Cứu kịp thời trường hợp suýt tử vong vì nhiễm liên cầu lợn
Cập
nhật lúc 14:32
Ngày
9/6/2016, PGS TS BS Trần Quang Bính - Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới bệnh viện
Chợ Rẫy cho biết nơi đây vừa cứu chữa kịp thời cho 1 bệnh nhân bị nhiễm liên
cầu lợn
Trước đó, ngày 1/6/2016, nam bệnh nhân
P. T. L (52 tuổi, quê An Giang) được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy trong tình
trạng kích động giẫy giụa, rối loạn tri giác. Tại bệnh viện Chợ Rẫy, người
nhà bệnh nhân cho biết, bệnh nhân làm nghề bán thịt heo. Trước đó, bệnh nhân
bị sốt, nôn ói và rối loạn tri giác sau khi ăn cháo chế biến từ thịt heo,
bệnh nhân được gia đình đưa vào bệnh viện tỉnh nhưng tình trạng vẫn ngày càng
nặng hơn. Một ngày sau đó, bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Với
kết quả lâm sàng điển hình của bệnh nhân, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị
viêm màng não. Tuy nhiên, do thời gian ủ bệnh kéo dài nên tình trạng bệnh
diễn tiến nặng đã bệnh nhân phải thở máy trong 2 ngày được. Khai thác thông
tin nghề nghiệp của bệnh nhân, ekip điều trị đã nghĩ ngay đến tình trạng viêm
màng não do nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn. Kết hợp lâm sàng và kết quả của cấy
dịch não tủy cho thấy hướng điều trị chính xác. Đến nay, bệnh nhân đã hoàn
toàn tỉnh táo và dự kiến sẽ được cho xuất viện vào đầu tuần sau. Tuy nhiên, nguyên
nhân dẫn đến tình trạng bệnh của bệnh nhân L. rất khó để xác định thì do bệnh
nhân làm nghề bán thịt heo và có thể đã nhiễm bệnh khi tiếp xúc với heo hay
ăn phải ăn cháo thịt heo rồi bệnh.
Bệnh
rất nguy hiểm
Bệnh liên cầu lợn do vi khuẩn
Streptococus suis gây ra, vi khuẩn này thường có mặt trong đường hô hấp của
lợn, khi có điều kiện sẽ phát sinh và gây bệnh. Tuy nhiên, cũng có người mắc
bệnh vì lây nhiễm do giết mổ heo, hoặc mua bán thịt heo. Ngay cả nhân viên
thú y đi kiểm dịch cũng có thể bị lây nhiễm.
Bệnh nguy hiểm vì nặng nhất là có thể
dẫn đến tử vong, đáng nói nó có khả năng lây lan sang người rất mạnh và có
thể gây thành dịch. Bệnh này có thể lây qua các vết xướt, vết đứt hoặc vết
thương trên da, niêm mạc; áo quần, khăn lau bị nhiễm khuẩn, ăn phải thịt
nhiễm bệnh chưa nấu chín như thịt tái, tiết canh. Vi khuẩn liên cầu lợn
thường sống được trong cả nội bào, tiềm tàng trong cơ thể nên thường chỉ bị
tiêu diệt ở nhiệt độ cao. Tại các quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan, Việt
Nam… số người nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn rất cao vì do tập quán ăn uống tiết
canh, ăn thịt tái… Do đó, không nên ăn tiết canh heo và khi chế biến thức ăn
từ thịt heo thì cần nấu chín (đặc biệt là nội tạng).
Không
tiếp xúc với gia súc nếu có vết trầy, xước nếu có vết trầy xước
Cần lưu ý rằng, rất khó để có thể nhận
biết được thịt heo có bị nhiễm liên cầu lợn hay không. Tuy nhiên, chuyên gia
y tế khuyến cáo rằng thịt heo bị nhiễm vi khuẩn này thường có da đỏ, thịt đỏ,
và nội tạng cũng đỏ hơn bình thường.
Người nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn
thường có các triệu chứng giống như triệu chứng của bệnh viêm màng não như
sốt, nổi ban đỏ, đau họng, nhức đầu, ói mửa, cứng cổ, sợ ánh sáng, …
Thời gian ủ bệnh từ vài giờ đến vài ngày và thường thời gian ủ bệnh
càng ngắn thì độc lực càng mạnh. Có thể khơi phát chỉ là cơn sốt, phát ban,
đau họng, nhức đầu, ói mửa. có khi không đặc hiệu rối loạn ý thức, ù tai giảm
thính lực... Nhóm còn lại có thể suy đa tạng: tuần hoàn, gan, thận, viêm
khớp, viêm phổi. có thể bất thường về hành vi. Ở người, liên cầu lợn có thể
gây ra có 4 bệnh cảnh chính: viêm màng não mủ, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm
trùng, sốc nhiễm độc. Theo thống kê, có 40% bệnh nhân bị biến chứng suy đa
tạng, 60% bị viêm màng não.
(Theo Sức khỏe & Đời sống) Nguyễn Huyền
|
Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét