trường Chu Văn An, việc học thêm xuất phát từ nhu cầu có thật của phụ huynh
thì cũng là bình thường, không nên cấm.
Ban biên tập báo điện tử
Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của phụ huynh hiện đang có con theo học
tại trường trung học cơ sở Chu Văn An (quận 11, TP.Hồ Chí Minh) về việc
trường tổ chức luyện thi tuyển sinh lớp 10 tại trường.
Luyện thi xuất phát từ nhu cầu của phụ huynh
Trước những thông tin nói
trên từ phía phụ huynh, sáng ngày 13/6, bà Nguyễn Thị Quỳnh Trâm – Hiệu
trưởng trường Chu Văn An đã lên tiếng xác nhận, những thông tin mà phụ huynh
phản ánh là chính xác.
Theo đó, trường tổ chức
ôn thi luyện thi tuyển sinh lớp 10 cho học sinh khối lớp 9 trong vòng 5 tuần
(từ ngày 9/5). Học sinh đóng 1,2 triệu đồng cho 3 môn Văn, Toán, Anh, với
trung bình mỗi môn 6 tiết/tuần.
Ngoài ra, học sinh còn có
thêm 2 tiết dành cho sinh hoạt chủ nhiệm mỗi tuần. Có khoảng hơn 70% tổng số
học sinh khối lớp 9 có xét tuyển lớp 10 đăng ký học ôn tại trường.
Theo bà Nguyễn Thị Quỳnh
Trâm, có một số học sinh được phụ huynh cho học tại các trung tâm bồi dưỡng
văn hóa, học ở ngoài hay ở nhà tự học thì cũng được nhà trường đồng ý, hoan
nghênh, chứ không ép buộc phải học ở trường.
Về việc tổ chức lễ tri ân
cho học sinh khối lớp 9 tại trường, trường tổ chức hôm 27/5 với tinh thần
gọn, nhẹ, tiết kiệm.
Mỗi học sinh đóng 40.000
đồng để ban đại diện cha mẹ học sinh của trường mua hoa tặng thầy cô giáo và
phụ huynh, mua quà cho học sinh (biểu trưng logo trường), cùng với kinh phí
tổ chức lễ, tiệc.
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
khẳng định, việc thu tiền này là thu theo thỏa thuận của phụ huynh, được ban
đại diện cha mẹ học sinh và toàn thể phụ huynh đồng ý. Các khoản tiền này
cũng là do phụ huynh cầm, tổ chức, chứ nhà trường không đóng vai trò chính.
Như vậy, ngoài khoản tiền
10.000 đồng đóng để làm bằng tốt nghiệp, 50.000 đồng tiền đóng để photo tài
liệu (3 môn Toán, Văn Anh), 40.000 đồng đóng cho lễ tri ân, học sinh khối lớp
9 của trường Chu Văn An phải đóng tất cả 100.000 đồng.
Thế nhưng, bà Nguyễn Thị Quỳnh
Trâm chia sẻ rằng, đối với những học sinh hoàn cảnh khó khăn, không có khả
năng đóng tiền, thì nhà trường vẫn chấp nhận, vẫn được tham gia lễ tri ân
bình thường.
Còn các học sinh không
tham gia xét tuyển vào lớp 10 thì không cần phải đóng tiền luyện thi, tiền
photo tài liệu 3 môn học.
Học thêm xuất phát từ nhu cầu của phụ huynh
thì không nên cấm
Mới đây nhất, Uỷ viên Bộ
Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã có yêu cầu bắt
đầu từ đầu năm học tới đây, thành phố dứt khoát phải xóa được nạn dạy thêm và
học thêm ở trường.
Đối với những học sinh
sức học yếu, hay bồi dưỡng học sinh giỏi thì được phép tổ chức, nhưng phải
hoàn toàn miễn phí, không được phép thu tiền của học sinh. Còn học sinh, giáo
viên muốn học thêm và dạy thêm thì đến các trung tâm bồi dưỡng văn hóa, trung
tâm ngoại ngữ có sẵn các lớp học ở đấy.
Chia sẻ quan điểm của
mình về vấn đề này, dưới góc độ quản lý một trường trung học cơ sở, bà Nguyễn
Thị Quỳnh Trâm cho rằng, nếu học thêm và dạy thêm xuất phát từ nhu cầu chính
đáng của phụ huynh thì cũng là việc nên làm.
Theo bà Trâm, không nên
cấm việc dạy thêm và học thêm, mà nên tạo điều kiện cho học sinh được học tập
một cách tốt nhất. Nếu học thêm mà phụ huynh tự nguyện thì cũng là bình
thường.
“Việc nào cũng có 2 mặt
tốt, xấu. Nếu dạy thêm và học thêm bị biến tướng, gây mất uy tín cho ngành,
cho trường, cho giáo viên thì hoàn toàn không nên chút nào”.
Việc yêu cầu giáo viên và
học sinh đến các trung tâm, bà Nguyễn Thị Quỳnh Trâm cho biết, đó cũng là một
cách để thực hiện, tránh để giáo viên hay nhà trường trực tiếp đứng ra tổ
chức.
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
cho rằng, vấn đề mấu chốt ở đây là nếu phụ huynh cảm thấy nơi nào uy
tín, học sinh theo học đạt được những kết quả như ý muốn thì họ sẽ làm, chính
yếu nhất là nhu cầu. Nơi nào giáo viên dạy tốt, thì tất yếu nơi đó sẽ có học
sinh theo học.
Cuối cùng, bà Nguyễn Thị
Quỳnh Trâm đánh giá rằng, chủ trương của thành phố đưa ra thì không sai,
nhưng cần phải nhìn ở nhiều góc độ cụ thể, nhiều mặt khác nhau để tổ chức
thực hiện được dư luận đồng thuận.
(Theo
Giáo dục VN) Phương
Linh
Nhu cầu học thêm thực ra không nhiều. Đây là cái
cớ để nhiều GV dựa vào để tổ chức dạy
thêm mà thôi. Cần phân định rõ, đừng nhầm lẫn giữa dạy thêm và luyện thi.
Thương
Giang
|
Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét