Đốn
hạ 6.700 cây xanh:
HÀ NỘI QUYẾT BẢO VỆ MỘT ĐỀ ÁN SƠ SÀI!
Cập
nhật lúc 08:49
Đề án dự kiến tiêu tốn hơn 73 tỉ đồng để đốn hạ và thay thế 6.700 cây xanh trên 190 tuyến phố của Hà Nội đang vấp phải sự phản ứng gay gắt của dư luận.
Hai ngày nay, phố Nguyễn Chí Thanh như
một công trường bởi hàng loạt cây to, tán lá xum xuê bị đốn hạ. Thay vào đó
là những gốc cây mới, trọc lá.
“Phải hoàn thành
trong quý 1”
Theo ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây
dựng Hà Nội, phố Nguyễn Chí Thanh là tuyến đầu tiên thực hiện thay thế cây
theo đề án đã được UBND TP phê duyệt. “Đường Nguyễn Chí Thanh có 381 cây bóng
mát thuộc 15 loài, trong đó chiếm số nhiều là cây hoa sữa với 228 cây, keo có
81 cây, số còn lại thuộc 13 loài khác nhau. Do sự thiếu đồng bộ này nên Sở
Xây dựng đề xuất thay thế toàn bộ số cây này bằng cây vàng tâm và TP.Hà Nội
đã chấp thuận”, ông Dục nói.
Cũng theo ông Dục, trong thời gian tới
sẽ đốc thúc các đơn vị được cấp phép xã hội hóa thay thế cây xanh trên các
tuyến khác như Láng Hạ, Giảng Võ, Trần Nhân Tông, Ngô Thì Nhậm, Trần Hưng
Đạo... “Tất cả đều phải hoàn thành trong quý 1 năm nay”, ông Dục nói.
Theo Đề án thay thế cây xanh của Sở Xây
dựng thực hiện từ tháng 9.2013, trong đợt cải tạo sẽ chặt hạ những cây không
đúng chủng loại cây xanh đô thị, sai quy hoạch, nghiêng, cong xấu, cản trở
giao thông; trồng lại cây thay thế theo loài cây chủ đạo của tuyến phố; bó
vỉa gốc cây; hoàn trả vỉa hè; phát triển cây xanh tầm thấp trên dải phân
cách, đảo giao thông, trụ cầu, gầm cầu… Tiêu chuẩn cây trồng thay thế được Sở
Xây dựng đưa ra có chiều cao từ
6-8 m, đường kính thân cây (tại vị trí
1,3 m tính từ mặt đất) tối thiểu 10 cm. Cây được trồng thay thế phải thẳng,
phân cành cao, dáng cân đối, không sâu bệnh, có hoa đẹp, chịu được thời tiết
khắc nghiệt, ít rụng lá trơ cành, xanh tốt quanh năm. Tuyến phố dài 2 km chỉ
trồng một loại cây, có thể trồng 2 loại cây nếu đường dài trên 2 km. Cây
trồng thành hàng khoảng cách từ 5-10 m…
Qua khảo sát 45.738 cây trên 470 tuyến
phố tại 10 quận, sẽ thay thế 6.708 cây/190 tuyến phố với đơn giá 10 triệu
đồng/cây, tổng dự toán hơn 73 tỉ đồng lấy từ ngân sách. Trong đó, chi phí
khảo sát hết 1 tỉ đồng, chặt hạ, thay thế cây mới, hoàn trả vỉa hè hết hơn 67
tỉ đồng, đánh mã số cây hết 4,5 tỉ đồng. Các quận có nhiều cây được thay thế
nhất là Ba Đình, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Thanh Xuân, ít nhất là các quận Long
Biên, Tây Hồ, Hà Đông.
“Đề án rất sơ sài”
Đọc bản đề án dài 23 trang này, KTS Trần
Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư VN, cho rằng “đề án thiếu tính chuyên nghiệp, rất
sơ sài”. “Những dự án tác động đến cộng đồng đông đảo như vậy phải có hồ sơ
đàng hoàng. Chặt một lúc mấy nghìn cây xanh như thế này, ai chả đau xót. Một
năm trồng lại được bao nhiêu cây? Trồng lại được thì bao nhiêu năm sau mới có
bóng mát trở lại?”, ông Ánh đặt câu hỏi.
Cũng theo ông Ánh, ít nhất trong đề án
đưa ra, phải có bản đồ xác định vị trí từng cây chứ không thể “thống kê chung
chung như vậy”. “Phải nói rõ cây được trồng, chăm sóc như thế nào, đó chính
là hồ sơ quản lý từng cây xanh. Trước khi thực hiện, cần công khai những tài
liệu này để người dân cùng biết cùng khảo sát, chứ không thể đùng đùng lên
danh sách rồi cho người đến chặt. Đây không còn là đề án nữa mà đã trở thành
dự án đang được triển khai nên không thể thiếu bất cứ bước nào của quy trình
thực hiện dự án là phải có báo cáo khảo sát, thẩm định báo cáo khảo sát,
thiết kế, thuyết minh về mặt lợi ích kinh tế, xã hội, đánh giá tác động môi
trường, dự toán, ra các phương án, lựa chọn phương án triển khai tốt nhất,
đấu thầu... Phải làm một cách bài bản, đó là quy trình bắt buộc”, KTS Ánh nói.
Vị kiến trúc sư này đánh giá, nếu chỉ
dựa theo những gì đề án Sở Xây dựng đưa ra mà cho chặt hàng nghìn cây xanh
như vậy thì cơ quan chức năng thực sự thiếu cẩn trọng khi phê duyệt. “Cần
phải xem xét cây xanh là một thực thể sống trong hệ sinh thái đô thị nên
trước khi thay đổi phải đánh giá mức độ tác động đến môi trường như thế nào”,
KTS Ánh phân tích.
Đồng quan điểm với KTS Ánh, một số
chuyên gia thuộc Hiệp hội Cây xanh VN cho rằng Sở Xây dựng Hà Nội cần rà soát
lại, công bố chi tiết vị trí từng cây xanh sẽ bị chặt hạ, thay thế. Sau khi
rà soát, việc chặt hạ, thay thế nên thực hiện một cách dần dần, tránh triển
khai rầm rộ, đồng loạt, gây tác động mạnh đến môi trường. Việc xử lý đối với
khối lượng lớn gỗ từ thân cây bị chặt hạ cũng cần phải tính toán để tránh
lãng phí - điều mà đề án không đề cập.
Lãng phí
Trong khi đó, nhà nghiên cứu văn hóa về
Hà Nội Giang Quân cho rằng việc chặt hạ đồng loạt hàng nghìn cây xanh ở Hà
Nội là lãng phí. “Trong số những cây bị chặt hạ, có rất nhiều cây to, tỏa
bóng mát, nếu mất đi không biết bao giờ mới lấy lại được. Nhất là trong điều
kiện Hà Nội hiện nay đang rất thiếu bóng mát, diện tích cây xanh bình quân
trên đầu người rất thấp, chưa đến 1 m2/người”, ông Quân nói và dẫn lại ngay
chính đề án thay thế cây xanh của Sở Xây dựng đưa ra cũng thừa nhận tỷ lệ cây
xanh ở Hà Nội rất thấp, nhiều nơi không có hoặc không đạt chỉ tiêu 50 cây/km.
Do thiếu như vậy nên cần đẩy mạnh trồng bổ sung, nếu có thay thế cây mới thì
phải làm từ từ, tránh gây sốc như cách đang làm.
(Theo Thanh niên) Lê Quân
|
||||||||||||||||||||||||
Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét