Gian lận phôi thép nhập khẩu: Nhà nước thất thu hàng chục tỉ đồng thuế
Cập nhật lúc 08:32
Phôi thép nhập
khẩu vào Việt Nam. Ảnh: KỲ ANH
Chỉ trong 9 tháng đầu năm nay, hàng trăm
nghìn tấn phôi thép Trung Quốc ồ ạt nhập khẩu (NK) vào Việt Nam dưới dạng
phôi thép hợp kim, hưởng thuế suất ưu đãi 0%. Hiện lượng NK đã lên tới trên 1
triệu tấn. Các chuyên gia khuyến cáo, đây chỉ là chiêu lách thuế khá tinh vi
của các doanh nghiệp (DN) NK, trên thực tế hàm lượng hợp kim trong phôi thép
này rất nhỏ, không khác biệt gì với phôi thông thường.
Chiêu lách
luật, trốn thuế
Số liệu của
Tổng cục Thống kê cũng ghi nhận, lượng phôi thép NK về VN tính đến ngày 15.9
là 1.135.815 tấn, với trị giá trên 421 triệu USD, tăng 290% so với cùng kỳ
2014. Trong đó, riêng phôi thép NK từ Trung Quốc chiếm trên 75% tổng lượng
phôi NK của cả nước. Chủ tịch Hiệp hội Thép VN (VSA) Hồ Nghĩa Dũng cho biết,
trong 2 tháng gần đây, một số Cty thương mại NK phôi thép Trung Quốc khai là
phôi thép hợp kim chứa nguyên tố crom (mã HS 7224.900.00), trong đó tỉ lệ
crom rất nhỏ, chỉ tương đương với 0,3%, để được hưởng mức thuế ưu đãi 0%.
“Hiện thuế suất thuế NK loại phôi vuông (phôi thép thông thường) mã số HS
7207.11.00 là 9% trong khi phôi hợp kim (mã HS 7224.90.00) thuế suất là 0%.
Lợi dụng tỉ lệ hợp kim crom trong phôi thép, các DNNK lách luật khai là thép
hợp kim để hưởng thuế suất thấp” - ông Dũng phân tích.
Cũng theo ông
Dũng, về bản chất, phôi thép chứa hàm lượng rất nhỏ crom sẽ không khác biệt
gì với phôi thông thường, đều dùng để cán thép xây dựng. Trong năm 2014, các
DN cũng từng lách luật NK thép hợp kim chứa hàm lượng nhỏ nguyên tố boron, có
giá vô cùng thấp do được Chính phủ Trung Quốc hoàn thuế khi xuất khẩu, vào VN
được hưởng thuế suất 0%, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành sản xuất thép
trong nước. Tuy nhiên, trước phản ứng mạnh mẽ của các DN thép trong nước áp
dụng các biện pháp phòng vệ thương mại và hàng rào kỹ thuật bảo vệ sản xuất
thép, Chính phủ Trung Quốc phải huỷ bỏ chính sách hoàn thuế đối với các sản
phẩm hợp kim chứa boron, nay các DN Trung Quốc chuyển sang thay thế boron
bằng crom.
Ảnh hưởng
nghiêm trọng đến sản xuất trong nước
Đại diện Cty
CP Thép Hoà Phát - DN sản xuất kinh doanh phôi thép - cũng lên tiếng vì việc
NK phôi giá rẻ, do lách thuế đang khiến ngành sản xuất trong nước vô cùng
điêu đứng. Chỉ tính riêng trong tháng 9, lượng phôi thép Trung Quốc NK vào VN
tăng đột biến lên tới trên 62.017 tấn với trị giá trên 20 triệu USD và nhiều
khả năng sẽ còn tăng mạnh trong các tháng cuối năm khi nhu cầu xây dựng tăng
cao. Điều này không chỉ khiến ngân sách nhà nước thất thu, riêng 2 tháng (8 -
9.2015), ngân sách thất thu trên 1,89 triệu USD (khoảng 42 tỉ đồng), nếu
không kịp thời ngăn chặn, lượng NK bình quân sẽ lên tới 200.000 tấn/tháng.
Do lượng NK
phôi thép giá rẻ tăng mạnh khiến sản xuất của các DN trong nước lao đao. Theo
tính toán của VSA, hiện tổng công suất phôi đã tới gần 11 triệu tấn, các DN
trong nước mới chỉ sản xuất được khoảng 60% nhưng cung đã vượt xa cầu. Lượng
phôi giá rẻ Trung Quốc cạnh tranh không lành mạnh khiến nhiều nhà máy phải
cắt giảm sản xuất, bán dưới giá thành, thua lỗ nặng và đời sống người lao
động gặp khó khăn. Một số DN cho biết đã phải dãn tiến độ sản xuất, dù vẫn cố
cầm cự để không giảm việc làm.
Trước những
khó khăn hiện hữu, ngày 13.10, VSA gửi văn bản khẩn đến các bộ: Công Thương,
Tài chính, KHCN đề nghị liên bộ thành lập đoàn kiểm tra, giám sát các DNNK
phôi thép chứa chất crom. Nếu phôi thép được sử dụng để cán thép xây dựng
thông thường, đề nghị truy thu thuế và xử phạt nặng các đơn vị NK. Trước mắt,
VSA kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan dừng thông quan đối với
các lô hàng NK nêu trên, đợi kết luận kiểm tra của cơ quan chức năng.
(Theo Lao động)
HỒNG QUÂN
|
Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét