Phân lô bán nền và khu “ổ chuột mới”
Cập nhật lúc 14:41
Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan
tâm đến vụ “bí thư Huyện ủy Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh) kêu oan”, liên quan đến chuyện
phát hiện dấu hiệu vi phạm trong việc phân lô bán nền, phá vỡ quy hoạch trên
địa bàn huyện.
Quy định của UBND TP Hồ Chí Minh về diện tích tối thiểu để tách
thửa nêu khá rõ: hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở do tách hộ, khó khăn
về nhà ở... có nhu cầu tách thửa được cơ quan chức năng xem xét giải quyết.
Việc tách thửa này không áp dụng cho các trường hợp chuyển
mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng nhà, đất để kinh doanh bất động sản không
đúng quy định.
Một chính sách nhằm giải quyết cho những người khó khăn về
nhà ở, nhưng thực tế khi áp dụng lại có tình trạng cán bộ công chức chưa hiểu
đúng hoặc cố tình hiểu sai nội dung để lại hậu quả xấu, có lợi cho giới kinh
doanh nhưng bất lợi cho người dân.
Cụ thể có cán bộ giải quyết tách thửa, chuyển mục đích sử
dụng đất nhằm mục đích kinh doanh, không phải từ nhu cầu về nhà ở của cá
nhân, ảnh hưởng đến quản lý quy hoạch, tạo ra những khu “ổ chuột” mới với hạ
tầng chưa đồng bộ, khó kết nối hạ tầng chung với khu vực.
Ngược lại, có cán bộ từ chối giải quyết nhu cầu chính
đáng, đúng pháp luật của người dân có nhu cầu về nhà ở, khiến quyền lợi của
dân bị ảnh hưởng.
Cần nhắc lại trước năm 2002, tình trạng phân lô bán nền
diễn ra khá rầm rộ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, đặc biệt ở các quận ven, huyện: 12,
Bình Tân, Gò Vấp, Bình Chánh, Nhà Bè...
Công bằng mà nói, phân lô hộ lẻ phần nào đáp ứng nhu cầu
nhà ở của người thu nhập thấp. Nhưng ngược lại cũng phải trả giá đắt khi quy
hoạch bị phá nát, đường sá nhếch nhác, điện - nước chập chờn, hình thành các
khu “ổ chuột” mới.
Hậu quả từ đó đến nay các quận huyện và người dân phải tốn
rất nhiều tiền để làm đường, điện, nước, chỉnh trang các khu “ổ chuột” mới
này. Có những khu “ổ chuột” do pháp lý đất đai chưa rõ ràng, đường sá chưa
hoàn thiện nên người dân chưa được cấp giấy chủ quyền.
Để lại hậu quả nặng nề như vậy, nhưng chỉ một số ít trường
hợp bị xử lý theo pháp luật, còn lại những người phân lô đất, kiếm lời nhiều
tỉ đồng, sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi...
Ấy vậy mà bài học cũ vẫn chưa thuộc. Dù năm 2002 UBND
TP Hồ Chí Minh đã có chỉ thị chấn chỉnh việc này, nhưng những khu “ổ chuột” mới vẫn
mọc lên. Khác với trước, lần này việc phân lô bán nền nhỏ lẻ diễn ra hợp pháp
khi các quận huyện “hiểu chưa đúng” về quy định của UBND TP Hồ Chí Minh.
Theo các số liệu, tại huyện Hóc Môn chỉ riêng từ năm 2010
đến nay, UBND huyện đã duyệt 220 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo
phân lô khoảng 2.300 nền nhà.
Tại Q.Thủ Đức, từ tháng 10-2014 đến cuối năm 2015 đã có
133 hồ sơ tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích hơn 13,5ha,
hơn 1.500 nền đất đã được phân lô. Chuyện tương tự cũng đang diễn ra rầm rộ ở
nhiều quận, huyện khác.
Rồi đây, các vụ hiểu chưa đúng về phân lô bán nền này sẽ
được xử lý ra sao, giải quyết quyền lợi của người dân thế nào khi họ mua nhà
được chính quyền cho phép?
Ai sẽ chịu trách nhiệm khi để những vụ phân lô bán nền bất
thường này kéo dài nhiều năm mà không thổi còi, chấn chỉnh?
(Theo Tuổi trẻ) PHÚC HUY
|
Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét