Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

Trung Quốc: Đánh 'hổ' trong đội ngũ thợ săn

Cập nhật lúc 08:46

Ngày 21/7, trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (UBKTKLTW) thông báo: Chung Thế Kiên, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật (UBKTKL) tỉnh ủy, Giám đốc Sở Giám sát, Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng tỉnh Quảng Đông đã bị đình chỉ chức vụ, cách ly để điều tra.

Quan tham Chung Thế Kiên.
Quan tham Chung Thế Kiên.

Chung Thế Kiên là quan chức cao cấp trong đội ngũ cán bộ UBKTKL - những người đi tiên phong trong cơn lốc “đả hổ, săn cáo, đập ruồi”.
Theo trang tin Trung Quốc The Paper, Chung Thế Kiên đã vi phạm nghiêm trọng quy định chính trị và kỷ luật thẩm tra, can thiệp vào việc xét xử các vụ án, vi phạm kỷ luật bảo mật, tiết lộ bí mật tình hình điều tra cho đối tượng bị thẩm tra; vi phạm quy định về liêm khiết giữ mình, nhận tiền, lễ vật; vi phạm nghiêm trọng tinh thần “8 điều quy định của trung ương”, nhiều lần nhận lời mời dự tiệc; lợi dụng thuận lợi về chức vụ để mưu lợi cho người khác trong vấn đề đề bạt cán bộ, kinh doanh làm ăn để nhận hối lộ số tiền rất lớn; đưa hối lộ cho cấp trên để mưu cầu thăng tiến cho bản thân. Ngoài đưa và nhận hối lộ, Chung Thế Kiên còn có hành vi gây nhiễu, cản trở việc thẩm tra của tổ chức, thông cung cho một bộ phận đối tượng đưa hối lộ, chuyển số lớn tài sản đi cất giấu.
Thông báo viết: “Chung Thế Kiên là cán bộ lãnh đạo UBKTKL, lẽ ra phải đi đầu gương mẫu, nhưng lại vi phạm kỷ cương pháp luật, gây ảnh hưởng rất xấu; sau Đại hội 18 vẫn không chùn tay, tính chất xấu xa, tình tiết nghiêm trọng. Vì vậy, UBKTKL đã báo cáo và được Ủy ban trung ương phê chuẩn, quyết định khai trừ đảng, cách chức, thu hồi mọi thu nhập trái phép; chuyển vấn đề phạm tội, manh mối và tang vật cho cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật”.
Năm nay 59 tuổi, Chung Thế Kiên vốn là cán bộ cơ sở ở Chu Hải, từng là Phó TGĐ Cty Mậu dịch Hải Đảo Chu Hải, sau vào ban lãnh đạo khu Kim Loan rồi thành phố Chu Hải. Tháng 9/2011, Chung Thế Kiên được Chu Minh Quốc khi đó là Bí thư UBKTKL tỉnh ủy Quảng Đông điều lên cơ quan này chủ trì công tác chống tham nhũng của tỉnh. Tháng 2/2015, Chu Minh Quốc bị đình chức, cách ly điều tra về vấn đề tham nhũng khi giữ chức Chủ tịch Hội nghị Chính Hiệp tỉnh. Báo chí Trung Quốc cho rằng, việc Chung Thế Kiên ngã ngựa liên quan vụ án Chu Minh Quốc. Ngoài Chung Thế Kiên, có hai quan chức trong hệ thống ngành UBKTKL đảng của Quảng Đông cũng bị đình chỉ chức vụ, cách ly điều tra là Hình Thái An - Bí thư UBKTKL thị ủy Sán Đầu và Trần Trọng Quang - Bí thư UBKTKL thị ủy Hóa Châu. Chung Thế Kiên bị đưa đi từ chiều 30/3. Sau đó, hơn chục nhân viên điều tra đã khám xét nhà riêng ông ta suốt cả đêm. UBKTKL tỉnh ủy Quảng Đông có 4 phó bí thư thì Chung Thế Kiên bị bắt điều tra, 2 người khác bị điều đi giữ chức vụ khác.
Từ năm 2014 đến nay, chính trường Quảng Đông liên tiếp xảy ra các cơn “địa chấn”. Ngày 27/6/2014, Vạn Khánh Lương, Ủy viên dự khuyết trung ương, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Quảng Châu đột ngột bị đưa đi, đến 9/10 thì bị công bố đình chỉ chức vụ, cách ly điều tra. Đến nay, có tới 30 người bị liên đới. Sau khi Tào Giám Liêu, “phó tướng” của Vạn Khánh Lương, ngã ngựa, có thêm 50  người nữa bị điều tra. Còn vụ Chu Minh Quốc cũng có tới 110 người bị liên đới, nhiều quan chức luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ.
Điều oái ăm là công tác chống tham nhũng của Quảng Đông thời gian qua làm rất mạnh tay. Ngoài các vụ án nêu trên do UBKTKLTW tiến hành, trang web chính thức của UBKTKL tỉnh ủy ngày 20/1/2015 công bố báo cáo thành tích điều tra khám phá các vụ kỷ luật. Báo cáo cho thấy, năm 2014, toàn tỉnh đã điều tra, phát hiện, xử lý 95 cán bộ cấp sở vi phạm, đứng đầu cả nước, nhiều hơn 2,5 lần so với năm 2013 (38 người), bình quân cứ 4 ngày xử lý 1 cán bộ cấp sở.
Tình trạng “tối nơi chân đèn”
Chung Thế Kiên không phải là quan chức đầu tiên trong ngành kiểm tra kỷ luật đảng bị xử lý vì vi phạm kỷ cương, pháp luật. Tháng 1/2015, tại Hội nghị lần thứ 5 UBKTKLTW khóa 18, ông Vương Kỳ Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư UBKTKLTW, người được coi là tư lệnh, nhà thiết kế của chiến dịch “đả hổ, săn cáo, đập ruồi”, đã cảnh báo cán bộ toàn ngành “mình không nghiêm, sao chỉnh được người?”, nhấn mạnh “phải biết sợ và tự răn, tăng cường quan niệm kỷ luật và ý thức quy định”.
Ngày 7/1/2015, UBKTKLTW tổ chức họp báo, cho biết, năm 2014, toàn ngành UBKTKL các cấp đã  tích cực “xóa bỏ tình trạng đen tối nơi chân đèn”. Cụ thể, phát hiện, xử lý 1.575 cán bộ trong hệ thống, trong đó có 34 cán bộ cấp cục, sở, 229 cán bộ cấp phòng, huyện.
Sau Đại hội 18, nhiều quan chức cấp cao trong hệ thống cơ quan UBKTKL bị ngã ngựa như Bí thư đảng đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Khoa học kỹ thuật Trung Quốc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Hà Bắc; cả hai người này đều là Ủy viên UBKTKLTW khóa 18. Ngoài ra, các cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh như Lý Sùng Hỉ ở Tứ Xuyên, Kim Đạo Minh ở Sơn Tây, Chu Minh Quốc ở Quảng Đông đều từng giữ chức Bí thư UBKTKL tỉnh ủy.
 (Theo Tiền phong) Thu Thủy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét