TRUNG QUỐC ĐANG ĐỢI THỜI CƠ GÂY CHIẾN CHIẾM
NỐT BIỂN ĐÔNG
Cập nhật lúc 15:31
Đó
là ý kiến nhận định của TS. LS Hoàng Ngọc Giao – Viện trưởng Viện Nghiên cứu
chính sách và Pháp luật. Và việc mới đây, Trung Quốc đã đưa tàu đến chiếm bãi
Hải Sâm là bước đi chuẩn bị cho tham vọng này.
Có thể thấy
rằng, trước mỗi các động thái gây căng thẳng ở Biển Đông của Trung Quốc thì
lập tức dư luận quốc tế tỏ ra lo ngại và bức xúc.
Lần này, Trung
Quốc còn điều tới 5 tàu đến khu vực Bãi Hải Sâm (tên quốc tế là Jackson
Atoll; Philippines gọi là Quirino) – một rạn san hô vòng thuộc cụm Bình
Nguyên ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) để xua đuổi ngư
dân các nước.
Là một chuyên
gia pháp lý chuyên ngành Luật
quốc tế, TS. LS Hoàng Ngọc Giao đã
chia sẻ với Phóng viên báo điện tử PetroTimes về
tính chất của vụ việc này nhằm lật tẩy bản chất hung hăng, hiếu chiến và dã
tâm bành trướng của Trung Quốc trong chiến lược độc chiếm Biển Đông.
TS. LS Hoàng
Ngọc Giao nhận định: “Tình hình Biển Đông hiện đang nóng hơn bao giờ hết.
Nhất là chỉ trong 2 tháng đầu của năm 2016, Trung Quốc đã đơn phương tiến
hành bay thử nghiệm trái phép ra đường băng xây dựng phi pháp ở Đá Vành Khăn;
Điều hệ thống tên lửa đất đối không HQ – 9 ra đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa; Đưa máy
bay chiến lược J – 11 và JH – 7 ra Hoàng Sa nhằm kiểm soát cả vùng biển và
vùng trời ở khu vực chiến lược này”.
“Trung Quốc đã
tự giẫm lên các cam kết quốc tế của mình một cách trắng trợn về luận điệu
không quân sự hóa ở Biển Đông nhằm duy trì hòa bình, ổn định và tự do đi lại
tại khu vực này, nhưng thực tế đã phản chiếu lại những lời hứa xuông này.
Chính một quan
chức hải quân cao cấp của nước này đã từng tuyên bố phải đóng thêm một tàu
sân bay để thành lập một hạm đội tàu sân bay nhằm đối phó với Mỹ và phục vụ
mưu đồ độc chiếm Biển Đông. Đó là những phát ngôn rất hiếu chiến của một dàn
lãnh đạo hiếu chiến của Bắc Kinh hiện nay”, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính
sách và Pháp luật nhấn mạnh.
Cũng theo vị
chuyên gia Luật quốc tế, vụ việc nghiêm trọng lần này một lần nữa phản ánh
bản chất hung hăng, coi thường công pháp quốc tế, nhất là Công ước của LHQ về
Luật Biển năm 1982; Cố tình sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực của Trung
Quốc nhằm giải quyết tranh chấp các đảo, bãi đá ở Biển Đông.
Bãi Hải Sâm nằm
về rìa phía bắc của Đá Vành Khăn và cách Đảo Vĩnh Viễn về phía Nam 12 hải lý
(khoảng 22,22km). Nếu theo nguồn dẫn từ truyền thông Philippines, tàu Trung
Quốc có vũ trang đã neo đậu và có hành vi đe dọa, xua đuổi các tàu cá của
Philippines thì đây là bước leo thang căng thẳng đáng bị lên án của Trung
Quốc.
“Trong bối cảnh
tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, Trung Quốc
luôn muốn tìm cách thôn tính Biển Đông và kiềm chế các nước có cùng tuyên bố
chủ quyền tại vùng biển này.
Nếu Mỹ, ASEAN
và các nước liên quan không có sự chung tay đoàn kết, hành động thiết thực
nhằm thách thức lại đòi hỏi vô lý của Trung Quốc ở Biển Đông thì sẽ tạo nên
một bức tranh vô cùng nguy hiểm. Một kịch bản xung đột quân sự hoàn toàn có
thể xảy ra”, TS. Hoàng Ngọc Giao chỉ rõ.
Đồng thời, cũng
theo ông Giao, không nên đánh đồng quan điểm cho rằng các động thái gây hấn
mới này của phía Trung Quốc là nhằm đáp trả lại sự hiện diện của Mỹ ở Biển
Đông bằng các hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải, hàng không thời gian
qua.
Bởi Trung Quốc
chỉ có chờ thời cơ nếu xung đột ở 2 miền Triều Tiên nổ ra khiến Mỹ, Nga bị
phân tán thì lập tức sẽ “nuốt trọn” Biển Đông.
“Đây không còn
là sự việc làm châm ngòi căng thẳng ở Biển Đông nữa, mà nó chính là ngọn lửa
làm bùng cháy thêm làm tăng sức nóng tại khu vực này mà Trung Quốc cố tình
tạo ra nhằm áp đặt chủ quyền vô lý của mình.
Việt Nam – với
tư cách là nước liên quan trực tiếp và bị ảnh hưởng nhiều nhất cần có các
hành động thiết thực cùng với Mỹ, ASEAN và các nước khác để ngăn chặn sự bành
trướng của Trung Quốc tại đây để giữ vững chủ quyền của mình”, TS. Giao nói
thêm.
(Theo Năng
lượng Mới) Nhật Minh – Thảo Phượng
|
Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét