Bị can thứ 3 mua dao cho kẻ chủ mưu vụ thảm sát
Bình Phước
Cập nhật lúc 15:55
Bị can Trần Đình Thoại mua dao
cho Nguyễn Hải Dương và Dương đã dùng con dao này trực tiếp sát hại 6 người
trong gia đình người yêu cũ.
Cảnh sát bảo vệ hiện
trường vụ thảm sát 6 người.
Sáng 10/10, một
nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Bình Phước cơ bản đã hoàn tất kết luận điều
tra vụ thảm sát 6 người xảy ra vào rạng sáng 7/7 tại gia đình ông Lê Văn Mỹ
(ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) khiến 6 người thiệt
mạng. Các bị can sát bị đưa ra truy tố gồm: Nguyễn Hải Dương (quê An Giang);
Vũ Văn Tiến (24 tuổi, quê Bình Phước, cả hai cùng 24 tuổi, tạm trú xã Nhị
Bình, huyện Hóc Môn, TP. HCM) và Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm
trú phường 13, quận Gò Vấp, TP.HCM) về các hành vi “Giết người” và “Cướp tài
sản”.
Trong vụ trọng án
này, Nguyễn Hải Dương được xác định là kẻ chủ mưu, trực tiếp sát hại 6
người, Vũ Văn Tiến là trợ thủ đắc lực giúp Dương khống chế các nạn nhân. Đối
với Trần Đình Thoại, trước khi vụ thảm sát 6 người xảy ra, Dương và Thoại đã
mang theo hung khí đến nhà ông Mỹ nhưng do yếu tố khách quan nên cả hai không
thực hiện được hành vi phạm tội. Sau đó, Dương đã rủ Tiến tham gia và gây ra
vụ án chấn động dư luận.
Nguyễn Hải Dương và Vũ
Văn Tiến đang thực nghiệm hành vi sát hại các nạn nhân.
Quá trình điều tra,
Công an tỉnh Bình Phước xác định, ngoài việc cùng Dương đến nhà ông Mỹ, Thoại
cũng chính là người mua cho Dương con dao, và Dương đã dùng chính con dao này
vào việc sát hại các nạn nhân trong vụ thảm sát.
Theo thông tin từ
các Luật sư được chỉ định tham gia bào chữa cho bị can Nguyễn Hải Dương và Vũ
Văn Tiến, đến thời điểm hiện tại nhóm luật sư này vẫn chưa nhận được kết luận
điều tra của Công an tỉnh Bình Phước nên chưa đưa ra quan điểm bào chữa.
“Hiện chúng tôi chưa nhận được kết quả điều tra của công an tỉnh Bình Phước,
nếu có kết luận điều tra thì phải gửi cho luật sư, những người tham gia vào
quá trình bào chữa cho bị can, bị cáo. Vẫn còn một số bản cung ban đầu mà
chúng tôi chưa ký nhận. Mấy ngày trước, phía Công an tỉnh thông báo sẽ mời
lên để ký xác nhận, nhưng đến nay chắc do bên Công an bận nên chưa thấy mời
chúng tôi lên” – Luật sư Hoàng Kim Vinh, Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bình
Phước, một trong 3 luật sư được chỉ định bào chữa cho bị can Nguyễn Hải Dương
và Vũ Văn Tiến thông tin.
Cũng theo luật sư
Vinh, đến nay cơ bản đã hoàn tất kết luận điều tra, cơ quan chức năng chỉ hỏi
thêm, đối chiếu giữa lời khai của Trần Đình Thoại và khai nhận của Nguyễn Hải
Dương. Các bị can không thay đổi mấy, chỉ thay đổi chỗ bị can Trần Đình Thoại
là việc Thoại đi mua dao cho Dương và cây 3 khúc Thoại nhặt được đưa cho
Dương chứ không phải Dương mua.
Con dao, một trong số
tang vật quan trọng của vụ án do Thoại mua cho Dương. Ảnh CA cung cấp.
Trước đó, Đại tá
Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước khẳng định: “Trong vụ thảm
sát xảy ra vào sáng 7/7 tại nhà ông Lê Văn Mỹ chỉ có hai bị can Nguyễn Hải
Dương và Vũ Văn Tiến trực tiếp tham gia gây án. Tiến được xác định là
đồng phạm giúp sức đắc lực cho Nguyễn Hải Dương sát hại 6 người. “Việc thông
tin về diễn biến vụ án với tình tiết bắt bị can thứ 3 của vụ án cần phải
thông tin rõ ràng, tránh sự lầm tưởng của người dân về việc có đối tượng thứ
3 cùng tham gia vào vụ cướp giết sáng 7/7. Tôi khẳng định rằng chỉ có Nguyễn
Hải Dương và Vũ Văn Tiến trực tiếp gây ra vụ thảm sát 6 người” – Giám đốc
Công an tỉnh Bình Phước cho biết.
Trả lời câu hỏi của
phóng viên về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Đình
Thoại về hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”, lãnh đạo Công an tỉnh
Bình Phước khẳng định, việc khởi định hai tội danh giết, cướp với bị can Trần
Đình Thoại là có căn cứ. Theo quy định, người chuẩn bị phạm một tội rất
nghiêm trọng hoặc một tội đặc biệt nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm hình
sự về tội định thực hiện.
Về nguyên nhân dẫn
đếnvụ thảm sát, Công an tỉnh Bình Phước xác định là do xuất phát từ mâu thuẫn
tình cảm giữ Nguyễn Hải Dương và Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái ông Mỹ).
Bị gia đình Linh ngăn cản không cho Linh và Dương tiếp tục qua lại nên Dương
“ôm hận” và lập kết hoạch chi tiết, bài bản để sát hại cả gia đình bạn gái cũ
rồi tự tử.
Để thực hiện kế
hoạch thảm sát, Dương đã đi mua súng bắn bi sắt, súng bắn điện, một con dao
bấm, găng tay cao su, dây rút, băng keo, bình xịt hơi cay, sim điện thoại rác…
Nguyễn Hải Dương đã
dựa vào việc quen biết trước đó với gia đình nạn nhân, đặc biệt việc Dương
biết Dư Minh Vỹ (cháu ông Mỹ) ham chơi điện tử nên sẽ dụ dỗ cho tiền Vỹ để Vỹ
mở cổng để đột nhập. Đêm 3/7, Dương đã tới kêu Vỹ mở cổng và cho Vỹ 350.000
đồng để “thử nghiệm” một bước trong kế hoạch.
Nguyễn Hải Dương và Vũ
Văn Tiến khi được dẫn giải đến hiện trường vụ thảm sát để thực nghiệm lại
hành vi tội ác.
Sau đó, Dương rủ
Thoại cùng tham gia. Để thuyết phục Thoại, Dương “bịa” ra việc gia đình ông
Mỹ còn nợ dương gần 1 tỷ đồng hùn hạp mua gỗ trước đó, giờ ông Mỹ không trả
nên phải đi cướp lại. Dương nói cướp được bao nhiêu sẽ lấy đủ số tiền đó, còn
lại bao nhiêu là của Thoại. Dương có kể với Thoại cách đột nhập vào nhà bằng
cách gọi Vỹ ra mở cổng, sau đó sẽ “xử” (giết) Vỹ.
Thoại đồng ý nên 2h
sáng 5/7, Dương và Thoại chở nhau từ TP.HCM mang theo hung khí tới Bình Phước
để ra tay. Khi tới nơi, Dương nhắn tin và gọi cho Vỹ nhiều cuộc mà Vỹ không
trả lời nên cả hai đành về lại nhà trọ tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn với lời
hẹn hôm sau sẽ tiếp tục đi cướp, giết. Nhưng hôm sau, Thoại đổi ý và lấy cớ
về quê thăm bà bị bệnh nên không đi cùng Dương.
Biết một mình khó
gây án nên Dương tiếp tục rủ Vũ Văn Tiến đi hỗ trợ. Tiến cũng đồng ý và vào
đêm 7/7 hai đối tượng này đã đột nhập nhà ông Mỹ gây ra vụ án chấn động.
Theo Dân Trí
|
Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét