“Cạm bẫy” khi
mua nhà chung cư
Cập nhật lúc
08:24
Nhiều năm qua,
nỗi ám ảnh lớn nhất của người mua nhà chung cư là tình trạng chậm thời gian
bàn giao nhà, mập mờ về tiến độ công trình. Hợp đồng nhiều điều khoản bất lợi
cho khách hàng, thậm chí phạt vi phạm hợp đồng nếu khách hàng trễ hạn đóng
tiền theo tiến độ, còn chủ đầu tư trễ hạn bàn giao nhà vài năm là chuyện bình
thường. Đến lúc nhận nhà vào ở, những tưởng đã có thể yên tâm vì an cư, nhưng
khả năng bị đuổi ra khỏi nhà là rất cao, vì những sai phạm của chủ đầu tư.
Hàng loạt sai phạm
Chuyện
tưởng không thể này lại xảy ra tại chung cư The Harmona (Tân Bình, TP HCM),
Ruby Land (Tân Phú, TP HCM), Cao Ốc Xanh (quận 9, TP HCM), Bảy Hiền Tower
(Tân Bình, TP HCM) và có thể còn nhiều dự án nữa chưa bị phát hiện. Chung cư
The Harmona thì chủ đầu tư thế chấp toàn bộ công trình rồi bán cho khách, cư
dân chung cư Bảy Hiền Tower chưa hết niềm vui nhận nhà thì bất ngờ bị đẩy ra
đường vì bị cắt điện nước, do chủ đầu tư sai phạm.
Mới
đây, gần 300 hộ dân mua căn hộ ở chung cư Ruby Land và dọn về ở đã nhiều năm
nhưng vẫn chưa nhận được sổ hồng. Sau đó họ mới bất ngờ phát hiện chủ đầu tư
đã mang căn hộ của mình đi cầm cố ngân hàng cùng toàn bộ tài sản trong chung
cư. Còn khách hàng mua nhà tại chung cư Cao Ốc Xanh, quận 9 đến nay đã gần
chục năm nhưng vẫn chưa được nhận nhà. Lúc này, người mua nhà mới giật mình
khi mua nhà nhưng chưa cầm sổ hồng trong tay, vì phần lớn dự án chung cư nào
cũng thế chấp ngân hàng. Điển hình nhất có thể nói đến chung cư The Harmona,
tại số 33 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, trong khi người dân
đang sinh sống ổn định thì bị ngân hàng thông báo siết nợ, do chủ đầu tư
không chịu thanh toán cho ngân hàng.
Chung
cư The Harmona do Công ty Cổ phần Vật tư xuất nhập khẩu Tân Bình và Công ty
Cổ phần Thanh Niên làm chủ đầu tư. Chung cư hiện có 580 căn hộ với khoảng
1.000 cư dân đang sinh sống. Dự án được bàn giao và cư dân đã vào ở từ hơn 2
năm nay, hầu hết đều đã thanh toán đến 95% giá trị căn hộ, nhưng chủ đầu tư
vẫn chưa làm giấy chủ quyền nhà.
Công ty
Cổ phần Vật tư xuất nhập khẩu Tân Bình đã sử dụng tài sản thế chấp là quyền
sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là Dự án Chung cư The Harmona để bảo
đảm nghĩa vụ trả nợ vay của Công ty Cổ phần Thanh Niên với số tiền 244 tỉ
đồng. Tại Hội nghị nhà chung cư bất thường ngày 29-5, người dân còn phát hiện
thêm 41 căn hộ bị chủ đầu tư hai lần cầm cố tại ngân hàng dẫn đến tình trạng
“nợ chồng nợ”.
Chuyện
không chỉ có ở chung cư The Harmona, tại chung cư Ruby Land, phường Tân Thới
Hòa, quận Tân Phú cũng rơi vào trường hợp tương tự. Chung cư Ruby Land hiện
có khoảng 180 căn hộ đang bị chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tân Hoàng Thắng
thế chấp ngân hàng, mức nợ của Công ty Cổ phần Tân Hoàng Thắng đối với ngân
hàng là 286 tỉ đồng. Hậu quả là hàng trăm căn hộ dù đã được bàn giao nhưng
qua nhiều năm vẫn không thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và
nhà ở.
Người
dân đến Ban Quản trị chung cư để hỏi, nhưng Ban Quản trị không thể nói gì hơn
ngoài thông báo chủ đầu tư đã mất hoàn toàn khả năng trả nợ. Ngoài ra, dự án
này còn vướng nhiều sai phạm khi xây không đúng giấy phép với quy mô lớn và
có tình trạng lộn xộn.
Theo
tìm hiểu, ngân hàng đã bán khoản nợ xấu của chủ đầu tư này cho Công ty Quản
lý tài sản VAMC. Hiện VAMC đã kiện chủ đầu tư ra Tòa án Tân Bình, yêu cầu xử
lý tài sản đảm bảo là gần 300 căn hộ tại chung cư Ruby Land. Hằng trăm cư dân
ở đây càng lo lắng hơn, nếu Công ty VAMC thắng kiện, họ có thể mất nhà sau
nhiều năm sinh sống, do chính đồng tiền của mình bỏ ra mua.
Tại Dự
án Chung cư Green Building - Cao Ốc Xanh, quận 9, người dân đã bỏ tiền ra mua
căn hộ hàng chục năm trời, nhưng đến nay vẫn chưa được nhận nhà.
Dự án “lôm côm”, người
dân lãnh đủ
Dự án
Cao Ốc Xanh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8 (CIC8) làm chủ đầu tư,
gồm 3 block nhà cao 19 tầng với 471 căn hộ. Dự án được chào bán ra thị trường
từ năm 2007, nhiều khách hàng đã đóng tiền 70-95% giá trị căn hộ. Tuy nhiên,
đến nay block A và B vẫn đang là khối nhà trơ khung, ngừng thi công, block C
tuy đã bàn giao nhà cho cư dân nhưng nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thiện.
Tại
chung cư Cao Ốc Xanh, hiện block C đã có nhiều hộ dân vào ở nhưng khu tầng
trệt và tầng lửng được sử dụng cho các dịch vụ như trung tâm thương mại, nhà
trẻ, nhà sinh hoạt chung… vẫn đang rất bừa bộn. Sân chung cư chưa đượt lát
gạch, vẫn ngổn ngang gạch đá.
Bức xúc
vì tiến độ quá chậm, tháng 10-2015 nhiều khách hàng mua nhà tại dự án này đã
kéo đến trụ sở của chủ đầu tư để yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công bàn giao
nhà. Nhưng theo giải thích của chủ đầu tư, nguyên nhân chậm bàn giao block A
và B là do trục trặc nội bộ giữa nhà thầu - chủ đầu tư và ngân hàng.
Chủ đầu
tư sẽ giải quyết trong thời gian sớm nhất, đồng thời cam kết sẽ tái khởi động
hai block A và B vào tháng 11-2015 và đến cuối tháng 8-2016 sẽ hoàn thành. Dự
kiến, quý III/2016 là thời điểm bàn giao nhà cho khách hàng. Tuy nhiên, hai
block A và B hiện vẫn đang bất động tại thời điểm cuối quý II/2016. Liệu đến
quý III/2016, chủ đầu tư sẽ bàn giao cái gì cho khách hàng?
Một nỗi
khổ khác của người dân mua nhà chung cư là chủ đầu tư sai phạm, cư dân bị cắt
điện nước, đẩy ra đường trong muôn sự hoang mang, lo lắng. Chuyện xảy ra tại
chung cư Bảy Hiền Tower địa chỉ số 9 đường Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân
Bình, TP HCM, do Công ty Long Hưng Phát làm chủ đầu tư. Theo phản ánh của
nhiều người dân đang sinh sống tại đây, sáng 1-6, họ nhận được thông báo cúp
điện trong 3 tháng, không lý do. Cuộc sống của các cư dân gặp nhiều khó khăn
khi chung cư cao 23 tầng nhưng thang máy không hoạt động. Chủ đầu tư không
giải thích lý do và họ đã bố trí người dân ra ở khách sạn gần đó.
Hiện
tại, nhiều hạng mục tại chung cư Bảy Hiền Tower vẫn chưa được xây dựng xong,
vật liệu để ngổn ngang, nhiều hạng mục chưa được hoàn thiện. Nhưng đã có
nhiều hộ dân dọn vào sinh sống từ nhiều ngày qua. Tính đến thời điểm bàn giao
nhà cho những cư dân đầu tiên, dự án đã chậm tiến độ 2 năm. Chung cư Bảy Hiền
Tower bị phường 11, quận Tân Bình đình chỉ thi công theo chỉ đạo của Sở Xây
dựng TP HCM. Nguyên nhân là do dự án có nhiều sai phạm về thiết kế khi tăng
diện tích so với giấy phép được duyệt, công trình chưa được nghiệm thu đã cho
dân vào ở. Trong cuộc họp tối 4-6, để giải quyết chỗ ở cho người dân trong
thời gian xử lý sai phạm tại chung cư Bảy Hiền Tower, bà Đinh Xuân Hằng, phụ
trách Phòng chăm sóc khách hàng của Công ty Long Hưng Phát - Chủ đầu tư dự án
với UBND phường 11, quận Tân Bình cam kết chịu chi phí thuê nhà, căn hộ chung
cư hoặc hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân tự tìm nhà để di dời.
UBND phường 11 cho hay,
nếu cư dân đồng ý, sẽ hỗ trợ di dời đến các căn hộ tại khu J, chung cư Bàu
Cát 2, phường 10, quận Tân Bình. Chung cư này đã nghiệm thu và cho dân vào ở
nhiều năm nay nên đảm bảo an toàn. Diện tích các căn hộ 47-55m2.
Phường sẽ bố trí căn hộ hợp lý theo số lượng thành viên từng hộ.
Khi
người dân di dời, lực lượng của phường sẽ hỗ trợ cho cư dân dọn những đồ đạc
cần thiết. Còn những đồ đạc, thiết bị lớn, cư dân có thể để lại căn hộ. Trong
thời gian dọn ra ngoài, cư dân vẫn giữ chìa khóa căn hộ. Vào buổi chiều tối,
cư dân được về chung cư để giám sát việc thực hiện sửa chữa hoặc dọn dẹp căn
hộ. Đại diện Thanh tra Sở Xây dựng khẳng định, chung cư Bảy Hiền Tower không
đủ điều kiện an toàn để cư dân ở lại.
Việc
chủ đầu tư sai phạm khi trong quá trình xây dựng đâu phải lỗi của cư dân.
Lãnh đạo Sở Xây dựng khẳng định, đình chỉ thi công, cắt điện, nước là thực
hiện đúng quy định. Chủ đầu tư cho cư dân dọn vào ở trong lúc công trình chưa
hoàn thành, chưa được nghiệm thu về chất lượng là không đúng. Nhưng tại sao
các cư dân dọn vào công trình đang làm dở dang như thế mà chính quyền lại không
biết?
Dự án chưa xong đã bàn
giao
Trao
đổi ý kiến với phóng viên Báo Năng lượng Mới xung quanh vấn đề này, Luật sư
Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam lập
luận, luật nhà ở được ban hành, khi chủ đầu tư bán căn hộ chung cư hoặc mang
đi thế chấp phải hỏi ý kiến của cư dân tại đó. Trước khi bán, cần cố để vay
tiền ngân hàng thì dự án phải được thẩm định và xem tài sản được cầm cố, thế
chấp ở đâu chưa?
Một dự
án không thể chủ đầu tư mang đi cầm cố, thế chấp rồi bán cho người dân. Luật
sư Hậu nhấn mạnh: “Đây là yếu tố có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
được quy định trong Luật Nhà ở”. Kế đến, chủ đầu tư bán căn hộ khi đã xây
xong phần móng hoặc đã có căn hộ rồi thì không được quyền bán lại cho người
khác nếu không được cư dân đồng ý. Luật nhà ở cũng quy định, cư dân hoàn
thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư thì có quyền hoàn toàn định đoạt căn
hộ của mình. Khi mua nhà, người dân cần thiết phải xin bảo lãnh của ngân hàng
hoặc có ngân hàng đứng ra bảo lãnh mới có giá trị pháp lý.
Theo
luật, người dân mua nhà chung cư từ chủ đầu tư thì không cần phải công chứng
nên cũng cần xem trong hợp đồng quy định rõ quyền lợi được thụ hưởng. Trong
phần thủ tục pháp lý liên quan đến mua nhà chung cư trả góp, người dân cần
tìm hiểu thông tin thủ tục pháp lý của chủ đầu tư như thế nào, đánh giá khả
năng thanh toán của chủ đầu tư ra sao. Luật sư Nguyễn Văn Hậu lưu ý: “Người
dân gặp trường hợp trên cần phải kiện ra tòa để đòi quyền lợi chính đáng khi
sở hữu căn hộ và khởi kiện để có thể ngăn chặn được tình trạng căn hộ bị giải
chấp. Đối với phần hình sự, người dân tiếp tục thực hiện việc tố cáo chủ đầu
tư đến các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.
Tiến sĩ
Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia kinh tế đã đưa ra các góc độ tính chất pháp lý của
vụ việc. Xét về tổng thể, việc tranh chấp hợp đồng giữa chủ đầu tư với ngân
hàng thì do 2 bên giải quyết và không liên quan đến người dân. Ngân hàng cho
vay và chủ đầu tư chưa trả là mối quan hệ dân sự giữa chủ đầu tư với ngân hàng.
Ở đây, tính đến mặt pháp lý, mối quan hệ trên là dân sự, chủ đầu tư cũng như
ngân hàng hay bên liên quan thứ 3 không có quyền đuổi người dân ra khỏi nhà.
TS Nhân nói: “Trong vấn đề này, lỗ hổng của chúng ta là vấn đề pháp lý. Nhìn
tổng thể, dự án này làm chưa xong, bàn giao mà chưa nghiệm thu là một lỗi
nặng của chủ đầu tư”. Nếu xảy ra cháy nổ hoặc công trình gặp sự cố, sập lan
can, thang máy hỏng gây tai nạn thì ai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về
vấn đề này? Lấy lý do đến hạn phải giao nhà cho người dân là không thỏa đáng.
(Theo
Năng lượng Mới) Hưng
Long - Võ Hiển
|
Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét