07:05
|
Bất lực
quản lý giá sữa
TP - Lợi
dụng Nghị định và Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý giá mới chưa được ban
hành, trong khi các quy định cũ hết hiệu lực từ 1-1-2013, các doanh nghiệp
sản xuất kinh doanh sữa nhập khẩu và sữa nội đang tìm mọi cách lách luật (đổi
tên đăng ký là sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng).
Đua nhau đổi tên sữa
Hai lần liên tiếp từ đầu năm đến nay,
nhiều loại sữa bột đã được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá bán với lý do
nguyên liệu đầu vào tăng giá, cũng như thay đổi mẫu mã bao bì. Cùng với đó,
tên gọi các sản phẩm sữa nhập khẩu của các doanh nghiệp cũng được đổi thành
sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung...
Điển hình nhất là, trên bao bì hộp
Anfalac A+ cho trẻ từ 0-6 tháng tuổi hay Anfakid A+ cho trẻ từ 3 tuổi đều ghi
là sản phẩm dinh dưỡng. Tương tự, sản phẩm Lactogen Gold 2 ghi là thức ăn
công thức dinh dưỡng dành cho trẻ từ 6-12 tháng tuổi. Đối với sản phẩm Friso
Gold cho trẻ từ 1-3 tuổi ghi là thực phẩm bổ sung.
Hãng sữa Dumex cũng đổi tên dưới dạng
sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng. Điều đáng nói, các sản phẩm này dù mang tên
gọi mới, nhưng các thành phần cơ bản bên trong không thay đổi. Các doanh
nghiệp cho rằng, việc đổi tên gọi nhằm phù hợp với khuyến cáo của Bộ Y tế và
đã được Bộ Y tế cho phép.
Việc đổi tên gọi sản phẩm đối với sữa
bột cho trẻ dưới 6 tuổi được các doanh nghiệp thực hiện đúng vào thời điểm
Pháp lệnh Giá hết hiệu lực trong khi nghị định và thông tư hướng dẫn Luật
Quản lý giá chưa được ban hành. Điều này cũng đồng nghĩa: Doanh nghiệp không
phải thực hiện đăng ký giá với cơ quan quản lý và có thể điều chỉnh giá bán
bất cứ khi nào nếu muốn.
Trao đổi với PV Tiền Phong, một đại
diện Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, trước đây tất cả các hãng sữa
đều dùng chung một từ là sữa bột công thức để in trên vỏ bao bì. Khi dùng
khái niệm này, sữa đưa ra thị trường phải đáp ứng các tiêu chuẩn bao gồm: Sữa
bột và các thành phần vitamin, độ đạm, protein... Nay dùng khái niệm sữa dinh
dưỡng, thực phẩm bổ sung, bột dinh dưỡng…. thì ngay cả cơ quan quản lý giá
cũng không rõ việc ghi nhãn này do nước ngoài quy định hay Bộ Y tế quy định.
Dễ dàng "qua
mặt" cơ quan quản lý
Theo đại diện Cục Quản lý giá, từ khi
áp dụng việc đăng ký giá, các doanh nghiệp rất sợ phải thực hiện đăng ký giá
mỗi khi tăng giá bán. Nếu có đăng ký thì mức tăng giá bán rất ít và tần suất
tăng giá cũng cách xa nhau.
Trong khi trước đây hầu như tháng nào
cũng có hãng tăng giá bán sữa. Việc các hãng sữa đua nhau đổi tên gọi sản
phẩm, do lợi nhuận của các doanh nghiệp cũng rất lớn.
Như trường hợp của sữa dê Danlait nhập
khẩu mới đây, lợi nhuận lên tới gần 300%. Cũng có trường hợp, doanh nghiệp
trong nước đạt được mức lợi nhuận mấy trăm phần trăm bằng cách sau khi sản
xuất ra tìm cách “đẩy” sản phẩm vòng vèo qua các công ty thương mại trong
cùng hệ thống để nâng giá bán lên. Những sản phẩm mang tính đặc thù, ít doanh
nghiệp có khả năng sản xuất được, giá bán còn tăng vô tội vạ hơn, không kiểm
soát nổi.
“Hiện, việc cấp phép thay đổi nhãn mác
là do Bộ Y tế quản lý. Trong khi cơ quan quản lý giá chỉ quản về mặt hàng sữa
nếu doanh nghiệp thay đổi mẫu mã. Riêng tên gọi ghi trên bao bì, cơ quan quản
lý cũng đành chịu ngồi xem họ tăng giá, không can thiệp được”- Vị này thừa
nhận.
Đại diện Cục Quản lý giá cũng cho biết,
khi đăng ký với cơ quan quản lý, doanh nghiệp khai thực phẩm dinh dưỡng,
nhưng khi quảng cáo trên truyền thông vẫn gọi là sữa bột.
Ngay trên các tờ khai hải quan, tất cả
các hãng sữa nhập khẩu cũng đều thực hiện lách luật bằng cách đều ghi đăng ký
với Bộ Y tế là thực phẩm dinh dưỡng bổ sung, nhưng có chữ “thực phẩm dinh
dưỡng bổ sung: sữa bột”. Với cách ghi này, Hải quan vẫn phải cho thông quan
vì doanh nghiệp kê khai theo đúng quy định của Bộ Y tế.
Bằng cách khai báo này, sản phẩm sẽ
được đánh mã nhập khẩu khác và tránh được việc tăng giá và giá bán bao nhiêu,
cơ quan quản lý không quản được.
“Giờ cơ quan quản lý gặp rất nhiều khó
khăn do chưa có văn bản pháp lý để yêu cầu các doanh nghiệp phải đăng ký giá.
Luật Quản lý giá đã có hiệu lực từ đầu 1-1-2013, nhưng Nghị định và các Thông
tư hướng dẫn thực hiện đến nay vẫn chưa được ban hành. Trong khi Luật giá và
Pháp lệnh giá đều đã hết hiệu lực nên giờ các hãng có tăng giá vô tội vạ cũng
không có chế tài xử lý. Theo thống kê từ đầu năm chỉ có Abbott thực hiện đăng
ký giá còn các hãng khác chiếm thị phần sữa bột lớn ở Việt
Theo PGS.TS Ngô Trí Long, các hãng sữa
có yếu tố cấu thành của nước ngoài có nhiều cách tăng giá rất tinh vi như
thay đổi nhãn mác, tên gọi..., thậm chí có hãng sữa đã đổi tên sữa tới 3 lần.
Ngoài ra, với việc thay đổi tên sản
phẩm từ sữa bột sang “sản phẩm dinh dưỡng”, các doanh nghiệp sữa đã lách được
việc kê khai và đăng ký giá khi điều chỉnh.
Bên cạnh đó, theo quy định, nếu mức giá
tăng vượt “trần” 20% sẽ bị tuýt còi. Nhưng do đây là mặt hàng kinh doanh hoàn
toàn theo cơ chế thị trường nên các hãng sữa có quyền chủ động đưa ra giá bán
và chịu trách nhiệm với giá, miễn là mức tăng mỗi lần không quá 20% trong
vòng 15 ngày liên tục.
Vì vậy để “lách” quy định này, các hãng
sữa vô tư điều chỉnh tăng giá bán (miễn là mức tăng mỗi lần thấp hơn quy
định).
Theo ông Long, về mặt luật, hiện đã có
Luật Cạnh tranh, Luật Bảo vệ người tiêu dùng, chưa kể hàng loạt quy định về
hạn chế mức chi phí quảng cáo, cấm quảng cáo sữa đối với trẻ em dưới 12 tháng
tuổi... “Cục Quản lý giá cần phối hợp chặt chẽ hơn với Bộ Công thương và các
bộ ngành liên quan khác siết chặt những quy định hiện hành, xử phạt, khống
chế triệt để hành vi vi phạm quy định quảng cáo, liên kết tăng giá”- Ông Long
kiến nghị.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét