'10
năm chống tham nhũng đã phát hiện 1 vụ'!
Cập nhật lúc 08:34
Nhiều
đại diện cho rằng kết quả báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện luật Phòng chống
tham nhũng của BCT chỉ có 1 vụ vi phạm và 25 triệu đồng giá trị quà tặng nộp
về là chưa sát thực.
Hội
nghị Tổng kết 10 năm thực hiện luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) do Bộ Công
Thương tổ chức sáng nay đã công bố số liệu chủ yếu về công tác PCTN từ
1/6/2006-31/8/2015.
Theo đó, trong công tác
phát hiện và xử lý tham nhũng, Bộ đã thực hiện hơn 1.000 cuộc thanh kiểm tra
mỗi năm, thực hiện việc giải quyết, khiếu nại, tố cáo thông qua hoạt động
tiếp dân. Bộ đã xem xét, giải quyết hơn 100 đơn/năm, đạt tỷ lệ 98,7%.
Công tác thanh kiểm tra
phát hiện 1 vụ vi phạm quy định, 1 cá nhân vi phạm bị xử lý kỷ luật. Bên cạnh
đó, Bộ cũng đã thu hồi tổng số 25 triệu đồng giá trị quà tặng do 4 cá nhân
được tặng quà trong khi thi hành công vụ nộp lại. Hoạt động thanh kiểm tra
chưa phát hiện cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm
luật PCTN.
Đưa ra quan điểm tại hội
nghị, nhiều đại diện cho rằng, số liệu báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện luật
PCTN BCT công bố còn mỏng, chưa sát với tình hình thực tế nên khó thuyết phục.
Phát biểu tại Hội nghị,
ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, đã
chia sẻ nhiều ý kiến thẳng thắn về hiệu quả thực hiện luật PCTN trong những
năm qua.
Ông Đạt cho rằng, việc
báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện luật PCTN mà chỉ phát hiện 1 vụ vi phạm, xử
lý kỷ luật và vỏn vẹn 25 triệu đồng giá trị quà tặng nộp về của 4 cá nhân là
chuyện khó tin.
Trực tiếp tiếp nhận nhiều
cuộc điện thoại phản ánh từ nhân dân thông qua điện thoại đường dây nóng
PCTN, ông Đạt chỉ ra số liệu thống kê trên không sát thực, mang tính hình
thức nên rất khó được nhân dân công nhận.
So sánh báo cáo tham luận
của đại diện Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Than - Khoáng sản
Việt Nam (Vinacomin) với kết quả thống kê của BCT cũng cho thấy nhiều mâu
thuẫn. Đại diện EVN và Vinacomin cùng thừa nhận công tác thanh kiểm tra PCTN
trong những năm qua đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm quy định PCTN. Trong
số đó, có một số vụ đã được báo cáo để xem xét khởi tố trước pháp luật.
Đồng tình với những ý
kiến đóng góp của Cục trưởng Cục PCTN (Thanh tra Chính phủ), Bộ trưởng Vũ Huy
Hoàng thừa nhận, thực tế, tham nhũng trong những năm qua tuy có giảm nhưng
còn tồn tại.
Trao đổi với Zing.vn bên
lề, ông Phạm Trọng Đạt cho biết, hiện còn nhiều vấn đề nhức nhối trong công
tác thực hiện luật PCTN. Đó là các vấn đề liên quan tới quy định thế nào là
vi phạm quy định PCTN, vấn đề "phí bôi trơn" làm suy giảm lòng tin
của nhân dân vào Đảng và Chính phủ, và hoạt động thanh, kiểm tra công bố kết
quả còn nặng tính hình thức, chưa sát với thực tế.
Là người trực tiếp lắng
nghe những thông tin phản ảnh từ nhân dân, Cục trưởng Cục chống tham nhũng
cho biết, thực tế, nạn "phí bôi trơn" hay còn gọi là tham nhũng vặt
của các cơ quan công quyền còn tồn tại trong rất nhiều lĩnh vực từ hoạt động
đời sống của nhân dân tới hoạt động kinh tế của doanh nghiệp.
"Tôi từng trực tiếp
nghe phản ảnh của chủ hộ kinh doanh tại Quảng Trị, muốn vay ngân hàng 15
triệu mà phải mất tới 3 triệu bôi trơn, chưa kể những chi phí mềm khác. Rồi
nạn hạch sách đòi tiền bôi trơn trong hoạt động đất đai, xin việc làm... Dân
phản ảnh như thế mà ta thống kê hình thức, số liệu phi lý như vậy thì rất khó
thuyết phục", ông Đạt nói.
Nhận xét về những ý kiến
tham luận các đại biểu doanh nghiệp đưa ra tại Hội nghị, cả đại diện Thanh
tra Chính phủ cũng như người đứng đầu Bộ Công Thương đồng quan điểm, các ý
kiến đóng góp còn chưa cụ thể và chưa sát với nội dung đưa ra là thực hiện
luật phòng chống tham nhũng chứ không phải công tác phòng chống tham nhũng
nói chung. Các ý kiến tham gia, trong trường hợp này, nên là những đóng góp
về việc nên áp dụng những quy định cụ thể về luật pháp như thế nào vào hoạt
động phòng chống tham nhũng hiện nay.
(Theo Zing.vn) Diệp Sa
|
Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét