Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Tổng thống Obama khóc khi tuyên bố siết chặt quy định về súng đạn

Cập nhật lúc 13:53    

Lau nước mắt khi nhắc tới những trẻ em bị giết trong các vụ xả súng hàng loạt, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 5.1 đã ra lệnh siết chặt các quy định về súng đạn mà ông có thể áp đặt không cần sự phê chuẩn của Quốc hội, đồng thời kêu gọi cử tri Mỹ từ chối các ứng cử viên ủng hộ súng đạn.

 Tổng thống Obama khóc khi tuyên bố siết chặt quy định về súng đạn
Tổng thống Obama nói rõ, ông không chờ đợi luật về súng đạn thay đổi trong năm cuối nhiệm kỳ của ông, nhưng cam đoan sẽ làm những gì có thể để việc kiểm soát súng trở thành một chủ đề trong những tháng trước cuộc bầu cử tháng 11 tới chọn người thay thế ông.
Trong bài phát biểu mạnh ở Nhà Trắng tối qua, trước các gia đình có người thân bị giết trong các vụ nổ súng, ông Obama nói rằng quyền hiến pháp của người Mỹ được mang vũ khí cần phải được cân bằng với các quyền thờ tự, tập trung một cách hòa bình và sống cuộc sống của họ.
Các quy định mới yêu cầu kiểm tra chặt chẽ hơn lý lịch của người mua súng và thắt chặt quy định khi mua vũ khí nguy hiểm.
Ông Obama vẫn thường nhiều lần nói rằng, thời khắc khó khăn nhất trong nhiệm kỳ của ông là khi ông xử lý vụ thảm sát hồi tháng 12.2012 làm chết 20 trẻ em và 6 người lớn tại một trường trung học ở Newton, bang Connecticut.
"Mỗi lúc nghĩ về những đứa trẻ đó, tôi lại thấy phát điên" - ông nói, nước mắt tuôn trên má.
"Ngày đó đã thay đổi tôi. Hy vọng của tôi từ đó chỉ đơn giản là sự việc đó sẽ làm thay đổi đất nước".
Sau thảm kịch đó, tổng thống Obama của đảng Dân chủ đã thất bại trong việc thuyết phục Quốc hội siết chặt luật kiểm soát súng đạn ở Mỹ. Ông chỉ trích các nhà làm luật đã chịu sức ép của nhóm vận động hành lang cho súng đạn có tên Hiệp hội Súng trường Quốc gia vốn rất mạnh.
Ông Obama sẽ thảo luận bạo lực súng đạn trong một bài phát biểu truyền hình trực tiếp trên CNN vào ngày 7.1 và trong Thông điệp Liên bang của ông vào đầu tuần sau.
Phó Tổng thống Joe Biden cũng sẽ có một loạt trả lời phỏng vấn về chủ đề này.
Theo Lao động

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét