Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

16:21
 Thực hư việc Trung Quốc mua tàu ngầm, máy bay của Nga
Trung Quốc tăng cường mua sắm vũ khí.
Truyền thông Trung Quốc đưa tin Bắc Kinh đã đồng ý mua 24 máy bay chiến đấu và 4 tàu ngầm của Nga. Trong khi đó hãng thông tấn Nga Itar-Tass lại bác bỏ thông tin này.
Dẫn nguồn từ Cơ quan hợp tác quân sự kỹ thuật Liên bang Nga, Itar-Tass khẳng định trong khuôn khổ chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình, hai bên không ký bất kỳ hiệp định nào liên quan đến việc Nga bán cho Trung Quốc vũ khí và kỹ thuật quân sự hiện đại, kể cả máy bay tiêm kích Su-35 và tàu ngầm chạy diesel loại Lada. Thậm chí, hai bên không hề đề cập đến các vấn đề mua bán vũ khí hoặc hợp tác sản xuất vũ khí giữa Nga và Trung Quốc.

Trong khi đó, tờ Nhân dân nhật báo dẫn nguồn từ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết thỏa thuận mua 24 máy bay chiến đấu Su-35 và 4 tàu ngầm lớp Lada đã được ký kết trước thềm chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo tờ báo này, đây là thương vụ mua vũ khí Nga quy mô lớn đầu tiên của Trung Quốc trong vòng một thập kỷ qua.

Tuy nhiên giá trị thương vụ này không được tiết lộ. Chỉ biết rằng đây là lần đầu tiên trong vòng 10 năm Bắc Kinh đã mua một lượng lớn các thiết bị kỹ thuật quân sự của Mátxcơva.

2 trong số 4 tàu ngầm được đặt hàng sẽ được đóng ở Nga trong khi hai chiếc còn lại sẽ được đóng ở Trung Quốc.

Các máy bay chiến đấu Su-35 sẽ giúp giảm sức ép lên lực lượng phòng không Trung Quốc trước khi các máy bay tàng hình do Trung Quốc sản xuất được đưa vào sử dụng - Nhân dân nhật báo cho biết.

Cũng theo tờ báo này thì Bắc Kinh và Mátxcơva dự kiến sẽ tăng cường hợp tác phát triển công nghệ quân sự, trong đó có loại tên lửa đường dài chống máy bay S-400, máy bay vận chuyển cỡ lớn IL-476 và máy bay tiếp dầu IL-78.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc vẫn chưa có bình luận về thông tin trên.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã có chuyến công du Mátxcơva tuần trước để hội đàm với người đồng nhiệm Nga Vladimir Putin – chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi lên làm nguyên thủ quốc gia hồi đầu tháng.

Hai nước cũng ký khoảng 30 thỏa thuận về năng lượng và các thỏa thuận khác trong khuôn khổ chuyến thăm.

Ông Tập Cận Bình cũng đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm trung tâm chỉ huy của các lực lượng vũ trang Nga.

Mátxcơva và Bắc Kinh từng là kẻ thù trong thời Chiến tranh Lạnh. Hai nước giờ đây đang tăng cường mối quan hệ chiến lược để cùng nhau đối trọng lại với Mỹ.

Tại kỳ họp Quốc hội mới đây, Trung Quốc cũng công bố tăng chi tiêu quốc phòng ở mức hai con số là 10,7% lên hơn 116 tỷ USD trong năm 2013.
Theo BBC, Itar-Tass

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét