Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Hà Nội: Tiểu thương tập trung trong đêm phản đối xây trung tâm thương mại

Cập nhật lúc 08:32

(Dân trí) - Phát hiện chủ đầu tư đưa máy khoan vào thăm dò khi chưa được thông báo kế hoạch về việc di dời và xây TTTM, hàng trăm tiểu thương ở chợ Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) đã tập trung trong đêm để phản đối.

Tối ngày 15/10, hàng trăm tiểu thương đang buôn bán tại chợ Thành Công đã tập trung trước khu vực cổng chợ căng băng rôn, biểu ngữ phản đối việc xây trung tâm thương mại trong khi chợ đang buôn bán ổn định.
Trong lá đơn gửi đến cơ quan chức năng, các tiểu thương chợ Thành Công cho hay, chợ Thành Công đã có từ lâu đời, các tiểu thương hầu hết đều là người dân bản địa tiến hành kinh doanh để mưu sinh, phần đất ruộng trước đây canh tác đã hiến cho việc xây dựng khu tập thể. 

Hàng trăm tiểu thương chợ Thành Công tập trung trước cổng chợ trong đêm
Hàng trăm tiểu thương chợ Thành Công tập trung trước cổng chợ trong đêm

Các tiểu thương đều phản đối việc xây chợ Thành Công thành TTTM
Các tiểu thương đều phản đối việc xây chợ Thành Công thành TTTM

Trong khi việc buôn bán đang diễn ra bình thường thì việc xây dựng chợ thành trung tâm thương mại đều vấp phải sự bất đồng của các tiểu thương. Theo chị Hằng, một tiểu thương buôn bán lâu năm ở chợ Thành Công, ngày 13/10, Ban quản lý chợ có nhóm họp với tổ trưởng một số mặt hàng để thông báo về việc sẽ xây dựng thành trung tâm thương mại.

Theo nội dung cuộc trao đổi từ phía BQL chợ đến các tiểu thương: chủ dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại này là đơn vị trước đó đã đầu tư xây dựng chợ Trung Hòa (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) thành trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp.

Các hộ kinh doanh treo băng rôn lên cổng chợ để phản đối chủ đầu tư
Các hộ kinh doanh treo băng rôn lên cổng chợ để phản đối chủ đầu tư

Các hộ kinh doanh treo băng rôn lên cổng chợ để phản đối chủ đầu tư
Người dân yêu cầu chủ đầu tư cho xe đến mang máy móc khoan thăm dò ra ngoài khu vực kinh doanh của chợ Thành Công
Các tiểu thương sẽ phải di dời ra chợ tạm đang được xây dựng, lắp ghép ngay trên vị trí cống hóa trên con mương dọc đường Nguyên Hồng, thời gian di chuyển dự kiến vào cuối năm nay.
Đại diện các tiểu thương tham dự cuộc họp này đã phản đối, với lý do rằng, các tiểu thương sẽ mất chỗ kinh doanh trong khi việc chuyển đổi mục đích chợ Thành Công, chủ dự án và chính quyền phường, quận Ba Đình chưa có bất kỳ một thông báo, họp bàn với người dân kinh doanh trong chợ.
Các hộ kinh doanh treo băng rôn lên cổng chợ để phản đối chủ đầu tư
Người dân mong muốn vẫn giữ chợ truyền thống Thành Công chỉ sửa chữa cải tạo cho phù hợp với phát triển của đô thị
Sau cuộc họp thông báo bằng miệng này, sáng ngày 14/10, máy móc, thiết bị khoan thăm dò đã được đưa đến từ bao giờ, đang tiến hành khoan thăm dò.
Máy khoan này được đặt ở khu vực quầy hàng ăn sáng - hàng thực phẩm bán thịt lợn, gà. Sự có mặt của nó đã khiến nhiều quầy hàng phải đóng cửa, không bán hàng được.
Bức xúc trước sự việc trên, hàng trăm tiểu thương đã tập trung phản đối và yêu cầu những người thợ thi công phản dừng ngay lại và đưa máy khoan ra ngoài.
“Việc xây dựng chợ thành TTTM cho đến thời điểm hiện tại các tiểu thương vẫn chưa được thông báo cụ thể như thế nào. Phía chủ đầu tư và ban quản lý chợ Thành Công cũng chưa có buổi họp bàn nào với các tiểu thương về việc này”, một tiều thương cho biết.
Liên quan đến việc xây dựng chợ thành TTTM đang “nóng”, tại cuộc họp giao ban thành ủy Hà Nội ngày 23/9, bà Trần Thị Phương Lan, Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho hay, hiện thành phố có 5 chợ kết hợp với trung tâm thương mại đã được đưa vào sử dụng. Ngoài ra có 2 chợ xây dựng thành trung tâm thương mại khác chuẩn bị hoạt động và 3 chợ dự định xây thành trung tâm thương mại.
Tuy nhiên, phần lớn trung tâm thương mại chuyển đổi theo mô hình này không thu hút được tiểu thương và người dân, nhiều sạp hàng đã phải đóng cửa do ế khách. Nguyên nhân là chợ cóc vẫn còn hoạt động xung quanh chợ, giá cả rẻ hơn nên thu hút khách hàng. Bà Lan đơn cử khi vào trung tâm thương mại Cửa Nam, khách hàng phải gửi xe mất thời gian, tăng chi phí so với mua hàng tại chợ cóc, cửa hàng trên phố. Do đó, hiện thành phố đã tạm dừng chuyển đổi chợ sang trung tâm thương mại.
Trao đổi nhanh với Phóng viên Báo điện tử Dân trí trong đêm ngày 15/10, Lãnh đạo ủy ban nhân quận Ba Đình cho biết vẫn chưa có kế hoạch cụ thể về việc di dời các hộ kinh doanh trong chợ Thành Công. Đồng thời, vị lãnh đạo cũng cho biết sẽ cho cán bộ nắm lại tình hình và có báo cáo chi tiết vụ việc.
(Theo Dân trí) Lê Tú

Những toan tính tham lam đang hướng về các chợ truyền thống
Chợ truyền thống là một nét văn hóa của nền kinh tế Việt Nam. Đây là mô hình vẫn đang có sự phù hợp với tập quán, truyền thống của nền văn minh lúa nước giai đoạn hiện nay. Chợ truyền thống đáp ứng đúng nhu cầu và tiện ích trong nếp sinh hoạt của người dân, do vậy nó mang lại lợi nhuận đáng kể cho tầng lớp tiểu thương. Vị trí các chợ truyền thống do có thời gian hoạt động lâu dài nên đã giữ ổn định một lượng khách hàng đáng kể. Những điều trên đã lọt vào con mắt tham lam thèm khát của một số nhà đầu tư, họ tìm cách (chủ hiếu là vận động hậu trường với chính quyền) nhằm chiếm lấy mảnh đất màu mỡ này.  Họ sẽ dựng lên một mô hình nửa chợ, nửa siêu thị, chia ra những lô, quầy rồi bán cho các tiểu thương (vốn xưa là chủ nhân chính của chợ) với cái giá như “chém vào cổ”. Mục tiêu cuối cùng của những nhà đầu tư siêu thị kiểu này không gì ngoài việc nặn vét túi tiền của tiểu thương! Chính vì vậy các dự án siêu thị lấy đất chợ ở các địa phương đều vấp phải sự phản đối dữ dội của người dân, nhất là tầng lớp tiểu thương. 
Để hướng tới một nền thương mại văn minh hiện đại, các địa phương hãy ưu tiên cho các nhà đầu tư theo cách khác (không phải cứ lấy đất chợ truyền thống). Hãy cho họ cạnh tranh với các siêu thị như BIG C, Metro... Đừng coi các chợ truyền thống như những món ăn sẵn! Khi có nhiều siêu thị cùng những ưu việt của nó, chợ truyền thống sẽ dần dần tự lui bước.
Thương Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét