Dung Quất xin xuất khẩu xăng dầu: Nhận ưu đãi rồi ép ngược Nhà nước?
Cập nhật lúc 14:51
(Doanh nghiệp) - Theo
chuyên gia, Lọc dầu Dung Quất đang sử dụng thế mạnh của mình để ép ngược Nhà
nước, buộc Nhà nước phải cho Dung Quất xuất khẩu xăng dầu.
Nhận ưu đãi nhiều rồi tạo sức ép?
Liên quan đến đề nghị của Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)
xin xuất khẩu sản phẩm xăng dầu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất, PGS.TS, chuyên
gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, Lọc dầu Dung Quất là nhà máy lọc dầu
đầu tiên của Việt Nam nên Nhà nước có nhiều cơ chế ưu đãi đặc biệt. Hiện
nay, khoảng 70% lượng xăng dầu tiêu thụ trong nước phải nhập
khẩu, còn Lọc dầu Dung Quất đáp ứng 30%, tiến tới Việt Nam sẽ có nhiều
nhà máy lọc hóa dầu để phục vụ quá bán cho trong nước.
"Trước tình hình đó, Lọc dầu Dung Quất tạo sức ép với
cơ quan chức năng, đề nghị được xuất khẩu sản phẩm xăng
dầu, nếu bị lỗ thì lỗ ở đây là do cơ
chế. Từ đây có thể thấy rằng, Nhà nước đã ưu đãi nhiều cho Lọc dầu
Dung Quất mà nhà máy này chưa tận dụng được, thực chất là làm ăn không
có hiệu quả, từ khâu đầu tư đến khâu chế biến.
Chẳng hạn, sai ngay từ việc đầu tư vào địa điểm vì chi phí vận
chuyển lớn; hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị không tốt nên sản phẩm làm ra
có giá thành tương đối cao.,. Tất cả những bất lợi đó người chọn hướng đầu tư
phải giải quyết hậu quả.
Nhà nước đã cho Lọc dầu Dung Quất một cơ chế đặc thù với rất nhiều ưu
đãi, làm thế nào để nhà máy phát huy được? Đó là bài toán của quốc gia đòi
hỏi cả phía Nhà nước và Dung Quất phải tính toán, phối hợp với nhau giải
quyết vì lợi ích quốc gia, không thể để tình trạng một trong hai bên ra điều
kiện, phản ứng ngược trở lại như một sức ép buộc Bộ Công thương và cơ
quan chức năng phải giải quyết", PGS.TS Ngô Trí Long chỉ rõ.
Đồng quan điểm này, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, Trưởng bộ môn Quản
trị Tài chính Quốc tế, khoa Tài chính Quốc tế (Học viện Tài chính) cũng chỉ
ra rằng, Lọc dầu Dung Quất có thế mạnh là được Nhà nước ưu tiên, ưu
đãi nhiều và họ biết Nhà nước cần đến họ để đảm bảo an ninh năng lượng quốc
gia, chính vì thế họ làm cao, làm mình làm mẩy.
"Lọc dầu Dung Quất muốn ép Nhà nước, vậy Nhà nước hãy
cứ đồng ý cho Dung Quất xuất khẩu trong một thời đoạn nhất
định, số lượng có hạn (xuất tạm thời). Và nếu cho phép Dung
Quất xuất khẩu xăng dầu, Nhà nước hãy cư xử với Dung Quất như một doanh
nghiệp bình thường trong nền kinh tế thị trường, cả về thuế má và các điều
kiện khác.
Ngoài ra, Dung Quất vẫn phải đảm bảo an ninh năng lượng
quốc gia vì đây là nhiệm vụ chính của nhà máy này. Nếu Lọc dầu
Dung Quất chấp nhận được những điều kiện này thì tham gia cuộc chơi.
Một khi Lọc dầu Dung Quất xuất khẩu, tự khắc sẽ phát sinh nhiều vấn
đề, sẽ có nhiều bài học cho doanh nghiệp lẫn quản lý Nhà nước và nó
phù hợp với kinh tế thị trường", PGS.TS Đinh Trọng Thịnh phân tích.
Nên cân nhắc cho xuất khẩu
Cả hai vị chuyên gia đều cho rằng, Bộ Công thương nên cân nhắc cho Lọc
dầu Dung Quất được xuất khẩu các sản phẩm xăng dầu của nhà máy này.
Theo chuyên gia Ngô Trí Long, Lọc dầu Dung Quất đang phải chịu mức
thuế cao hơn so với mức thuế Bộ Công thương đang tính trên giá cơ sở. Với mức
thuế đó, Dung Quất bán xăng dầu cho các doanh nghiệp trong nước với giá cao
hơn giá nhập khẩu nên các doanh nghiệp nhập khẩu xăng
dầu không mua, sản phẩm bị tồn đọng nhiều và hệ quả là nhà máy lỗ.
"Trước tình trạng đó, Lọc dầu Dung Quất đề nghị được xuất khẩu
sản phẩm xăng dầu của nhà máy là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Bộ Công thương
không đồng ý vì lý do an ninh năng lượng. Quan điểm đó vẫn là một chiều, nếu
chưa có giải pháp đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giữa các sản phẩm từ cơ
sở sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu, Bộ Công thương nên xem xét lại
và có giải pháp tháo gỡ. Nếu cứ để sản phẩm tồn đọng, doanh
nghiệp đầu mối không mua xăng dầu của Dung Quất, lại không cho Dung
Quất xuất khẩu, sẽ gây thiệt hại lớn cho hiệu quả kinh tế của Dung
Quất", ông Long nhấn mạnh.
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh chỉ ra rằng, nếu Lọc dầu Dung Quất được xuất
khẩu, họ sẽ được cái lợi lâu dài và lớn nhất là đi theo
kinh tế thị trường, được và mất theo thị trường. Mặt khác, việc
xuất khẩu cũng sẽ giúp Lọc dầu Dung Quất giải phóng lượng hàng tồn kho thời
gian qua.
"Dự báo trong thời gian tới giá dầu sẽ tiếp tục tăng giá, an ninh
năng lượng trở thành vấn đề lớn của Việt Nam, Bộ Công thương có
thể xem xét cho Lọc dầu Dung Quất xuất khẩu. Cần lưu ý rằng,
nếu xuất khẩu thì cũng chỉ là xuất khẩu tạm thời chứ không phải cho phép xuất
khẩu tự do như ý Dung Quất mong muốn bởi nhiệm vụ chính của nhà máy
là phải cung cấp xăng dầu đáp ứng nhu cầu nội địa,
Còn xét về lâu dài, để cho các doanh nghiệp đi theo kinh tế thị
trường và Nhà nước tạo ra một sân chơi bình đẳng để các doanh nghiệp hoạt
động là tốt nhất", ông Thịnh nói.
Vị chuyên gia cũng lưu ý, một khi được xuất khẩu, giá bán của Lọc dầu
Dung Quất có thể chỉ tương đương hoặc thấp hơn giá trong nước
nhưng nếu Dung Quất tự cân đối được, lời ăn lỗ
chịu và cảm thấy như thế là hợp lý thì cơ quan chức năng nên ủng hộ.
(Theo
ĐVO) Thành Luân
|
Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét