Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

Sử dụng thiết bị thu phát để đọc lời giải bài thi môn Sử

 Cập nhật lúc 09:25  

Nữ sinh viên khoa Luật chịu trách nhiệm soạn câu trả lời môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia, còn Cường thì đọc cho bài truyền vào phòng thi cho Long chép thông qua thiết bị thu phát trên cổ áo phông của thí sinh này.
Chiều 4/7, Thiếu tá Nguyễn Chí Cường, Đội trưởng Đội An ninh, Công an quận (CAQ) Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, khoảng 10h ngày 4/7, sau khi nhận được nguồn tin, tổ công tác Đội An ninh, CAQ Cầu Giấy đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, bắt quả tang 2 trường hợp Lê Thị Thùy Linh, SN 28/2/1995, là sinh viên lớp K58, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, quê quán xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) và Trần Đức Cường, SN 8/6/1995, quê quán Vũ Di, Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) là nhân viên bảo vệ của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đang có mặt tại quán Gấu Coffee House, địa chỉ tại số 257 đường Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội.
 
Ba người liên quan đến vụ gian lận thi cử môn lịch sử sang 4/7 được lực lượng Công an triệu tập lấy lời khai.
Linh và Cường sử dụng thiết bị thu phát thông minh để giải đề thi môn Lịch sử, đọc lời giải vào phòng thi cho thí sinh Phạm Dương Long, SN 10/10/1995, cũng quê quán An Tường, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), hiện đang trú tại phường Cổ Nhuế I, quận Bắc Từ Liêm, số báo danh KQH 008347, ở Phòng thi 0062, Cụm thi số 3, Trường Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo Trung ương. Thí sinh này đăng ký thi vào Học viện Kỹ thuật quân sự. 
Ngay lập tức, tổ công tác đã lập biên bản, mời 2 người này cùng toàn bộ tang vật về trụ sở để xác minh, làm rõ.
 
Lê Thị Thùy Linh đang khai nhận về vụ việc. 
Cùng thời điểm, một tổ công tác khác của Đội An ninh, CAQ Cầu Giấy cũng tiếp cận địa điểm thi nơi thí sinh Phạm Dương Long đang làm bài, tuy nhiên để tránh gây ảnh hưởng tới tâm lý thí sinh Long cũng như các thí sinh khác trong phòng thi, tổ công tác đợi đến khi giờ thi kết thúc, các thí sinh ký nộp xong bài thi mới vào phòng thi mời Phạm Dương Long về Hội đồng trông thi của điểm trường Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo Trung ương để xác minh.
 
Chiếc áo phông thí sinh Phạm Dương Long mặc có gắn thiết bị thu phát trên cổ.

 
Chiếc áo gắn thiết bị thu phát của Long cùng số điện thoại, máy tính cùng 7 cuốn sách lịch sử bị cơ quan Công an thu quả tang của Linh và Cường tại quán Gấu.

Ngay lập tức, Long thừa nhận hành vi gian lận thi cử của mình, lực lượng Công an cũng thu giữ quả tang chiếc áo phông Long đang mặc có gắn thiết bị thu phát trên cổ áo.
Bước đầu Long khai mua thiết bị thu phát này để gian lận thi cử.
Tại cơ quan Công an, Long, Linh và Cường đều thừa nhận hành vi vi phạm. Cụ thể, trong môn thi sử sáng 4/7, tại quán Gấu Coffee House, Linh chịu trách nhiệm soạn câu trả lời, còn Cường thì đọc cho bài truyền vào phòng thi cho Long chép.
Trần Đức Cường còn khai, đây là lần thứ 2 đến quán này để đọc bài truyền vào phòng thi giúp Long. Lần đầu là vào thứ Năm (ngày 2/7).
Hiện CAQ Cầu Giấy đã báo cáo Giám đốc Công an TP Hà Nội về vụ việc. Cả 3 người này vẫn đang có mặt tại Công an quận Cầu Giấy để tiếp tục xác minh làm rõ.
(Theo Công an ND) Tâm Minh Phạm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét