Giá vàng trong nước giảm liên tục, nhiều người tháo
chạy
Cập nhật lúc 10:09
Một diễn biến mới
trên thị trường thời gian gần đây là số lượng người đem vàng đi cầm tại các
tiệm vàng tăng khá mạnh vì hiện các tiệm vàng cho cầm đến 70 - 80%, thậm
chí 90% giá trị.
Giá vàng trong nước ngày 15-7 bất ngờ
giảm 210.000 đồng/lượng so với ngày 14-7 dù giá vàng thế giới gần như đứng
yên. Người bán vàng tăng, trong khi người mua vắng.
Giới chuyên gia cho rằng diễn biến thị
trường vàng thời gian vừa qua cho thấy người dân đang có xu hướng quay lưng
với vàng, sau một thời gian dài “càng ôm càng lỗ”.
Quay lưng với vàng
Từ lúc mở cửa giao dịch ngày 15-7, giá
vàng miếng SJC chỉ diễn biến theo hướng đi xuống. Từ mức 33,94 triệu
đồng/lượng, qua 13 lần điều chỉnh, cuối ngày giá bán vàng miếng SJC chỉ còn
33,73 triệu đồng/lượng. Việc giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh mới chỉ
diễn ra trong hai ngày gần đây, với mức giảm tổng cộng 270.000 đồng/lượng.
Trước đó, suốt thời gian dài giá vàng
trong nước chỉ giảm đều mỗi ngày 10.000 - 20.000 đồng/lượng dù nhiều thời
điểm giá vàng thế giới “bốc hơi” đến vài chục USD/ounce.
Đầu năm 2015, giá vàng ở mức 35,75 triệu
đồng/lượng, nay còn 33,73 triệu đồng/lượng. Như vậy chỉ trong vòng chưa đến
bảy tháng, mỗi lượng vàng đã mất 2,02 triệu đồng. Còn nếu so với một năm
trước, mỗi lượng vàng đã “bay hơi” đến hơn 3 triệu đồng.
Ông Nguyễn Công Tường, phó phòng kinh
doanh sỉ Công ty SJC, cho biết nguyên nhân khiến giá vàng trong nước bất ngờ
quay đầu giảm mạnh trong hai ngày gần đây là do người giữ vàng bán ra vì lo
ngại giá giảm thêm.
Bà Nguyễn Thị Cúc, phó tổng giám đốc
Công ty PNJ, cho biết diễn biến của giá vàng khiến người có tiền cũng không
dám mua lúc này vì sợ giá còn giảm tiếp, trong khi đó một số cá nhân nắm giữ
vàng bán ra cắt lỗ. Giao dịch vàng cũng giảm sút rất mạnh, trước đây mỗi ngày
Công ty PNJ mua bán vài ngàn lượng nhưng hiện nay chỉ còn 100 - 200 lượng.
Cũng theo bà Cúc, diễn biến thị trường
thời gian qua khiến người dân chán vàng. Mua vàng hiện nay chỉ còn người già,
tích góp để phòng thân nhưng lực mua của nhóm này cũng chẳng bao nhiêu, mua
vài chỉ đến 1 lượng. Lực lượng đầu tư, mua số lượng lớn 50 - 100 lượng hầu
như quay lưng hết.
Tại thị trường Hà Nội, nơi người dân có
tập quán tích trữ vàng, cũng trầm lắng, người mua số lượng lớn rất hiếm.
Doanh nghiệp cũng ít mua qua bán lại với nhau. Trước đây đầu mối bán SJC mạnh
là các ngân hàng thì nay cũng ít giao dịch.
Đem vàng đi... cầm
Một diễn biến mới trên thị trường thời
gian gần đây là số lượng người đem vàng đi cầm tại các tiệm vàng tăng. Ông
Nguyễn Ngọc Trọng, giám đốc Công ty kinh doanh nữ trang New Partners Jewelry,
nói giá vàng liên tục giảm khiến người giữ vàng lỗ rất nặng.
Nhiều người giữ vàng cần tiền chi tiêu
không dám bán mà đem đi cầm tại các tiệm vàng vì hiện các tiệm vàng cho cầm
đến 70 - 80%, thậm chí 90% giá trị.
“Việc cầm vàng phổ biến đến nỗi trong
100 giao dịch thì có đến vài chục giao dịch là cầm đồ. Họ cầm chờ giá lên sẽ
chuộc, còn trường hợp giá vàng xuống dưới giá cầm đồ thì họ bỏ luôn. Hiện các
tiệm vàng “ngậm” vàng rất nhiều” - ông Trọng nói.
Hầu hết người nắm giữ vàng đều mua vàng
ở mức giá cao hơn hiện nay, do vậy chỉ những người thật cần tiền mới bán. Xu
hướng chuyển dịch đầu tư cũng rất rõ.
Ông Trần Thanh Hải, tổng giám đốc Công
ty CP Đầu tư và kinh doanh vàng VN (VGB), cho biết nhiều người đang chuyển
hướng sang ngoại tệ kỳ vọng sẽ có lãi hơn vàng vì từ nay đến cuối năm nhu cầu
nhập khẩu tăng, USD có khả năng tăng, FED nâng lãi suất...
Ông Trọng cũng cho rằng trong bối cảnh
thị trường vàng được nhận định không có triển vọng như hiện nay, nhà đầu tư
có dấu hiệu chuyển hướng sang các kênh đầu tư khác có mức sinh lời cao hơn.
“Hiện các chuyên gia đều nhận định giá
vàng còn giảm nữa. Hơn nữa, tâm lý đám đông chi phối thị trường vàng rất
mạnh. Giá càng giảm càng không ai dám mua. Những ngày gần đây giá vàng liên
tục giảm, người giữ vàng đã có hiện tượng bán vàng để lấy tiền đầu tư vào
những kênh khác. Do vậy, thời điểm này cả vàng nữ trang lẫn vàng miếng đều ế”
- ông Trọng nói.
Ông Trần Thanh Hải nói giá vàng đang
trong chu kỳ giảm do đồng USD mạnh lên. Thêm vào đó, Ngân hàng Nhà nước đã
kiên định trong chính sách chống vàng hóa và như vậy sàn vàng quốc gia như kỳ
vọng của giới đầu cơ sẽ không bao giờ có và cũng không có chuyện cho tái sản
xuất vàng miếng.
“Những thông tin đó khiến người giữ vàng
cho rằng đã đến lúc giữ vàng không còn hiệu quả mà còn tốn thêm chi phí. Hiện
ngân hàng không còn huy động vàng, mua vàng để ở nhà thì sợ rủi ro, muốn gửi
tại ngân hàng phải theo hình thức thuê két sắt, phải trả phí, thủ tục gửi
cũng phức tạp” - ông Hải nói.
(Theo Tuổi trẻ) ÁNH HỒNG
|
Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét