Moscow chỉ trích
“sự dối trá khổng lồ” của phương Tây
Cập nhật lúc 14:14
(Quan hệ quốc tế)
- Washington
và các nước đồng minh phát động cuộc chiến kinh tế nhằm vào Nga bằng một “sự
dối trá khổng lồ từ nguyên nhân cho đến các thủ đoạn”.
Hiện
nay, kinh tế gần như trở thành một mặt trận chính của chiến tranh lạnh
kiểu mới được phương Tây khơi dậy nhằm chống Nga - Bình luận viên chính trị
Valentin Zorin của MIA Rossia Segodnya đã viết về phương pháp thực hiện cuộc
chiến.
Có ba kiểu lừa
dối: Sự bịa đặt, dối trá khổng lồ và các thông tin thống kê.
Chân lý từ xưa
đã được các hãng xếp hạng quốc tế xác nhận khi mới đây họ hạ bậc nền kinh tế
Nga xuống mức thấp nhất. Mục đích của động thái nhất thời nhưng xuất hiện
"đúng thời điểm" là điều quá rõ. Việc xếp hạng được công bố rất phù
hợp với hệ thống biện pháp mà Washington
và các đồng minh đang sử dụng trong cuộc chiến kinh tế chống lại Nga.
Hoa Kỳ xác định
nguyên tắc "chiến tranh là chiến tranh". Một nguyên tắc mà nếu muốn
có thể đem ra biện minh cho bất kỳ hành động, kể cả bẩn thỉu nhất. Thế nên sự
dối trá khổng lồ - “lộng giả thành chân” ở đây là cách làm hoàn toàn được
chấp nhận.
Những bịa đặt
về nguyên nhân cuộc chiến cuộc nội chiến ở Ukraine "do Nga hậu
thuẫn lực lượng ly khai Donbass và trực tiếp đưa binh lính, trang bị sang
miền đông Ukraine" đã là cái cớ để phương Tây tiến hành vòng bao vây,
cấm vận Nga và sau đó tiếp tục các thủ đoạn "bẩn thỉu" khác.
Phương pháp mà
các nhà đầu cơ tài chính Hoa Kỳ vận dụng trong cuộc chiến kinh tế vốn được Mỹ
khai sáng và thực hiện từ lâu - bình luận viên chính trị Valentin Zorin cho
biết.
Không phải ngẫu
nhiên, một trong những người đầu tiên của họ là John Pierpont Morgan, người
dựng lên đế chế tài chính cách đây nửa thế kỷ, đã được mệnh danh là "Le
Corsaire": Tướng cướp hay hải tặc.
Loạt sự kiện
những năm gần đây, ví dụ sự sụp đổ của các ngân hàng phố Wall làm chấn động
nền kinh tế thế giới mùa thu năm 2008, đã chứng tỏ các vua tài chính Hoa Kỳ
tiếp tục dùng tới luật ăn cướp.
CEO ngân hàng
Lehman Brothers bị phá sản, ông Richard Fild thú nhận trước Ủy ban của Quốc
hội là trong vài năm liền ngân hàng này làm giả các báo cáo, lừa dối khách
hàng.
Khi ấy, FBI đã
bắt giữ hơn 500 nhân viên ngân hàng cấp cao. Ngoài ra, Thomas DeLay cựu lãnh
đạo của đảng Cộng hòa trong Hạ viện Mỹ đã bị truy tố hình sự về tội gây quĩ
bất hợp pháp liên quan tới nhiều khoản tiền lớn.
Bình luận viên
chính trị Valentin Zorin nhấn mạnh, hiện nay, các thủ lĩnh của đảng Cộng hòa
trên Đồi Capitol không còn nhớ tới đồng nghiệp bị thất sủng. Chính họ giờ đây
thổi bùng việc điên cuồng chống Nga bao trùm giới cầm quyền ở Washington, chỉ huy
các phương tiện truyền thông đã lãng quên sự độc lập mà họ từng hãnh diện.
Khoản tiền
không nhỏ để làm tất cả những điều này được lấy từ đâu? Bí quyết thật đơn
giản: Báo cáo do Trung tâm nghiên cứu Washington
công bố cho biết, 150 thành viên Quốc hội là cổ đông các hãng công nghiệp
thực hiện đơn đặt hàng từ Lầu Năm Góc. Đó mới là con số chính thức mà chúng
ta biết.
Chiến tranh
lạnh bao gồm cả mặt trận kinh tế là hàng tỷ đô la đổ vào tài khoản những ai
nhận được dòng tiền vàng bất tận từ cuộc đua vũ trang - nhà bình luận chính
trị Valentin Zorin của MIA Rossia Segodnya kết luận.
 |
| Nga cáo buộc các hãng đánh giá chỉ số tín nhiệm Mỹ thiếu khách quan |
Đối với họ, mọi
công cụ đều hữu ích, ví dụ như phát ngôn của giới làm chính trị, những tin
giật gân dối trá trên báo chí và các xếp hạng tài chính phi khách quan, thiếu
chích xác. Tóm lại là chiến thuật Big Lie, tức là “sự Dối trá Khổng lồ”.
Ngày 14-3, EU đã công bố quyết định gia hạn các biện pháp
trừng phạt của EU về Ukraine
đối với các công dân và pháp nhân Liên bang Nga và Ukraine
thêm 6 tháng nữa, tức là đến ngày 15 tháng 9. Quyết định này đã được công
bố chính thức trên tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu.
Tại cuộc
họp bất thường ngày 29 tháng 1, sau vụ bắn phá Mariupol, Bộ trưởng ngoại
giao của các quốc gia thành viên EU quyết định kéo dài thời hạn hiệu lực
của lệnh trừng phạt thêm sáu tháng và yêu cầu các cơ quan của EU chuẩn bị
đề xuất mở rộng danh sách trừng phạt.
Các biện
pháp được đưa ra từ một năm trước sẽ hết hạn ngày 15 tháng 3 năm 2015. Cho
đến nay, danh sách này đã liệt kê 151 người, bao gồm các quan chức Nga và
đại diện của Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk, cũng như 37 pháp nhân,
theo RIA Novosti.
Thời gian
gần đây, 2 trong 3 tổ chức đánh giá chỉ số tín nhiệm đầu tư uy tín nhất thế
giới (Big Three) là Fitch và Moody’s đã hạ Fitch đã liên tiếp hạ điểm tín
nhiệm của Nga xuống gần mức rác, tổ chức còn lại là S&P (Standard &
Poor’s) thì đã xếp xuống mức rác ngày 27-1 vừa qua.
Tuy nhiên,
Nga đã tố cáo là 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm của Mỹ này đã làm việc không
khách quan, khi chịu sự sai khiến của Washington, đưa yếu tố chính trị vào
các vấn đề kinh tế, làm sai lạc kết quả nhằm hạ thấp uy tín kinh tế của
Moscow, khiến các nhà đầu tư bỏ chạy khỏi Nga.
|
(Theo Đất Việt) Toàn Thắng
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét