Xây mới sân bay Long Thành hay
nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất?
Cập nhật lúc 21:05
Hội thảo sẽ thông qua kiến nghị và trình Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính
phủ về hai chủ trương này.
Sáng nay (21/3) tại TP HCM diễn ra Hội thảo khoa
học với chủ đề: “Xây mới sân bay Long Thành hay nâng cấp sân bay Tân Sơn
Nhất", do Hội tư vấn khoa học công nghệ và quản lý Hascon tổ chức.
Hội thảo tập trung thảo luận những nội dung chính
như: Có thể nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất được không?; Vai trò của sân
bay Long Thành trong mối tương quan với các sân bay Quốc tế
của Việt Nam và các sân bay Quốc tế trong khu vực Đông Nam Á; Hiệu quả kinh
tế và xã hội của sân bay Long Thành và vốn đầu tư của sân bay Long Thành
trong mối tương quan với nền kinh tế; Đánh giá dự án Cảng hàng không quốc tế
Long Thành với tính khả thi của dự án….
![]()
PGS.TS Nguyễn
Thiện Tống đề nghị có sự nghiên cứu sâu hơn (trong đó có sự so sánh với các
phương án khác) cho dự án Long Thành. (Ảnh: PL TP HCM)
Tại hội thảo,
có ý kiến cho rằng, có thể nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất lên 80 triệu hành
khách/năm, không cần giải phóng mặt bằng hay di dời dân cư mà tổng vốn đầu tư
chỉ khoảng 3 tỷ USD.
Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng xây dựng sân bay
Long Thành nhiều rủi ro, nên giải pháp xây sân bay hỗn hợp Tân Sơn Nhất -
Biên Hoà sẽ khả thi và an toàn hơn. Thậm chí cũng có ý kiến lo ngại xây dựng
sân bay Long Thành sẽ gây lãng phí như trường hợp xây sân bay quốc tế Cần
Thơ. Ngoài ra còn có ý kiến nâng cấp và khai thác sâu hơn nữa Sân bay Tân Sơn
Nhất, song song đó tiến hành xây dựng sân bay quốc tế Long Thành...
Ông Trần Kiến Nam, Phó Tổng thư ký Hội Tư vấn khoa
học công nghệ và quản lý TP HCM cho rằng, xây mới sân bay Long Thành và nâng
cấp sân bay Tân Sơn Nhất đều cần thiết. Hiện tại vừa phải nâng cấp, khai thác
sâu hơn Tân Sơn Nhất và đồng thời bắt đầu xây dựng sân bay Long Thành, bởi
xây dựng một sân bay lớn trong vòng 10 năm là nhanh.
“Bây giờ không phải chỉ tính xây dựng sân bay
Long Thành mà nên sử dụng tất cả những miếng đất đã từng là sân bay dã chiến
một cách hợp lí, phù hợp với năng lực tài chính của Việt Nam và đem lại lợi
ích cho quốc gia”, ông Nam cho biết.
Sau phần tranh
luận khoa học, hội thảo sẽ thông qua kiến nghị và trình Bộ Chính trị, Quốc
hội và Chính Phủ./.
Ngọc Luân/VOV - TP HCM
|
Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét