Chủ tịch Hà Nội phê bình việc chặt hạ
thay thế cây xanh
Cập nhật lúc
08:11
Sáng nay 19.3, tại cuộc họp thường kỳ của UBND TP.Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo đã phê bình việc chặt hạ, thay thế cây xanh của các đơn vị đang triển khai.
Theo ông Thảo, người dân bức xúc là do
việc chặt hạ, thay thế cây xanh trong những ngày qua không được tuyên truyền
sâu rộng, kỹ càng khiến cho người dân lầm tưởng đang có một chiến dịch chặt
6.700 cây ở Hà Nội. Trong khi đó, đây là kế hoạch thay thế những cây già cỗi,
sâu mọt, cong nghiêng, không đúng chủng loại... để tránh nguy cơ tai nạn do
cây gãy đổ. Ngân sách thành phố không phải bỏ tiền cho việc này mà do các đơn
vị xã hội hóa kinh phí.
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng lưu ý các cơ
quan chức năng liên quan về việc tiếp thu những ý kiến đúng. Từ đó, tổng hợp
điều gì có lợi sẽ thực hiện theo.
Ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng cho
biết, đến hết ngày hôm qua, toàn thành phố đã và đang tiến hành chặt hạ, thay
thế khoảng hơn 500 cây tại 9 tuyến phố, với 8 đơn vị tham gia xã hội hóa thực
hiện đề án này. Tốc độ chặt hạ, thay thế các cây xanh trên các tuyến phố theo
dự kiến phụ thuộc vào sự tài trợ của 8 đơn vị tham gia.
Cũng theo ông Dục, Ban Duy tu hạ tầng sẽ
phụ trách việc thu hồi, tổ chức bán đấu giá, nộp ngân sách số gỗ thu được từ
việc chặt cây trong những ngày qua. Trước đó, Ban này cũng đã cùng Công ty
Công viên cây xanh, người của các UBND quận thành lập Tổ chuyên gia đi khảo
sát, báo cáo lập danh sách số cây thuộc diện thay thế.
Theo khảo sát của phóng viên Thanh Niên Online hôm nay, tại các tuyến phố Lê
Duẩn, Quang Trung, Ngô Thì Nhậm... (đều nằm trong danh sách có cây phải chặt
hạ), việc thay thế cây đã hoàn tất, trong khi tuyến phố Nguyễn Chí Thanh vẫn
chưa hoàn thành việc chặt hạ, thay thế cây. Trên những tuyến phố thuộc diện
kể trên, nhiều cây muồng, hoa sữa, xà cừ, dâu da, phượng, bông gòn... đã bị
chặt hạ, để lại khoảng trống không một bóng mát.
(Theo Thanh niên) Lê Quân
Hà Nội nên lắng nghe ý kiến
một số luật sư thành phố trong đó lưu ý TP đang thực hiện sai Nghị định
64/2010 NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị: “… Điều
kiện chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị:
a) Cây đã chết, đã bị đổ gãy hoặc có nguy cơ
gãy đỗ gây nguy hiểm;
b) Cây xanh bị bệnh hoặc đến tuổi già cỗi
không đảm bảo an toàn;
c) Cây xanh trong các khu vực thực hiện dự
án đầu tư xây dựng công trình”.
Việc chặt bỏ toàn bộ cây tại một tuyến phố
như hình ảnh trên không thể là vì cây hỏng, mục… được. Sự lắng nghe và sửa
sai sẽ làm tăng uy tín cho lãnh đạo, cái mà họ đang rất cần lúc này.
Thương Giang
|
Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét