Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

 Nhạc sĩ An Thuyên đột ngột qua đời

Cập nhật lúc 19:56

17h20 ngày 3/7, nhạc sĩ An Thuyên đột ngột qua đời tại bệnh viện 108, Hà Nội do nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 66 tuổi.

Sự ra đi bất ngờ của nhạc sĩ Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác khiến người thân, bạn bè và đồng nghiệp bàng hoàng. Hiện, con gái nhạc sĩ tiến hành các thủ tục lo hậu sự. 


 Nhạc sĩ An Thuyên đột ngột qua đời
Nhạc sĩ An Thuyên. Ảnh: TTVH

Nhạc sĩ An Thuyên sinh ngày 15/8/1949 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Năm 1975, ông vào bộ đội rồi vào công tác ở Đoàn Văn công Quân khu 4 từ năm 1977. Sau đó, ông được cử đi học ở Nhạc viện Hà Nội, môn Sáng tác âm nhạc bậc Đại học. Năm 1988, sau khi tốt nghiệp, ông về Phòng Văn nghệ Quân đội. Tháng 8/1992, ông chuyển sang công tác ở trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
Ông được người yêu âm nhạc biết đến từ tác phẩm đầu tay Em chọn lối này, viết năm 1971, khi ông 21 tuổi. Sau đó, nhạc sĩ sáng tác đều đặn các ca khúc, hầu hết đều mang âm hưởng dân ca ngọt ngào, sâu lắng. Nhiều tác phẩm có chất lượng và sức lan toả rộng lớn.
Một số tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ: Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác (1974), Hành quân lên Tây Bắc, Khi xe tăng qua miền Quan họ (1984), Thơ tình của núi... Những giọng ca phù hợp với dòng nhạc của ông có thể kể đến Lệ Thanh, Thu Hiền, Quang Linh, Lê Anh Dũng, Anh Thơ, Hà Linh, Bùi Lê Mận…
Nhạc sĩ An Thuyên có tổ ấm hạnh phúc với nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Huyền Lâm. Ông có hai người con nổi tiếng là nhạc sĩ An Hiếu và BTV, ca sĩ Bông Mai. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét