Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

16:38

 Cách mạng Bô-li-va không thể bị đảo ngược

Người dân Vê-nê-xu-ê-la xuống đường ở thủ đô Ca-ra-cát mừng thắng lợi của PSUV.  

Người dân Vê-nê-xu-ê-la xuống đường ở thủ đô Ca-ra-cát mừng thắng lợi của PSUV.

Trước khi qua đời, cố Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la U.Cha-vết vẫn tin tưởng cuộc cách mạng Bô-li-va không thể bị đảo ngược và tiếp tục tiến lên phía trước. Niềm tin ấy đã được khẳng định khi đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Vê-nê-xu-ê-la (PSUV) cầm quyền do Tổng thống N.Ma-đu-rô đứng đầu vừa giành thắng lợi quan trọng trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương của nước này ngày 8-12 vừa qua.
Theo Hội đồng Bầu cử quốc gia Vê-nê-xu-ê-la (CNE), các ứng cử viên của đảng PSUV cầm quyền và các đảng liên minh đã giành thắng lợi tại 212 quận, huyện trong tổng số 337 quận, huyện trong cuộc bầu cử địa phương nước này, vượt xa so với số quận, huyện do phe đối lập Bàn Ðoàn kết Dân chủ (MUD) nắm quyền kiểm soát.
Hàng nghìn người dân Vê-nê-xu-ê-la đã xuống đường ở thủ đô Ca-ra-cát mừng thắng lợi của PSUV. Phát biểu ý kiến trước những người ủng hộ PSUV, Tổng thống Ma-đu-rô tuyên bố, đây là thắng lợi quan trọng của nền dân chủ Vê-nê-xu-ê-la. Thắng lợi này phản ánh niềm tin và sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân Vê-nê-xu-ê-la đối với cuộc cách mạng mang tên người anh hùng dân tộc X.Bô-li-va do cố Tổng thống U.Cha-vết khởi xướng và kiên trì thực hiện nhằm đưa đất nước tiến theo con đường "CNXH thế kỷ 21", bất chấp những âm mưu phá hoại gây bất ổn xã hội mà phe đối lập và các thế lực thù địch trong nước và nước ngoài không ngừng kích động suốt thời gian qua. Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la cam kết bảo vệ lợi ích của những người nghèo và không ngừng cải thiện đời sống của tầng lớp người dân lao động; đồng thời kêu gọi phe đối lập nhìn thẳng vào thực tế, thừa nhận sự ủng hộ của đa số người dân đối với cuộc cách mạng Bô-li-va, từ bỏ các âm mưu kích động bạo lực, cùng nhau hợp tác vì mục tiêu cao cả là xây dựng đất nước Vê-nê-xu-ê-la phồn vinh.
Cuộc bầu cử địa phương lần này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la và PSUV đang đứng trước những áp lực và thách thức lớn nhất trong 15 năm qua. Lợi dụng tình hình khó khăn khi Tổng thống U.Cha-vết qua đời, lực lượng đối lập và các thế lực thù địch trong nước và nước ngoài đã sử dụng mọi thủ đoạn, âm mưu, xuyên tạc, kích động, chống phá quyết liệt cuộc cách mạng Bô-li-va nhằm gây bất ổn và xóa bỏ vai trò lãnh đạo của PSUV. Trong khi đó, kinh tế Vê-nê-xu-ê-la vốn phụ thuộc quá lớn vào dầu mỏ đang bộc lộ những hạn chế và phát triển chậm lại. Tỷ lệ lạm phát tăng gần 54%, lương thực, thực phẩm khan hiếm và các vấn đề như tội phạm, bạo lực, mất an ninh vẫn chưa được giải quyết triệt để làm ảnh hưởng ít nhiều tới niềm tin của người dân đối với sự điều hành của chính phủ.
Tuy nhiên, phần lớn người dân quốc gia Nam Mỹ này vẫn tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của PSUV, đội ngũ kế thừa trung thành sự nghiệp cách mạng của cố Tổng thống Cha-vết, một sự nghiệp cách mạng đã lan tỏa sâu rộng và trở thành ý chí, khát vọng của đông đảo nhân dân Vê-nê-xu-ê-la, nhất là tầng lớp người lao động nghèo. Kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo đất nước (1999), cố Tổng thống Cha-vết đã phát động cuộc cách mạng xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, tiến bộ, xóa bỏ nghèo đói, bất công. 15 năm qua, dưới sự lãnh đạo của ông và PSUV, Vê-nê-xu-ê-la đã thu được nhiều thành tựu quan trọng, mang lại những đổi thay sâu sắc, tích cực. Chính phủ thực hiện nhiều cải cách chính trị, kinh tế, xã hội sâu rộng: thông qua hiến pháp mới, một bản hiến pháp dân chủ và tiến bộ nhất trong lịch sử Vê-nê-xu-ê-la, quy định các quyền cơ bản cho người lao động, nhất là người nghèo; tiến hành cải cách, chia lại ruộng đất cho nông dân; quốc hữu hóa các ngành kinh tế mũi nhọn như dầu mỏ, xi-măng, luyện kim, điện lực, viễn thông... thúc đẩy phát triển sản xuất; sử dụng các nguồn lợi từ dầu khí đầu tư cho các chương trình xã hội: xóa nạn mù chữ, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng; cải tạo nhà ở cho người lao động.
Một trong những thành tựu nổi bật của cuộc cách mạng Bô-li-va là xóa đói, giảm nghèo và không ngừng cải thiện đời sống cho các tầng lớp người dân lao động: tỷ lệ người nghèo giảm từ 50,4% xuống còn khoảng 30%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 13.000 USD, mức lương tối thiểu tăng từ 100 nghìn lên 614 nghìn bô-li-va, mức cao nhất khu vực Mỹ la-tinh. Nhờ tích cực hoạt động và có những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy tiến trình hợp tác, liên kết khu vực Mỹ la-tinh như thành lập tổ chức Liên minh Bô-li-va cho châu Mỹ (ALBA), Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR), Cộng đồng các quốc gia Mỹ la-tinh và Ca-ri-bê (CELAC), vị thế của Vê-nê-xu-ê-la trong khu vực và quốc tế không ngừng được củng cố và nâng cao.
Những thành tựu quan trọng này là điều kiện tiên quyết để nhân dân Vê-nê-xu-ê-la luôn ủng hộ sự nghiệp cách mạng của cố Tổng thống U.Cha-vết và đội ngũ kế tục sự nghiệp của ông. Mặc dù còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước, nhưng thắng lợi quan trọng của PSUV tại cuộc bầu cử địa phương lần này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la tiếp tục điều chỉnh các chính sách kinh tế, đẩy mạnh công cuộc cải cách và xây dựng đất nước theo con đường CNXH thế kỷ 21; đồng thời cổ vũ và góp phần thúc đẩy phong trào cánh tả và các lực lượng dân tộc, dân chủ, tiến bộ ở Mỹ la-tinh và trên thế giới tiếp tục phát triển.
(Theo Nhân dân) BÌNH NGUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét