Nga gỡ rối vòng vây
của Mỹ như thế nào?
Cập nhật lúc 13:47
(Quan hệ quốc tế) - Lãnh đạo nước Nga
từng bước đi những nước cờ cuối cùng trong cục diện Ukraine, cũng là thời
điểm để xác định mối quan hệ giữa Nga và phương Tây.
Mềm nắn, rắn buông
Ngày 11/10/2014, Tổng thống Nga
Theo đó, 17.600 binh sỹ Nga được triển
khai tới
Và theo phương Tây, cuộc tập trận của
Nga chỉ nhằm thị uy, gia tăng sức ép với
Vậy là nước Nga đã tỏ ra hợp tác.
Moscow không còn hiện diện quân sự ở biên giới Ukraine, NATO không cho
Ukraine vào liên minh của mình, EU không bơm tiền hay vũ khí viện trợ Kiev...
Mọi việc dường như đã được dàn xếp, và giờ đây
Với chỉ thị của ông Putin, phương Tây
có thể coi đó là hành động mang tính tích cực, hoặc tự ca ngợi
mình là đã buộc Nga phải xuống nước. Nhưng với người Nga, họ có
những toan tính riêng của mình. Bởi ngay sau lệnh rút quân này, ngày 14/10,
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ John
Kerry tại
Chưa biết hai nhà ngoại giao này sẽ bàn
bạc với nhau vấn đề gì, nhưng ở đó chắc chắn sẽ có những thỏa thuận giữa hai
cường quốc về địa chính trị của Đông Âu.
Nước Mỹ không phải hết mặn mà với
Vì sao Putin vẫn quyết định không cho
ly khai tách thành nước riêng? Bởi nhà lãnh đạo này tin rằng bằng ảnh hưởng
của
Bằng những gì đã có trong tay sau cuộc
khủng hoảng ở Ukraine, đó là bán đảo Crimea và vùng đệm của quân ly
khai, nước Nga hoàn toàn tự tin để nhấn nút "tạm dừng" với cuộc
khủng hoảng này.
Cuộc hội đàm Nga, Mỹ thực chất là một
thỏa thuận, giao kèo giữa hai nước, mà Nga mang đến đó thiện chí của mình
bằng việc rút quân, và Mỹ cũng đem đến ý nguyện kết thúc những điểm nhạy cảm
liên quan đến mình. Với một nước Mỹ cứng rắn, nhà lãnh đạo nước Nga hoàn toàn
vui vẻ lựa chọn biện pháp dĩ hòa vi quý, thậm chí có thể coi là xuống nước.
Nhưng với châu Âu, những đồng minh thân
cận của Mỹ về chính trị, nhưng liên quan chặt chẽ với Nga về kinh tế. Tất
nhiên, sẽ chẳng có sự xuống nước hay thân thiện nào ở đây.
Động thái rút quân của ông Putin được
tạp chí Bloomberg xem như nhằm mục đích ngăn chặn các biện pháp trừng phạt
hơn nữa từ phương Tây. Nhưng thực tế, theo tính toán của người Nga, sẽ không
có gia tăng trừng phạt, mà chỉ có gỡ bỏ trừng phạt. Bản thân Bộ trưởng Phát
triển kinh tế Nga Aleksey Ulyukaev hôm 13/10, chỉ trước ngày hội đàm Nga, Mỹ
một ngày, đã khẳng định:
"Phần lớn các lệnh trừng phạt
chống lại Nga được xem là những biện pháp khẩn cấp, chỉ thi hành trong thời
gian ngắn và hết hạn trong vòng 1 hoặc 2 năm và thậm chí là sớm hơn. Tôi tin rằng
các lệnh trừng phạt này sẽ sớm được rút bỏ khi các bên liên quan ký kết thỏa
thuận."
Thậm chí, vị Bộ trưởng này còn quả
quyết: "Nga sẽ dỡ bỏ các lệnh cấm vận đang áp dụng lên châu Âu, với điều
kiện EU phải gỡ bỏ trừng phạt trước.
Như vậy, nước Nga chẳng khác gì gửi tối
hậu thư cho EU: mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo, ai cũng có lợi ích cho mình, nếu
EU biết điều chấm dứt mọi sự gây hấn tại đây. Với Mỹ, Putin nhẹ nhàng đối
thoại, nhưng với EU, chỉ có đe dọa và áp đặt, đúng theo cách chơi sở trường
của ông Putin.
Putin chống "cháy nhà hai
đầu" thế nào?
Những gì diễn ra ở
Với
Kinh tế hai bên đóng băng, quân sự rơi
vào tình trạng đối đầu trực tiếp, vũ khí hạt nhân đã được mang ra hăm dọa lẫn
nhau. Khi căng thẳng giữa hai bên lên đến cao trào, một câu hỏi đặt ra rằng
vai trò của Trung Quốc sẽ ở đâu?
Bắc Kinh hoàn toàn có thể lặp lại kinh
nghiệm thời Đặng Tiểu Bình, khi thỏa thuận ngầm với Mỹ để mở một mặt trận chống
Liên Xô vào thời điểm đó. Và ở khủng hoảng Ukraine 2014, Bắc Kinh hoàn toàn
có thể hợp tác với
Tuy nhiên, cũng từ kinh nghiệm Liên Xô,
Putin đã khéo léo ngăn chặn nguy cơ này. Lãnh đạo nước Nga hoàn toàn hiểu sự
nguy hiểm của liên minh "Đại bàng - Rồng chống Gấu" như những năm
80 thế kỷ trước. Để giải quyết mối hại đó,
Một mặt, Tổng thống Putin vui vẻ ký với
Chủ tịch Tập Cận Bình một bản hợp đồng dầu khí 400 tỷ USD với đơn giá rất
"mềm", đồng ý bán cho Trung Quốc nhiều loại vũ khí mà quốc gia này
đang thèm khát. Điều này đảm bảo gắn bó Bắc Kinh -
Nhưng mặt khác, cuộc tập trận khổng lồ
ở vùng Viễn Đông giáp biên giới Trung Quốc mang tên Vostok 2014 với 155.000
quân nhân, 1.500 xe tăng, 632 máy bay và máy bay lên thẳng , 84 tàu chiến và
đảm bảo, 8.000 đơn vị vũ khí và các trang thiết bị quân sự đã được huy động;
đã đủ để cảnh báo những nhà cầm quyền ở Bắc Kinh rằng dù đang đứng chung một
chiến hào, Moscow không bao giờ quên đi sự đề phòng.
Dù Trung Quốc đã nỗ lực hiện đại hóa
quân đội của mình, và lấn át với quân số triệu người, nhưng thực tế, khi
đơn đả độc đấu với Nga, họ vẫn thua kém về công nghệ quân sự hiện đại, chưa
kể đến vũ khí hạt nhân.
Đặc biệt trong bối cảnh những năm
80 thế kỷ 20, Liên Xô đang là kẻ thù không đội trời chung của Mỹ, nhưng với
thế kỷ 21, Washington lại thẳng thắn chỉ mặt Trung Quốc là mối đe dọa lớn
nhất trong tương lai. Và tất nhiên, Bắc Kinh thừa hiểu căng thẳng với Nga vào
thời điểm này chỉ nhằm khiến Mỹ có thể "tọa sơn quan hổ đấu."
Thế giới thay đổi từng ngày, nhưng bản
chất của các cường quốc thì không thay đổi, và Putin hoàn toàn có thể dựa vào
những kinh nghiệm xưa cũ để áp dụng linh hoạt trong các hoàn cảnh hiện tại.
Thực tế thì Tổng thống nước Nga đang
chèo lái con tàu quốc gia một cách thuyết phục.
(Theo
Đất Việt) Đỗ Minh Tú
|
Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét