Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

“Nảy lửa” trong buổi tiếp dân của Tổng Thanh tra Chính phủ

Cập nhật lúc 08:50

 
Ông Nguyễn Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tại biểu tiếp dân của Tổng Thanh tra Chính phủ ngày 8.1. Ảnh: THÀNH AN

Ngày 8.1, tại Hà Nội, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh thực hiện tiếp công dân định kỳ tháng 1.2016, nội dung chính là việc xem xét vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của đại diện cho 72 hộ dân trú tại An Dương (P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ, Hà Nội) về dự án nhà ở, văn phòng do Cty TNHH Xây dựng IDC triển khai chậm trễ 16 năm nay (từ năm 1999), ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, quyền lợi của người dân...
Tranh luận “nảy lửa”
Năm 1990, dự án bắt đầu được triển khai, đến năm 1999, Cty IDC được giao gần 14.000m2 đất tại khu vực trên để triển khai dự án. Tuy nhiên, do chưa có sự đồng thuận của 72/124 hộ dân và do có thay đổi về pháp luật, chính sách chế độ nên đến nay mới thu hồi, giải phóng được trên 7.900m2, còn lại trên 6.000m2 đất chưa giải phóng mặt bằng. Một số diện tích đất mặt hồ đã san lấp trước đây bị lấn chiếm; hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thiện dẫn đến khó khăn cho chủ đầu tư và sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, do còn vướng mắc nên số tiền trên 1 tỉ đồng san lấp mặt bằng mà TP.Hà Nội “nợ” chủ đầu tư cũng chưa được giải quyết dứt điểm.
Tại buổi tiếp, đại diện các hộ dân là ông Nguyễn Hải Đường kiến nghị với Tổng Thanh tra Chính phủ điều tra xem xét trách nhiệm. “Người dân nào lấn chiếm đất dự án thì Nhà nước cương quyết thu hồi; hộ dân nào “bị giam đất” nhiều năm nay thì xem xét cho làm sổ đỏ và bồi thường thiệt hại. Người dân sống và tuân thủ theo pháp luật, nhưng có người nhiều năm nay sống trong sợ hãi. Bởi nhiều người tái định cư tại đây khi khu vực còn hoang hóa, ao tù nước đọng. Giờ lấy đất làm dự án mà người dân chưa được thụ hưởng gì thì người dân bức xúc” - ông Đường bày tỏ.
Ông Nguyễn Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - cho biết, đây là dự án với mục tiêu bao trùm là xây dựng hạ tầng xã hội đồng bộ, trong đó có xác định khu đô thị để góp phần xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại hơn. “Mục tiêu là đảm bảo khu dân cư văn minh, hiện đại hơn thì tiếp tục chỉnh trang. Thay vì xây để bán thì giờ người dân ở lại, tự nguyện chỉnh trang theo quy hoạch. Quan điểm thành phố bao giờ cũng vận dụng tối đa chính sách, không trái luật để đảm bảo lợi ích cho người dân. Không có chuyện người dân gửi lên thành phố mà thành phố không có ý kiến gì” - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nói.
Đặc biệt, trong buổi tiếp dân, ông Nguyễn Hồng Khanh đề nghị “thanh tra việc người dân trích dẫn lời nói của mình”. Cụ thể ông Khanh đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ cho thanh tra ngay lời của ông Nguyễn Hải Đường dẫn lời của ông nói tại cuộc họp mới đây ngày 31.12.2015 của Hà Nội rằng “Nhà nước không thiếu tiền”, “dùng xe ủi san lấp...”. “Anh Đường lại dẫn lời của tôi. Tôi đề nghị làm rõ tôi có nói thế không, nói bao giờ…” - ông Khanh bức xúc. Ông Nguyễn Hải Đường lúc này đứng lên nói: “Tại cuộc họp đồng chí Khanh với chủ đầu tư, bộ ngành, đồng chí Khanh nói rõ, có ghi âm, đồng chí về xem lại đúng bao nhiêu từ, có sai từ nào không”. Ngay lập tức ông Khanh hỏi “Anh có dự cuộc đó không?”, ông Đường đáp: “Tôi không được dự cuộc đó nhưng tôi được nghe qua băng ghi âm, ghi âm tôi có đây”.
Tuy nhiên, phần tranh luận trên giữa ông Khanh và các hộ dân khép lại tại đây và trong phần kết luận của Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh, kiến nghị thanh tra lời nói của người dân của Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng không được nhắc tới.
Đề nghị trả lại đất cho dân
Sau khi nghe các ý kiến, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh khẳng định: “Cho đến nay dự án triển khai đúng mục đích, yêu cầu, trình tự thủ tục đúng pháp luật, hiện đã thu hồi trên 56% diện tích và triển khai dự án, hơn 50% số hộ dân ủng hộ”. Ông Tranh cũng cho rằng dự án kéo dài 16 năm do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, ảnh hưởng tới tài sản đất đai của xã hội và lợi ích của người dân như chính sách pháp luật thay đổi, năng lực chủ đầu tư, nhận thức của hộ dân không chính xác khiến dự án không được đồng thuận, trong đó chính quyền địa phương cũng phải rút kinh nghiệm trong việc triển khai dự án. Hiện chủ đầu tư đã đề nghị điều chỉnh quy hoạch, thu hẹp dự án. 72 hộ dân đề nghị được sử dụng đất của mình, đây là yêu cầu bức xúc, chính đáng. Hai yêu cầu này gặp nhau, chính quyền cũng chính thức đề nghị Trung ương.
“Vì thế, đề nghị đối với diện tích đã giải phóng mặt bằng thì tiếp tục giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật. Đối với diện tích người dân đang sử dụng, đề nghị Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ để điều chỉnh quy hoạch đưa diện tích này ra khỏi dự án. Đồng thời rà soát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, trường hợp nào chưa đủ thủ tục thì hướng dẫn người dân làm thủ tục. Thời gian giải quyết đề nghị hoàn thành trong quý II/2016” - ông Tranh kết luận.
Liên quan đến đề nghị của các hộ dân về việc thanh tra dự án, ông Tranh cho rằng việc thanh tra là chưa cần thiết. Hiện để Hà Nội thực hiện giải quyết các nội dung trên, nếu có dấu hiệu vi phạm mới tiến hành thanh tra. Đồng thời ông Tranh cũng đề nghị Ban tiếp dân Trung ương và Vụ 1 - Thanh tra Chính phủ theo dõi sát vụ việc, nếu thấy có dấu hiệu vi phạm sẽ thanh tra làm rõ xử lý. “Việc giải quyết quyền lợi cho bà con là khẩn trương trong khi dấu hiệu vi phạm chưa rõ nên chưa tiến hành thanh tra. Chính sách cụ thể với từng trường hợp giao TP.Hà Nội xem xét hướng dẫn vì đây là yêu cầu chính đáng, thiết thực của người dân. Sau khi báo cáo Thủ tướng và nhận được đồng ý thì tiến hành thực hiện và kết thúc trong quý II/2016” - ông Tranh nêu rõ.
(Theo Lao động) Thành An

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét