Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013


14:03
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị
Sửa đổi Hiến pháp xong mới góp ý sửa đổi luật Đất đai

SGTT.VN - Việc lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo sửa đổi luật Đất đai và dự thảo bổ sung, sửa đổi Hiến pháp diễn ra đồng thời, trong khi Hiến pháp là đạo luật gốc, chưa được thông qua, vì vậy, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đề nghị Quốc hội sắp xếp lại việc này cho phù hợp với tiến trình làm luật. Ông Vũ Trọng Kim, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký MTTQ, kết luận trong cuộc họp sáng 14.3 tại Hà Nội.

Kết luận trên dựa trên kiến nghị của nhiều đại diện các hội đồng tư vấn. Theo ông Nguyễn Lang, uỷ viên hội đồng tư vấn về Kinh tế, chỉ khi nào Quốc hội thông qua Hiến pháp thì mới bàn tiếp việc sửa luật Đất đai, để đảm bảo sự đồng bộ. GS Trần Ngọc Hiên thì cho rằng cần nhấn mạnh đất nước đang ở đâu, giai đoạn nào để làm luật vì theo ông, không cần so sánh đâu xa, chỉ với các nước trong khu vực thì Việt Nam cũng đã tụt hậu. Vì vậy, ông cho rằng phải hướng tới thúc đẩy nguồn vốn xã hội (đất đai) đi vào ổn định và phát triển. Khó khăn chính của Nhà nước chính là điều hoà các lợi ích, điều hoà càng tốt bao nhiêu càng tránh được quan liêu, tham nhũng và lợi ích nhóm, tránh rơi vào nguy cơ này hoặc nguy cơ khác.
Phân tích về luật Đất đai hiện hành, ông Lê Đức Tiết, phó chủ nhiệm hội đồng tư vấn về Dân chủ – pháp luật, nói: “Tôi là luật sư nhưng quả thật không làm sao biết hết các quy định (về đất)”. Ông cho rằng do hành chính hoá luật nên việc “đẻ” ra luật quá rườm rà. Ông cũng cho rằng việc thu hồi đất gây ra “không chỉ loạn 12 sứ quân mà không biết bao nhiêu sứ quân nữa... Vụ Tiên Lãng đã rõ, trên không nói được dưới, dưới bất chấp là do giao quyền theo mệnh lệnh hành chính...”
Đáng chú ý, ông Tiết nhấn mạnh, nếu có hội nghị bàn về việc công nhận quyền tư hữu đất của người dân và đặt vấn đề điều đó có ảnh hưởng gì tới công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước không thì “Chúng tôi sẽ nói hoàn toàn không. Hỏi có gây rối xã hội không, chúng tôi cũng nghĩ là không có!”
Nhân dịp này, phó chủ tịch hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Duy Lượng nêu đề xuất: với tổng diện tích lúa 3,8 triệu hecta trên toàn quốc hiện nay, cần có quy định bao nhiêu hecta ở tỉnh nào và phải có ý kiến của Thủ tướng mới được phép chuyển đổi đất lúa sang sử dụng vào các mục đích khác, tránh tình trạng hiện nay đất nông nghiệp bị sử dụng lãng phí, như bị chuyển sang làm khu công nghiệp, sân golf hoặc làm dự án rồi treo để đó.
Cuối cùng, ông Vũ Trọng Kim khẳng định, việc sửa luật Đất đai cần tiếp tục được nghiên cứu, cần phải đặt lợi ích cả dân tộc lên trên hết, nhân dân cần tham gia góp ý để có điều chỉnh, sửa đổi. “Nếu không dựa vào dân, công khai, minh bạch và dân chủ thực sự, không có điều chỉnh thì khó giải quyết các vấn đề nóng hiện nay”.
(Theo SGTT) VIỆT ANH
Hiến pháp như móng nhà, Luật đất đai như một bộ phận ngôi nhà. Chẳng ai xây nhà xong mới làm móng!
Thương Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét