Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

Nga nỗ lực rời bỏ đồng USD

Cập nhật lúc 21:45

(Tin tức 24h) - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đưa ra đề xuất nhằm loại bỏ đồng USD và Euro khỏi giao dịch trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).

Điều này nhằm tiến tới việc thành lập một thị trường tài chính chung giữa Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và nhiều nước là cựu thành viên Liên-xô khác.
“Điều này sẽ giúp tăng cường sử dụng các loại tiền tệ riêng của từng quốc gia trong giao dịch thanh toán và dịch vụ tài chính, cũng như tạo tiền đề cho khả năng thanh khoản dễ dàng hơn của các thị trường tiền tệ nội địa”, điện Kremlin đưa ra thông cáo.
Đề xuất này còn giúp cho việc giao thương trở nên thuận tiện hơn trong khu vực và bình ổn được kinh tế vĩ mô.

Nga no luc roi bo dong USD
Nga đang nỗ lực giảm vai trò của đồng USD

Theo báo An ninh Thủ đô, Liên minh kinh tế Á-Âu (EEU) cũng đã thảo luận về việc trao đổi các loại tiền tệ quốc gia. Theo thảo thuận riêng giữa Nga, Belarus, Armenia và Kazakhstan, việc này có thể sẽ bắt đầu diễn ra trong giai đoạn 2025 – 2030.
Hiện nay, hơn 50% giao dịch của EEU vẫn bằng USD và euro, điều làm tăng sự phụ thuộc của liên minh này vào các nước phát hành tiền tệ nói trên.
Bên ngoài CIS và EEU, Nga và Trung Quốc cũng đang cố gắng kiểm chế sự vượt trội của đồng USD.
Tháng 5 năm nay, Phó Chủ tịch Ngân hàng VTB Mikhail Oseyevsky cho biết trên tờ Vzglyad (Nga), hoạt động kinh tế đối ngoại của các công ty Nga cũng như Trung Quốc đã chuyển đổi hoàn toàn sang đồng rúp và nhân dân tệ thay vì USD.
Riêng ở Primorsky Krai (miền Viễn Đông Nga), khối lượng giao dịch bằng đồng nhân dân tệ đã tăng nhiều lần.
Vào tháng 8, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã chính thức khởi động chương trình 2 loại tiền tệ ở nước này bằng cách đưa đồng tiền của Nga vào lưu thông tại thành phố Suifenhe, tỉnh Hắc Long Giang.
Vào năm 2014, Ngân hàng Trung ương Nga và Trung Quốc cũng kí một thoả thuận hoán đổi tiền tệ với trị giá 150 tỉ nhân dân tệ (khoảng 23,5 USD) nhằm tăng cường hợp tác tài chính giữa 2 đất nước.
Ngoài ra, phía Nga cũng tích cực giảm vai trò của đồng USD bằng việc tăng đáng kể dự trữ vàng trong tổng dự trữ ngoại hối. Theo tờ Die Welt của Đức, từ năm 2007, Nga đã tăng gấp ba lượng vàng dự trữ, từ 400 tấn lên 1.275 tấn như hiện nay. Chỉ vài tháng trước, Nga mua hơn 24 tấn vàng và hiện Nga là nước có dự trữ kim loại quý lớn thứ 6 trên thế giới, chỉ sau Mỹ, Đức, Italy, Pháp và Trung Quốc. Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2014, vàng đã giảm khoảng 1/5 giá trị, kết quả là Nga bị "lỗ nặng".
(Theo Đất Việt) An Nhiên tổng hợp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét