Báo Nga nói về sự sụp đổ của Trung
Quốc
Cập nhật lúc
13:51
(Quan hệ quốc tế)
- Chuyên gia Nga dự đoán kinh tế Trung Quốc nhất định sẽ suy thoái và người
Nga không nên trông đợi vào chỗ dựa như vậy.
Báo chí Nga những ngày qua rất quan
tâm tới biến động trên thị trường chứng khoán Trung Quốc. Một trong những bài
báo đáng chú ý có tiêu đề “Sự sụp đổ của Trung Quốc. Kết thúc của một kỳ
tích” được đăng trên trang mạng Svpressa.ru ngày 6/7 vừa qua.
Bài báo được nhiều trang mạng
lớn của Nga đăng lại. Nhưng điều đáng chú ý hơn là không hiểu vì lý do gì mà
sau đó bài báo này lại bị gỡ khỏi trang chủ Svpressa.ru. Xin lược dịch nội
dung để quý bạn đọc tham khảo quan điểm của một chuyên gia Nga về những biến động
của thị trường chứng khoán Trung Quốc, xa hơn là nền kinh tế Trung Quốc và
tác động tới nước Nga:
Trong những tuần qua, thị trường
chứng khoán Trung Quốc đã bị rúng động. Cần phải thẳng thắn rằng sự giảm điểm
của chỉ số
Đã có nhiều cuộc tranh luận về
nguyên nhân và hậu quả của sự sụp đổ này. Những nguyên nhân quen thuộc được
nêu lên như sự mất cân đối về cơ cấu, sự phát triển quá nóng của thị trường
hay hiện tượng bong bóng trên thị trường bất động sản. Cũng có ý kiến cho
rằng nguyên nhân là do chiêu trò của giới đầu cơ hoặc việc rút vốn ồ ạt liên
quan tới các vấn đề ở châu Âu với một từ “kinh hoàng” là Hy Lạp.
Sự hoảng loạn ngày càng gia tăng
và việc phân tích sự hoảng loạn đó trên thị trường chứng khoán Trung
Quốc là điều cần thiết.
Kết luận đầu tiên có thể rút ra
là nếu không có các vấn đề trong thực tại nền kinh tế Trung Quốc thì trên thị
trường chứng khoán sẽ không xảy ra “cơn bão” mạnh như vậy. Vậy thì nguồn gốc
của cuộc khủng hoảng thị trường ở Trung Quốc là như thế nào?
Ngày từ năm 2012, một báo cáo
phân tích đã được viện chúng tôi (tác giả) công bố ở Nga mang tên “Những mâu
thuẫn của kinh tế Trung Quốc: sự xuống dốc và kết thúc của một kỳ tích”. (Tác
giả giải thích thêm rằng báo cáo do chính tác giả chủ biên).
Báo cáo này nêu rõ sự giảm tốc
của kinh tế Trung Quốc không phải là giai đoạn chuyển đổi sang tốc độ tăng
trưởng tự nhiên. Trung Quốc đang đón chờ sự suy giảm sản xuất và chấn động
chính trị.
Báo cáo kết luận rằng Trung Quốc
cần thay đổi mô hình kinh tế và nếu không làm vậy sẽ không thể tiếp tục phát
triển, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc không thể trở thành đầu tàu mới của nền
kinh tế thế giới mà ngược lại đang kéo chìm bị kéo chìm xuống.
Vì cố gắng duy trì tăng trưởng,
chính quyền Trung Quốc đã tạo ra những bong bóng tín dụng và cả bong bóng
công nghiệp trong nền kinh tế. Sự tăng trưởng theo chiều rộng của Trung Quốc
đã hỗ trợ cho nền sản xuất nguyên liệu và máy móc trên thế giới. Tuy nhiên,
điều đó lại không thể tạo ra ở Trung Quốc những động lực kinh tế mới đối với
thế giới mà chỉ làm kiệt quệ tài nguyên của nước này.
Trong giai đoạn 2010-2012, Trung
Quốc không hề tạo ra bất kỳ lĩnh vực mang tính cách mạng nào, không sản xuất
ra loại hàng hóa nào mới về mặt nguyên tắc. Trên tất cả, Trung Quốc hiện phụ
thuộc vào người tiêu dùng châu Âu và Bắc Mỹ.
Sự suy giảm thu nhập thực tế của
người lao động ở các quốc gia nằm ở trung tâm chủ nghĩa tư bản thế giới đã
gây khó khăn cho nền kinh tế Trung Quốc từ năm này qua năm khác và ngày càng
tiêu cực hơn. Trong bối cảnh đó, không nên mù quáng mà tìn vào những con số
thống kê của Trung Quốc bởi nước này luôn tô điểm cho những kết quả kinh tế.
Cơ sở của “kỳ tích” kinh tế Trung
Quốc là sự thống nhất của một hệ thống “trấn áp” cứng rắn cùng với nguồn lực
lao động giá rẻ khổng lồ. “Năng lượng cơ bắp” là nguồn lực chủ yếu của Trung
Quốc hiện đã không thể đảm bảo giảm giá thành sản phẩm.
Sự suy yếu của đồng
euro, đồng rúp, đồng Bảng Anh trong năm 2014 là những tin tức “không mấy dễ
chịu” đối với nền sản xuất Trung Quốc.
Tác giả bài báo một
lần nữa nhắc tới bản báo cáo được công bố năm 2012 đã nhấn mạnh cuộc khủng
hoảng kinh tế toàn cầu vẫn chưa kết thúc. Làn sóng thứ hai của cuộc khủng
hoảng này trong năm 2014 đã tác động tới hàng loạt quốc gia, trong đó có
Brazil, Nga và Nam Phi.
Trong khi đó, Trung
Quốc vẫn tiếp tục tăng trưởng và tăng trưởng! Và dường như không chú ý tới
thực tế này. Điều đó tạo ra nguy cơ biến Trung Quốc trở thành chiếc “máy
khuếch đại” cuộc khủng hoảng trên toàn cầu và nguy cơ đó nay đang dần trở
thành hiện thực.
Sự sụp đổ trên thị
trường chứng khoán của Trung Quốc chính là dấu hiệu đầu tiên.
Hậu quả nghiêm trọng
nhất chính là sự sụt giảm giá nguyên liệu toàn cầu, trong đó có mặt hàng quan
trọng như dầu thô, hiện đang dao động ở mức 55-65 USD/thùng. Điều đó đã được
dự đoán trước khi người Nga tuyên bố nền kinh tế Trung Quốc nhất định sẽ cứu
được nước Nga.
Chính vì vậy, Nga
phải tự giải quyết cuộc khủng hoảng của chính mình. Trung Quốc có thể sẽ
không còn là một chỗ dựa nữa bởi nền kinh tế của nước này chắc chắn sẽ chuyển
từ giảm tốc sang giai đoạn suy thoái. Sự mất cân đối ở Trung Quốc đã tồn tại
từ lâu.
Trung Quốc không có
đủ nguồn nguyên liệu trong nước trong khi nhu cầu ngày càng tăng. Trong giai
đoạn 2010-2011, chính quyền Trung Quốc vẫn cố gắng thúc đẩy tăng trưởng kinh
tế nhưng không chịu thay đổi mô hình. Kết quả là sự dư thừa nhà ở, trong khi
việc xây dựng đường xá và bán xe ô tô cũng chỉ dựa trên các khoản vay chứ
không phải dựa vào thu nhập của người dân.
Sự tăng trưởng hình
thức này đã che giấu lạm phát thực sự. Trong giai đoạn 2012-2014, tăng trưởng
kinh tế của Trung Quốc bắt đầu chậm lại và hiện đang “bốc mùi” không hề dễ
chịu chút nào.
Bên cạnh đó, làn
sóng rút vốn khỏi Trung Quốc trong 4 năm qua đang thu hẹp khả năng của thị
trường nước này. Sau đợt suy giảm 2008-2009, thị trường chứng khoán Trung
Quốc đã không thể phục hồi. Từ năm 2011, tiếp tục diễn ra sự sụt giảm song
tới đầu năm 2014 vẫn không thể tăng mạnh trở lại. Giờ đây, khi thị trường
đang trên đà sụp đổ thì rõ ràng càng có nhiều công ty nước ngoài muốn rời bỏ
Trung Quốc hoặc thu hẹp sự hiện diện của họ trong nền kinh tế này.
Cuộc khủng hoảng
nghiêm trọng ở Trung Quốc là không thể tránh khỏi và nó sẽ trở thành yếu tố
đưa nền kinh tế toàn cầu sang giai đoạn thứ hai của cuộc khủng hoảng. Vấn đề
chỉ là nó sẽ diễn ra ngay sau khi thị trường chứng khoán Thượng Hải sụp đổ,
hay là chúng ta sẽ được chứng kiến sự ổn định của nó khi chính quyền Trung
Quốc kiểm soát tình hình thêm một thời gian.
Và suy nghĩ rằng “kỳ
tích Trung Quốc” là dỗ dựa cho nước Nga cần phải chấm dứt!
Tác giả bài báo kết
luận rằng nửa cuối mùa Hè này sẽ trôi qua với sự “nổi bật” của Trung Quốc.
Những sự kiện ở đất nước này sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều thứ và không khó để
dự đoán.
Việc cắt giảm sản
xuất công nghiệp ở Trung Quốc sẽ đánh mạnh vào giá cả trên thị trường nguyên
liệu. Sự suy giảm thương mại cũng sẽ tác động mạnh tới các đối tác “đại
dương” của Trung Quốc như Australia và New Zealand. Khu vực Trung Á, các thị
trường châu Âu, châu Mỹ cũng sẽ chịu thiệt hại và tất nhiên là cả các nhà
xuất khẩu của Nga.
Tuy nhiên, hiện vẫn
còn quá sớm để đưa ra kết luận. Chúng ta sẽ sớm nghe thấy những lời nói trấn
an của các quan chức Trung Quốc và được chứng kiến sự “bình thường hóa” giao
dịch trên thị trường chứng khoán Trung Quốc. Những hậu quả nghiêm trọng nhất
có thể sẽ xảy ra vào mùa Thu này. “Thiên tử” đã tới hạn và sẽ suy thoái.
(Theo
Đất Việt) Phong Minh tổng hợp
|
Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét