Trung Quốc phải chấm dứt khiêu khích ở Trường Sa
Cập nhật lúc
08:38
Không chỉ xây dựng trái phép ở Trường Sa, Bắc Kinh còn liên tiếp tiến
hành các chuyến bay thử nghiệm ở đường băng tại đá Chữ Thập, bất chấp phản
đối của các nước trong khu vực.
Theo
thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, ngày 6-1 hai máy bay dân sự cỡ
lớn của Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay mà Trung Quốc xây dựng bất hợp
pháp trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường
Sa của Việt Nam.
Phản ứng về vụ việc này, ngày 7-1 người
phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố yêu cầu Trung Quốc chấm
dứt ngay hoạt động bay thử nghiệm ở Trường Sa và cho rằng hành động này “đã
xâm phạm một cách nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đe dọa hòa bình, ổn
định trong khu vực; đe dọa an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng
không ở
Biển Đông”.
Ông Lê Hải Bình nhấn mạnh Việt Nam một lần
nữa mạnh mẽ phản đối hành động bay thử nghiệm trái phép của Trung Quốc ở quần
đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
“Việt Nam khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ
chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình ở Biển Đông bằng các
biện pháp hòa bình phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế.
Việt Nam kiên quyết yêu cầu Trung Quốc chấm
dứt ngay các hành động tương tự, không có thêm những hành động vi phạm chủ
quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, tôn trọng các quy định liên
quan của luật pháp quốc tế, không có những hành động làm mở rộng và phức tạp
hơn tranh chấp” - ông Lê
Hải Bình tuyên bố.
Trước đó
ngày 2-1, Trung Quốc thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, cũng ở đá Chữ Thập. Ngay sau đó,
đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà
Nội trao công hàm phản đối hành động trái phép này của Bắc Kinh.
Trong bản tin ngày 6-1, Hãng tin Tân Hoa xã
không tiết lộ chi tiết hai máy bay cỡ lớn được thử nghiệm ở đá Chữ Thập nhưng
trên hình ảnh có một chiếc của Hãng hàng không China Southern và giới chuyên
gia nhận định đó là máy bay Airbus.
Hai máy bay này cất cánh từ sân bay Mỹ Lan
ở Hải Khẩu, thủ phủ của tỉnh Hải
Nam (Trung Quốc).
Theo Reuters, đường băng trên đá Chữ Thập
dài 3.000m và là một trong ba đường băng mà Trung Quốc xây dựng trên các đảo
nhân tạo trái phép ở Trường Sa.
Reuters cho hay các đường băng này đủ dài
để tiếp nhận các loại máy bay đánh bom tầm xa, các loại máy bay vận tải cũng
như các chiến đấu cơ tối tân của Bắc Kinh.
TS Trần Công Trục, nguyên trưởng Ban Biên
giới Chính phủ, phân tích: việc làm này của Trung Quốc mở đầu cho một giai
đoạn mới, chuẩn bị dọn đường cho các chiến đấu cơ nhằm phục vụ mưu đồ thiết
lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông.
Việc Trung Quốc khống chế đường hàng không
ở Trường Sa sẽ đe dọa đến tình hình an ninh của các đảo mà Việt Nam đang quản
lý hợp pháp. Đây là một hành vi cực kỳ nguy hiểm đối với
chủ quyền đất nước.
GS Jonathan London từ ĐH Thành thị Hong
Kong cho rằng các hoạt động gần đây của Trung Quốc rõ ràng cho thấy nước này
không tôn trọng các cam kết với giới lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam trong
chuyến thăm Việt Nam gần đây của Chủ tịch, Tổng bí thư Tập Cận Bình.
Đây là hành vi thay đổi nguyên trạng ở Biển
Đông, làm leo thang căng thẳng và bất chấp các chuẩn mực, luật pháp quốc tế.
Rõ ràng hành động này của Bắc Kinh đã củng cố mưu đồ thôn tính Biển Đông
của
Trung Quốc.
(Theo
Tuổi trẻ) QUỲNH TRUNG
|
Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét