Mỹ xem Việt Nam là đối tác chiến lược
thân cận nhất ở Đông Nam Á
Cập nhật lúc 16:35
Đó là nhận định của bài viết ngày 8.7 trên blog của Hội đồng quan hệ
đối ngoại (CFR, tại Washington, Mỹ) khi bình luận về quan hệ hai nước nhân
chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Theo tác giả
Joshua Kurlantzick, Sau cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Barack Obama và
sau đó là Phó Tổng thống Joseph Biden, quan hệ Việt- Mỹ đã vươn lên một tầm
cao mới. Như báo Washington
Post đã có bài phân tích, việc Tổng thống Hoa Kỳ tiếp đón Tổng Bí
thư của Việt Nam tại Nhà Trắng cho thấy Việt Nam đang trở nên ngày càng quan
trọng với các lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ ở châu Á.
|
Cái bắt tay giữa Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng và Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng đánh dấu một cột mốc mới
trong quan hệ Việt - Mỹ - Ảnh: Reuters
|
Theo tác giả,
Việt Nam đang trên đà trở
thành đối tác chiến lược thân cận nhất của Mỹ ở khu vực Đông Nam Á, còn hơn
cả Singapore.
Chỉ mới cách đây một thập niên, thật khó mà tưởng tượng rằng Hà Nội và Washington lại trở
thành đồng minh. Tuyên bố về tầm nhìn chung giữa 2 nước được đưa ra ngay sau
chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một dấu chỉ chứng tỏ tầm cao
mới trong quan hệ giữa 2 nước.
Mặc dù Thái Lan
là một đồng minh của Mỹ, tình trạng bất ổn ở nước này trong suốt hơn một thập
niên qua khiến Thái Lan trở thành một đối tác không ổn định. Một đồng minh
khác của Mỹ ở Đông Nam Á là Philippines với quan hệ mật thiết về kinh tế và
văn hóa với Mỹ, nhưng quy mô của lực lượng vũ trang chính quy (không kể lực
lượng dự phòng) của nước này chỉ bằng khoảng 1/2 so với Việt Nam và quân đội
Philippines còn phải đối phó với quân nổi dậy.
Trong khi đó,
Việt Nam
không những sở hữu lực lượng vũ trang hơn 400.000 người mà hải quân nước này
cũng đang ngày càng hiện đại hơn. Chính quyền Việt Nam đang dần chuyển dịch
khỏi chiến lược mà nước này theo đuổi từ thập niên 90 của thế kỷ trước là cân
bằng quan hệ giữa Trung Quốc, Mỹ và các cường quốc khác trong khu vực. Những
căng thẳng trên Biển Đông giữa Việt Nam
và Trung Quốc trong tháng 4 và 5.2014 đã thúc đẩy sự thay đổi của Việt Nam.
Vào cuối nhiệm
kỳ thứ 2 của Tổng thống Obama, quan hệ Việt - Mỹ hẳn sẽ mạnh mẽ hơn trên
nhiều phương diện. Việt Nam
muốn tham gia Hiệp định thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đó là
một tín hiệu quan trọng cho thấy cam kết của chính quyền trong việc cải cách
kinh tế. Mặc dù hiện nay Việt Nam đã là một điểm đến quan trọng cho các nhà
đầu tư Mỹ, việc tham gia TPP sẽ mang lại một làn sóng đầu tư mới từ các công
ty Mỹ, Nhật và nhiều nước khác cho Việt Nam.
|
Thượng nghị sĩ John McCain chia sẻ
hình ảnh gia đình với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông McCain đã kêu gọi
Mỹ mở rộng việc bán vũ khí sát thương cho Việt Nam - Ảnh: AFP
|
Thêm vào đó,
việc Mỹ bán vũ khí sang Việt Nam,
vốn được cho phép hồi năm ngoái, dự kiến sẽ còn gia tăng. Mười năm về trước,
những vấn đề như nhân quyền có thể sẽ khiến quốc hội Mỹ tìm cách ngăn cản
việc chính quyền Mỹ mời lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm Mỹ. Nhưng
trong bối cảnh những nhân vật quan trọng nhất trong Quốc hội Mỹ ủng hộ việc
mở rộng bán vũ khí và tăng cường quan hệ với Việt Nam đang nắm quyền lực - Đảng
Cộng hòa đang kiểm soát Thượng viện Mỹ và Thượng nghị sĩ John McCain đang là chủ tịch Ủy ban quân lực
Thượng viện - mọi chuyện đang thay đổi.
Tổng thống
Obama rất có thể sẽ thăm Việt Nam
ngay vào mùa thu 2015. Mặc dù ông chỉ nói với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
rằng ông có thể sẽ sớm thăm Việt Nam, nhưng dự kiến chuyến thăm sẽ
diễn ra trong khuôn khổ chuyến công du châu Á của Tổng thống Obama, vốn đã
được lên kế hoạch từ trước. Chuyến thăm của Tổng thống Obama sẽ càng thắt
chặt quan hệ Việt Nam -
Mỹ, có thể sẽ là tiền đề cho vị tổng thống tiếp theo của nước Mỹ xem xét một
hiệp ước đồng minh với Việt Nam,
theo nhận định của tác giả Joshua Kurlantzick.
(Theo Thanh niên) Kiều Oanh
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét